Tin Ảnh: Chương Trình Bồi Linh – Thông Công Các Ban Hát Lễ Khu Vực TP. HCM

3199

HTTLVN.ORG – Tiếp nối không khí vui tươi, phước hạnh của mùa lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh, trong những ngày cuối năm 2020, Khối Âm nhạc – Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội đã tổ chức chương trình bồi linh – thông công cho ban hát lễ các Hội Thánh khu vực TP. Hồ Chí Minh vào hai đêm 29 và 30/12/2020 tại nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương.

Đêm 30/12: “Bài Thần Ca Ngợi Khen Chúa Giáng Sinh”

Do sức lan tỏa từ chương trình 1 ngày 29/12 nên đêm 30/12 có nhiều con dân Chúa tham dự hơn. Đặc biệt cũng có những tín hữu tham dự cả 2 chương trình. Chương trình đêm 2 do Mục sư Võ Hoàng Sinh Nhựt, Thư ký Khối Âm Nhạc hướng dẫn.

“Khối Âm nhạc ước ao có thêm thời gian và cách thức tổ chức thuận lợi hơn cho lần tổ chức tiếp theo để tất cả các ban hát và con dân Chúa trong khu vực cùng tham dự” – Truyền đạo Thái Phú Lâm, Trưởng khối cho biết.

“Biết ơn Chúa cho chương trình được diễn ra tốt đẹp và ích lợi cho con dân Ngài. Tuy chỉ có 14 Ban Hát lễ tham gia qua 2 đêm Bồi Linh, nhưng tinh thần ca ngợi Chúa hết lòng, và tình thông công giữa các ban hát lễ với nhau là đáng quý” – Nhạc sỹ Trương Văn Xê nhận xét.

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội rao giảng Lời Chúa nương trên câu Kinh Thánh Lu-ca 2:13-14  

Các ban hát góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình

Các thành viên của Khối Âm nhạc thuộc Ủy ban Thanh Thiếu Nhi

Chương trình kết thúc, hứa hẹn sẽ trở lại và có thêm nhiều ban hát từ các Hội Thánh trong 6 khu vực của TP. Hồ Chí Minh tham dự để con dân Chúa có cơ hội thông công, học hỏi nhau trong sự ngợi khen Chúa, được thêm lên sự mạnh mẽ  trong việc sử dụng môi miệng mình tôn vinh Đức Chúa Trời.

Đêm 29/12: “Nức Tiếng Ngợi Khen Chúa”

Đêm Thánh nhạc đầu tiên với chủ đề “Nức Tiếng Ngợi Khen Chúa” nương trên câu Kinh Thánh nền tảng Thi-thiên 26:7,12b “Hầu cho nức tiếng tạ ơn, Và thuật các công việc lạ lùng của Chúa… Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng.” Diễn giả của chương trình là Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư ký Tổng Liên Hội.

Chương trình diễn ra dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Trương Văn Xê, Ủy viên Khối Âm nhạc. Chương trình có sự tham dự của 7 ban hát đến từ các Hội Thánh: Sài Gòn, Khánh Hội, Tân Phú, Tôn Đản, Nguyễn Trãi (Hoa Ngữ), Ngô Gia Tự và Gia Định.

Mục sư Phạm Trọng Huy, Ủy viên TLH – Chuyên trách UB. Thanh Thiếu Nhi chào mừng và cầu nguyện khai lễ

Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư Ký HTTLVN

Thành viên của Ban hát Hội Thánh Tân Phú gây ấn tượng với em thiếu nhi 9 tuổi rất trung tín trong việc tập luyện để tôn vinh Chúa

Chú Long, một thành viên với mái đầu bạc trắng của ban hát lễ Hội Thánh Sài Gòn, dù đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn trung tín, cùng vợ mình tham gia ban hát ngợi khen Chúa: “tôi hát tôn vinh Chúa từ hồi mới tin Chúa cho đến giờ”

“Rất vui và ấm áp, từ nào giờ mình chỉ ở Hội Thánh mình thôi, nay có dịp để gặp được các anh chị em ở các Hội Thánh khác, cùng ngợi khen Chúa” – Chị Thùy Trang (áo dài xanh) phụ trách tập hát cho ban hát lễ chính có hơn 60 thành viên của Hội Thánh Sài gòn.

Chiếc khẩu trang giờ đã trở nên quen thuộc, con dân Chúa tuân thủ nội quy của địa phương đề ra, nhất là khi tham dự các sự kiện như thế này

Một số ban hát tôn vinh Chúa trong chương trình

Truyền đạo Thái Phú Lâm, Trưởng Khối Âm nhạc tri ân nhân sự góp phần trong chương trình

Chương trình 1 kết thúc trong sự lưu luyến chia tay nhau của nhiều người, hứa hẹn sự phước hạnh vui tươi ở chương trình 2 sẽ tiếp tục vào lúc 19:00 tối mai 30/12/2020 cũng tại Chi Hội Nguyễn Tri Phương, diễn giả MS Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ – Tổng Liên Hội. Chủ đề của đêm 2 là “Bài Ca Ngợi Khen Chúa Giáng Sinh”. Chương trình sẽ có sự tham gia của ban hát lễ và tốp ca đến từ các Hội Thánh: Bình Tây, Nguyễn Tri Phương, Phú Lâm, Tân Thới Hoà, Tô Hiến Thành, Tôn Thất Thuyết, Tuy Lý Vương

TTV. Triều Hải

Bài trướcĐấng Làm Chủ Thời Gian – 31/12/2020
Bài tiếp theoKhánh Hòa: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Phú Hữu