Khóa Hội Thảo Chuyên Đề Của Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH

1835

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục đã cậy ơn Chúa tổ chức 3 khóa Hội thảo chuyên đề về Công Tác Dạy Thánh Kinh Căn Bản cho năm 2014.

1.      Tại khu vực 3 tổ chức ở Cần Thơ ngày 2-3/04/2014 gồm có 20 tôi tớ Chúa ở các tỉnh miền Tây.

2.      Khu vực 1 tổ chức tại Nha Trang ngày 22-23/04/2014 gồm có 34 tôi tớ Chúa ở miền Trung và Tây nguyên.

3.      Khu vực 2 tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 22-23/05/2014 gồm có 35 tôi tớ Chúa ở các tỉnh miền Đông và Lâm Đồng.

Vì nhu cầu cần mở rộng, ổn định chất lượng của Chương trình Thánh Kinh Căn Bản, việc giảng dạy đòi hỏi mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn để đáp ứng nhu cầu của con cái Chúa ham mến học Lời Chúa.

Nội dung của Khóa Hội Thảo gồm 3 vấn đề quan trọng:

(1)   Thuyết trình 1: Cơ Đốc Giáo Dục với Khải Tượng Phát Triển Hội Thánh trong Tương Lai. Trong phần này, MS Nguyễn Ngọc Thuận đã nêu lên từng bước hoạt động của Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục. Từ lúc bắt đầu cho đến ngày nay, bởi sự thương xót của Chúa ban cho với sự dấn thân của các đầy tớ Chúa trong công tác Cơ Đốc Giáo Dục và tầm nhìn trong tương lai với những dự án, kế hoạch sẽ thực hiện; hy vọng Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục sẽ góp một phần nhỏ cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Việt Nam.

(2)   Thuyết trình 2: Vai Trò Của Truyền Thông Trong Sự Phát Triển Tri Thúc. Với phần trình bày về kỹ năng và kinh nghiệm bản thân, Bác sĩ Lê Hoàng Sơn đã đề cập đến 5 chuyên đề:

a.       Hệ Thống Cơ Đốc Giáo Dục

b.      Vai Trò của Truyền thông trong sự phát triển tri thức

c.       Mục tiêu

d.      Phương pháp dạy học nêu vấn đề (Dạy học bằng câu hỏi)

e.       Soạn bài trắc nghiệm

Cảm ơn Chúa, qua phần trình bày kỹ năng và kinh nghiệm trong lãnh vực sư phạm, Bác sĩ Lê Hoàng Sơn đã giúp đỡ rất nhiều cho quý tôi tớ Chúa áp dụng trong lãnh vực giảng dạy Thánh Kinh Căn Bản.

(3)   Thuyết trình 3: Nâng Cao Chất Lượng Dạy và Học chương trình Thánh Kinh Căn Bản. Phần này cũng vô cùng quan trọng, mỗi giảng viên dạy Thánh Kinh Căn Bản cần lưu ý tư cách đạo đức cá nhân để không những dạy đúng, dạy tốt mà còn làm gương mẫu cho học viên nữa. MS Nguyễn Lâm Hương nêu lên một số thí dụ cụ thể để làm sáng tỏ vấn đề: Vì sao phải chọn lọc giảng viên để được TLH thông qua.

Cảm ơn Chúa, mỗi khu vực đều tham gia và đóng góp ý kiến trong khóa Hội thảo rất nhiệt tình. Những nội dung của các bài thuyết trình đã giúp cho các tôi tớ Chúa học được nhiều điều mới mẽ, thách thức công tác dạy Kinh Thánh đúng mức, giúp cho ai nấy nhìn lại công tác giảng dạy của mình cần tài bồi rất nhiều hơn nữa.

Trong những ngày tham dự khóa Hội thảo, các tôi tớ Chúa đã được bồi linh, thông công, chia sẻ vui buồn trong chức vụ, nâng cao phương pháp dạy có tính cách sư phạm, đóng góp ý kiến thẳng thắn, những ý kiến đề xuất trong lãnh vực Thánh Kinh Căn Bản cho tương lai rất cụ thể. Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục cũng cung cấp tài liệu chuyên đề và tài liệu dành riêng cho Giáo viên Thánh Kinh Căn Bản để quý tôi tớ Chúa nghiên cứu.

Thật là ích lợi cho các tôi tớ Chúa khi dạy Thánh Kinh Căn Bản vì được trang bị tinh thần dạy dỗ, nắm được mục tiêu trong việc giảng dạy, những cách soạn bài thi trắc nghiệm, kỹ năng đứng lớp và đặt câu hỏi, đặt biệt nhấn mạnh về đời sống đạo đức của mỗi giảng viên không những có kỹ năng giảng dạy nhưng cũng phải giữ mình trong chức vụ.

Cảm ơn Chúa cho còn có cơ hội, phương tiện để đầu tư cho việc học hỏi, trang bị. Mặc dầu có tốn kém nhưng đổi lại là sự thỏa lòng của các tôi tớ Chúa đã đến tham dự. Chúa cũng dự bị có những tôi tớ Chúa nhiệt tình và cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi để thực hiện các khóa Hội thảo. Mỗi tôi tớ Chúa ở các khu vực ra về với lòng vui mừng, tạ ơn Chúa vì Ngài biết nhu cầu của mỗi người nên Chúa đã ban cho những ngày Hội thảo thật có ý nghĩa và giá trị. Ai nấy mong trở về để thực hiện chương trình Thánh Kinh Căn Bản trong năm 2014 giúp con cái Chúa tham gia học Lời Chúa để trưởng thành, được kết quả vinh hiển danh Chúa.

ND

 

Tại khu vực 1

Tại khu vực 2

 

Sau đây là cảm tưởng của một tôi tớ Chúa sau khi dự khóa Hội thảo:

NÉT SON TRONG TÔI

Từ ngày 22 -23 tháng 5 năm 2014. Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) có thư mời bốn mươi hai vị Mục sư, truyền đạo Khu vực II dự khóa hội thảo đặc biệt về việc: Tìm phương cách tốt nhất, để đưa Lời Chúa hiệu quả cho con dân Ngài tại Viện Thánh Kinh Thần Học, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Gặp nhau vui như ngày hội. Đúng 8 giờ sáng ngày 22, những bài Thánh ca vang lên như sóng vỗ. Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Trưởng Ban dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh Công vụ 20:17-35 để bồi linh và khích lệ. Mục sư nhấn mạnh những điểm chính cho người giảng dạy như sau:

 1. Không trể nải.

 2. Không dấu điều chi hết.

 3. Không kể sự sống là quí.

 4. Không ham bạc vàng, áo xống.

Sứ điệp đầy ơn, đã làm rộn rã trong tôi rất nhiều. Chức vụ Mục sư là giảng, dạy Lời Chúa mạnh mẽ và đưa Lời Chúa cách nào tốt nhất, hiệu quả nhất cho tín hữu, điều nầy không dễ…

Mục sư Nguyễn Lâm Hương bày tỏ đôi điều từ tấm lòng, những nhiệt huyết từng trải giảng và dạy, phải trả giá bằng xương máu v.v… MSNC Nguyễn Đình Tín lo việc tổ chức lớp hội thảo quá bận rộn, nhìn ông mà chạnh lòng thương ông.

BS Lê Hoàng Sơn, giáo viên thỉnh giảng của trường Đại học Y Dược tại Thành phố Hồ Chí Minh, được Ủy Ban Cơ đốc giáo dục Tổng Liên Hội mời tham gia chương trình hội thảo nầy. Bác sĩ rất khéo léo và rất khôn ngoan, khi thuyết trình những phương pháp “Sư phạm” trong giảng đường Y học. Bác sĩ Lê Hoàng Sơn nói: Nếu muốn sinh viên hiểu bài, hiểu điều thầy dạy, thì người dạy phải hơn học trò một cái đầu. Có nghĩa là người dạy phải nắm chuẩn về sư phạm, về bài mình dạy trước khi lên lớp. Bác sĩ Sơn nói tiếp: Có nhiều giáo sư truyền đạt một đề tài nào đó, và sinh viên tiếp thu rất tốt. Nhưng cũng có nhiều giáo sư dạy mà sinh viên rất khó hiểu. Tại sao? Có nhiều lý do…Việc nầy cũng song hành với Hội Thánh.

Suốt hai ngày! Tôi rất thích thú, chìm ngập trong tình yêu học hỏi và xây dựng. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng vỗ tay, ánh mắt triều mến đã làm ngất ngây lòng người.

Hai ngày hội thảo tuyệt vời đã đưa cả lớp thấy được trách nhiệm và nâng cao trách nhiệm của người giảng và dạy Lời Chúa cho Hội Thánh. Qua hai ngày, tôi tin quyết rằng: Thánh Kinh Căn Bản năm 2014, người dạy và học viên sẽ tốt hơn nhiều.

Xin cảm ơn Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Mục sư Nguyễn Lâm Hương, MSNC Nguyễn Đình Tín, Bác sĩ Lê Hoàng Sơn. Chúa ở cùng quý vị và ban phước lại trên quý vị.

Mục sư Nguyễn Đồng Minh – Thành phố Bà Rịa ngày 26/5/2014

 

Bài trướcBài thứ 144: Cảnh Giác Về Các Tà Thuyết
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà TRẦN NGỌC ĐƯỢC