Khánh Hòa: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 5/2023

9737

HTTLVN.ORG – Ngày 10/05/2023, tại nhà thờ Tin Lành Nha Trang, số 29 Lê Thành Phương, phường Vạn Thắng, Tp. Nha Trang đã diễn ra chương trình hiệp nguyện với sự tham gia của khoảng 100 Giáo phẩm và Đặc trách Điểm Nhóm trong tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh chương trình.

Mục sư Phạm Sính, UV TLH, giảng Lời Chúa với chủ đề: “Thực Tập Hầu Việc Chúa”, nương trên Kinh Thánh nền tảng Ma-thi-ơ 10:16-23 giúp cho quý tôi tớ Chúa nhận biết tính chất phức tạp của trận chiến thuộc linh và phương cách để đối diện với những khó khăn, bắt bớ khi thực tập hầu việc Chúa.

Sau thì giờ bồi linh, Ban Hiệp nguyện dâng lời cảm tạ Chúa và nêu các vấn đề cần cầu thay của các Hội Thánh:
– Cảm tạ Chúa trong tháng 4, các Hội Thánh tổ chức chương trình kỷ niệm Mừng Chúa Phục Sinh thật phước hạnh và nhiều chương trình truyền giảng kết quả tốt, qua đó trong tỉnh có hơn 150 người ăn năn, quay trở lại với Chúa. Xin cầu nguyện cho công tác chăm sóc – thăm viếng, dạy giáo lý căn bản để các tân tín hữu được đứng vững.
– Chi Hội Suối Cát xin Chúa tiếp trợ tài chính và cho sớm có giấy phép xây dựng để từng bước xây dựng nhà thờ.
– Các điểm nhóm cần tài chính mua đất, xây dựng nhà nguyện: Vạn Thạnh (Đại Lãnh); Buôn Sim (Dục Mỹ); Vĩnh Hòa (Vĩnh Phước) và các điểm nhóm khác tại Khánh Vĩnh.
– Việc xây dựng Cơ Đốc Giáo Dục của HT Hòn Khói.
– Cầu nguyện cho việc tổ chức Thánh Kinh Hè cho người lớn và Thiếu Nhi-ấu của các Hội Thánh.
– Việc xin phép chính quyền công nhận Chi Hội cho HT Khánh Sơn.
– Xin Chúa thêm sức khỏe cho những tôi tớ Chúa lớn tuổi trong tỉnh.

Các tôi tớ Chúa cầu thay

Mục sư Nguyễn Công Nghĩa, Trưởng BĐD, thông tin công việc Chúa trong tỉnh và thông báo.

Các nội dung:
– Nhắc nhở các Hội Thánh tổ chức Lễ Kỷ niệm Chúa Thăng thiên và Lễ Kỷ niệm Đức Thánh Linh Giáng lâm.
– Đẩy mạnh công tác truyền giáo, mở mang Hội Thánh.
– Chương trình huấn luyện kỹ năng giảng dạy cho các giáo viên Trường Chúa nhật vào ngày 07-08/06/2023.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 11g30 sau lời cầu nguyện của Mục sư Nguyễn Châu Hải, UV BĐD. Tôi con Chúa ra về trong sự vui vẻ, thỏa lòng.

TTV. MsNc Phan Thanh Quang

Bài trướcNinh Thuận: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự, Nhân Sự Tháng 05/2023
Bài tiếp theoCần Thơ: Hiệp Nguyện Tháng 5/2023