Khám Chữa Bệnh Miễn Phí Cho Người Nghèo Tại Tỉnh Cà Mau

708

HTTLVN.ORG – Ban Y tế Xã hội Chi Hội Cà Mau triển khai kế hoạch khám chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn lần thứ 3 trong năm 2013.

 

 

 

Trong thời gian vừa qua, Ban Y tế Xã hội Tin Lành Chi Hội Cà Mau mời gọi các con dân Chúa tại Chi Hội đóng góp tài chính mua thuốc và quà để thực hiện đợt khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Đúng 7 giờ ngày thứ bảy 07/12/2013, sau lời cầu nguyện đặc biệt của MS Nguyễn Văn Ngọc Phó – Quản nhiệm Hội Thánh Cà Mau. Đoàn YTXH của Chi Hội Cà Mau thực hiện chuyến công tác xã hội khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí tại xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

 

Cảm ơn Chúa và biết ơn tôi con Chúa hằng cầu nguyện cho hoạt động, Chúa đã cảm động một số ân nhân góp phần dâng hiến gần 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng) mua thuốc để thực hiện chuyến công tác xã hội lần nầy.

 

Đoàn gồm 14 thầy thuốc trong đó gồm: 05 bác sĩ, 04 dược sĩ, 05 cán sự điều dưỡng, 03 chấp sự, 02 thợ hớt tóc và cùng con dân Chúa trong Hội Thánh. Bác sĩ Ngô Thanh Tân – chấp sự Chi Hội Cà Mau – làm trưởng đoàn. Địa điểm khởi hành từ nhà thờ Tin Lành Cà Mau đến địa điểm khám chữa bệnh cách Cà Mau khoảng 20km, sau khi các thầy thuốc ổn định vị trí được phân công, cả đoàn bắt tay làm vịệc lúc 8 giờ 00.

 

Theo sự quan sát và ghi nhận, từng thành viên trong đoàn YTXH, nhận nhiệm vụ đã được sắp xếp, phân công và làm việc nhanh gọn, các Bác sĩ khám bệnh tổng quát, khám Mắt và tư vấn cho người bệnh hiểu rõ ràng về bệnh tật của mình, tổ phát thuốc hướng dẫn cách uống thuốc cụ thể, chi tiết. Các hành động được thầy thuốc thực hiện một cách nhiệt tình, vui vẻ và không ngại mệt mỏi, đã tạo tình cảm tốt đẹp đối với chính quyền và bà con đến khám chữa bệnh. Nhiều người dân đến khám chữa bệnh bảo nhau rằng: Đoàn thầy thuốc Y tế Tin Lành khám bệnh rất nhiệt tình, thân thiện, khám bệnh cho mọi người một cách tận tình, nhanh chóng, thái độ hiền hòa, dịu dàng và ân cần. Bên cạnh khám chữa bệnh, đoàn có tổ chức hớt tóc nam cho người dân đến khám chữa bệnh.

Đoàn công tác khám bệnh, cấp thuốc miễn phí kết thúc lúc 10giờ 00 cùng ngày với hơn 200 lượt người đã được cấp phát thuốc miễn phí theo thư mời của chính quyền địa phương.

 

Tại xã Tân Lộc, huyện Thới bình có 01 Điểm Nhóm cầu số 6, hiện tại số người tin nhận Chúa hơn 100 người, thường xuyên nhóm lại thờ phượng Chúa từ 30 – 40 người. tại đây đã có một con dân Chúa hiến đất xây dựng nhà nguyện.

 

Kính xin tôi con Chúa cầu nguyện cho Ban YTXH Chi Hội Cà Mau, tiếp tục được ơn Chúa, có thêm tài chính để thực hiện nhiều đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo khắp tại 18 Điểm Nhóm trong tỉnh nằm 2014.

 

Hãy “Nỗ lực gia tăng việc làm thiết thực, nhiều người thấy được vinh hiển Chúa qua việc làm của con dân Ngài”.

 

CTV. Bác sĩ Ngô Thanh Tân

 

Bài trướcBài thứ 341: Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện
Bài tiếp theoHơn 120 Người Tin Chúa Trong Đêm Truyền Giảng Tại TP Cam Ranh