Hội Thánh Tân Hiệp, Kiên Giang: Khởi Công Xây Dựng Cầu Giao Thông Nông Thôn

1500

HTTLVN.ORG – Trong không khí vui mừng của mùa Giáng sinh năm nay, sáng ngày 22/12/2020, Hội Thánh Tin Lành Tân Hiệp kết hợp với UBMTTQVN huyện Tân Hiệp khởi công xây dựng cây cầu giao thông nông thôn tại ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Hiện diện trong buổi lễ khởi công có Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang, Quản nhiệm Chi Hội Tân Hiệp; các Mục sư nhiệm chức, Chấp sự của Hội Thánh Tân Hiệp và Đá Nổi. Về phía chính quyền có ông Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, lãnh đạo xã Tân Thành, ấp Tân Lợi cùng đông đảo bà con trong khu vực.

Mục sư Nguyễn Bình Tín đã cầu nguyện cho công trình xây dựng cây cầu và chia sẻ về mục đích của việc làm này, đó chính là hành động cụ thể bày tỏ tình yêu thương của con dân Chúa theo như Lời Ngài dạy. Trong tinh thần ấy, mỗi tín hữu Tin Lành trong và ngoài nước đã dự phần tài chính để giúp đỡ bà con, góp phần với chính quyền địa phương nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho xã hội. Việc xây cầu lần này nhằm đáp ứng nhu cầu lớn lao trong việc đi lại của đồng bào trong khu vực với hơn 220 gia đình đang sinh sống trong ấp Tân Lợi, đặc biệt là giúp các em học sinh dễ dàng trong việc đến trường.

Mục sư Nguyễn Bình Tín cầu nguyện và nêu ý nghĩa việc xây dựng

Dự chi kinh phí xây dựng cầu Tân Lợi là 511 triệu đồng, Hội Thánh dự phần 70%, còn 30% sẽ do UBMTTQVN huyện Tân Hiệp đối ứng. Chiều dài cây cầu là 32 mét, chiều rộng 2,8 mét.

Phát biểu trong lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Thảo, Phó chủ tịch MTTQ xã Tân Thành bày tỏ niềm vui mừng khi nhìn thấy nguyện vọng của bà con trong khu vực, mong muốn có một cây cầu để thuận lợi trong việc đi lại đã sắp thành hiện thực.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch MTTQVN huyện Tân Hiệp kêu gọi Ban lãnh đạo ấp Tân Lợi và bà con trong ấp hết lòng giúp đỡ cho đội thi công do tín hữu HTTL Tân Hiệp thực hiện để công trình sớm được hoàn thành, và cũng đáp ứng được tình cảm chân thành mà Hội Thánh Tin Lành Tân Hiệp và quí ân nhân đã yêu thương giúp đỡ.

Nhân ngày vui của lễ khởi công, Hội Thánh đã chuẩn bị 10 phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm để biếu tặng bà con nghèo khó trong ấp.   

TTV: Mục sư Nguyễn Bình Tín

Bài trướcThơ: Nguyện Khúc Mùa Đông
Bài tiếp theoNgôi Lời Ở Thế Gian – 23/12/2020