Hội Đồng Thành Lập Chi Hội Ia Grăng, Gia Lai

1313

HTTLVN.ORG – Ngày 20/11/2019, được sự chấp thuận của Tổng Liên Hội cùng sự cho phép của UBND tỉnh Gia Lai, tôi con Chúa tại Hội Thánh Ia Grăng, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vui mừng tổ chức Hội đồng thành lập Chi Hội Tin Lành Ia Grăng.

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN đến dự và giảng bồi linh cho Hội đồng. Tham dự chương trình còn có Mục sư Siu Tum, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Gia Lai; Ban Đại diện tỉnh Gia Lai cùng đông đảo tôi con Chúa trong tỉnh. Về phía chính quyền có đại biểu các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai, huyện Ia Grai, xã Ia Grăng đến dự và chúc mừng hội đồng.

MSNC Ksor Thụp, kiêm Quản nhiệm Chi Hội, chủ tọa Hội đồng có lời chào mừng và hoan nghênh đại biểu đến dự Hội đồng

Các Ban hát ca ngợi Chúa trong Hội đồng: Ban hát Chi Hội Ia Grăng, Chi Hội Plei Breng, Chi Hội Plei Chan; Ban hát Hội Thánh Ia Hrung

Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng Lời Chúa cho Hội đồng với đề tài “Trách Nhiệm Của Hội Thánh” dựa trên phần Kinh Thánh II Ti-mô-thê 4:1-5

Mục sư Siu Tum đọc văn bản của UBND tỉnh Gia Lai cho phép thành lập Chi Hội và trao Giấy Chứng nhận thành lập Chi Hội của Tổng Liên Hội

Tân Ban Chấp sự Chi Hội Ia Grăng trình diện trước Hội đồng và Mục sư Phó Hội trưởng I cầu nguyện cho kiêm Quản nhiệm và Ban Chấp sự

Đại diện Tổng Liên hội, Ban Đại diện tỉnh và đại diện chính quyền chúc mừng, tặng hoa và quà cho Hội đồng.

Năm 1996 Tin Lành truyền đến tại xã Ia Grăng bởi ông Puih Hyech chứng đạo, người tin nhận Chúa đầu tiên là bà R’cơm H’ Lă, làng Ô Rê I, bà đến nhóm chung với tín đồ tại làng Blang Yam, thị trấn Ia Kha.

Năm 1999 có thêm 50 người tại làng Ô Rê I tin Chúa. Tín đồ mượn nhà bà R’cơm H’ Lă làm nơi sinh hoạt đạo, Truyền đạo Tình nguyện Puih Hyech hướng dẫn, chăm sóc. Vì số tín đồ thêm lên không đủ chỗ nhóm nên họ thường xuyên thay đổi địa điểm nhóm.

Năm 2003-2005: nhóm thờ phượng nhà ông Rơmah Blao. Truyền đạo Tình nguyện Ksor Blih chăm sóc, hướng dẫn sinh hoạt đạo.

Năm 2006: nhóm thờ phượng nhà ông Rơmah Hlíu. Truyền đạo Tình nguyện Rcơm Băng chăm sóc, hướng dẫn sinh hoạt đạo.

Năm 2007: nhóm thờ phượng nhà ông Rơmah Thuyên. Truyền đạo Tình nguyện Ksor Bluih chăm sóc, hướng dẫn sinh hoạt đạo.

Năm 2008-2019: nhóm thờ phượng nhà ông Rơmah Blunh. Truyền đạo Tình nguyện Rcơm Bur chăm sóc, hướng dẫn sinh hoạt đạo. Chúa ban ơn cho công việc Ngài tại nơi đây, người tin Chúa càng ngày càng thêm lên và  đứng vững đến bây giờ.

Nay, 07 làng (làng Ô Rê I, làng Ô Rê II, làng Gọk, làng Mèo, làng Khóp, làng Chyâm, làng Hluh (còn gọi là làng Lú) hiệp chung thành lập Chi Hội, tổng số tín hữu của 07 làng là 526, tín hữu đã báp-têm 224 người. Hiện tại 07 làng đang nhóm tại các địa điểm như sau:

  • Làng Ô Rê I: Sinh hoạt tại nhà ông Rơmah Blunh.
  • Làng Ô Rê II: Sinh hoạt tại nhà ông Rơmah Nhen.
  • Làng Gọk: Sinh hoạt tại nhà ông Puih Chơl.
  • Làng Mèo: Sinh hoạt tại nhà ông Puih Kin.
  • Làng Khóp: Sinh hoạt tại nhà ông Puih Cham.
  • Làng Hluh (còn gọi là làng Lú), làng Chyâm: Sinh hoạt tại nhà ông Rơlan Mrơnh.

Hội Thánh hiện do Mục sư nhiệm chức Ksor Thup kiêm Quản nhiệm Chi Hội.

TTV. MS Phạm Văn Phúc

Bài trướcBình Phước: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Bù Gia Phúc I
Bài tiếp theoThư Mời Truyền Giảng Giáng Sinh