Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Sóc Trăng Lần Thứ 22

1031

HTTLVN.ORG – Hội đồng Bồi linh tỉnh Sóc Trăng lần thứ 22 được tổ chức ngày 11/4/2022 tại nhà thờ Tin Lành Sóc Trăng. Đến dự có Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN; Mục sư Đỗ Việt Hùng, Ủy viên BTS Tổng Liên hội, Mục vụ tỉnh Sóc Trăng; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Sóc Trăng cùng quý ông bà Giáo phẩm, Chấp sự và tín hữu từ 7 Chi Hội, 13 Điểm Nhóm trong tỉnh Sóc Trăng.

Trong diễn từ khai mạc, Mục sư Hồ Nguyên Kha, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Sóc Trăng đã khái quát các sinh hoạt của Hội Thánh chung trong tỉnh và một số công tác xã hội mà các Hội Thánh đã thực hiện trong năm qua, giữa một hoàn cảnh đầy khó khăn, thách thức bởi dịch bệnh.

Qua hai chương trình bồi linh, Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã dùng Lời Chúa để khích lệ Hội đồng trung tín hầu việc Chúa: “Chúa cứu chúng ta không phải để mình trở nên khách lạ trong nhà của Đức Chúa Trời. Chúa cứu tôi và quý ông bà anh chị em không phải để mình chờ đợi người khác phục vụ mình. Nhưng Chúa làm cho chúng ta được cứu chuộc, biến đổi và trở nên những con người trưởng thành trong nhà Đức Chúa Trời để chúng ta trở nên những người biết sống và phục vụ. Phục vụ cho Đức Chúa Trời, phục vụ cho nhà của Chúa ở trên đất này, phục vụ cho tha nhân – cho những con người Chúa đặt để ở bên cạnh chúng ta” – Mục sư diễn giả nhấn mạnh.

Trước khi bế mạc, Hội đồng cùng thông công trong Thánh lễ Tiệc Thánh do Mục sư Đỗ Việt Hùng cử hành. Hội đồng kết thúc trong sự vui vẻ, phước hạnh và thỏa lòng trong ơn Chúa.

Quang cảnh bên ngoài Nhà thờ Tin Lành Sóc Trăng trong ngày Hội đồng Bồi linh

Mục sư Dương Phước Hòa, Ủy viên Ban Đại diện chào mừng Hội đồng

Mục sư Hồ Nguyên Kha, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Sóc Trăng cầu nguyện khai lễ và tuyên bố khai mạc Hội đồng

Đại diện Ban Trị sự Hội Thánh Sóc Trăng chúc mừng Hội đồng

Quang cảnh của Hội đồng

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN giảng Lời Chúa cho Hội đồng

Mục sư Đỗ Việt Hùng, Ủy viên Tổng Liên hội cử hành Thánh lễ Tiệc thánh

Các ban hát góp phần tôn vinh Chúa trong Hội đồng

Nhân dịp Hội đồng Bồi linh tỉnh Sóc Trăng, 17 khóa sinh Thánh Kinh Căn Bản dài hạn đã hoàn tất chương trình học (2018-2022) cũng được xét tốt nghiệp và nhận Chứng chỉ Tốt nghiệp từ Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên hội

TTV. MS Hồ Nguyên Kha

Bài trướcHọc Tập Vâng Lời Qua Những Khổ Đau – Tĩnh Tâm Mùa Thương Khó 2022
Bài tiếp theoBồi Linh, Huấn Luyện Truyền Giáo Tại Đồng Tháp