Hiệp Nguyện Và Bầu Cử Ban Đại Diện Tỉnh Long An

546

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 – 10 giờ ngày 3/12/2013 tại nhà thờ Tin Lành Thuận Mỹ đã diễn ra chương trình hiệp nguyện Mục sư – Truyền đạo trong tỉnh Long An theo định kỳ hàng tháng và bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An.

 

 

Hiện diện gồm có:

 

– Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên Tổng Liên Hội.

– Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An.

– Quý Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, các sinh viên Thần học trong tỉnh và Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh. Số lượng khoảng 50 người.

 

Sau lời chào mừng của Mục sư Ngô Văn Kiếm, Mục sư Huỳnh Tấn Sĩ chia sẻ Lời Chúa dựa trên I Cô-rinh-tô 16:13 với đề tài “Hãy Dốc Chí Trượng Phu” để nhắc nhở cách sống của người theo Chúa.

 

Sau đó Mục sư Trần Thanh Dũng sơ lược công việc Chúa trong tỉnh và thông báo vấn đề để Hội Thánh cầu nguyện.

 

Tiếp sau thì giờ Hiệp nguyện là Hội đồng bầu cử Ban Đại diện. Về đại biểu chính quyền có sự hiện diện của: UB MTTQ VN tỉnh Long An, huyện Châu Thành, Ban Tôn giáo tỉnh.

 

Mục sư Đặng Thiên Phúc hướng dẫn chương trình, Mục sư Đặng Linh Khoa cầu nguyện khai lễ. Tiếp theo, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh có lẵng hoa chúc mừng hội đồng.

 

Mục sư Trần Thanh Dũng tâm tình về sự “Hầu Việc Chúa” theo Giăng 12:26 để khích lệ tinh thần hầu việc Chúa cho quý tôi con Chúa, MSNC Trần Duy Khang cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Sau đó, Mục sư Trần Thanh Dũng chủ tọa chương trình bầu cử Ban Đại diện. Kết quả như sau:

 

Trưởng ban: Mục sư Ngô Văn Kiếm

Các Ủy viên: Mục sư Đặng Thiên Phúc, Mục sư Đặng Linh Khoa.

 

Tân Ban Đại diện trình diện trước Hội đồng và Mục sư Nguyễn Việt cầu nguyện đặc biệt cho quý đầy tớ Chúa trong chức vụ mới. Mục sư Ngô Văn Kiếm – Tân Trưởng Ban Đại diện – có lời tâm tình bày tỏ tâm chí với Hội đồng.

 

Trong lần Hội đồng này UB MTTQ VN tỉnh Long An cũng trao bằng khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể đã có những đóng góp tích cực trong các phong trào xã hội cho Mục sư Trần Thanh Dũng, Mục sư Ngô Văn Kiếm, Mục sư Đặng Thiên Phúc và hai Chi Hội Tân An và Chi Hội Thuận Mỹ.

 

Hội đồng kết thúc lúc 12 giờ sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trần Thanh Dũng.

 

CTV. MSNC Huỳnh Phi Toàn

 

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà Mục Sư Phùng Quang Huyến
Bài tiếp theoBài thứ 339: Cầu Nguyện Cho Niềm Vui Được Đầy Trọn