Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự – Khu Vực TP. Cần Thơ

2954

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự của 8 Hội Thánh trong khu vực Tp. Cần Thơ được Ban Đại diện tổ chức tại HTTL Đông Lợi, thành phố Cần Thơ vào lúc 08 giờ 30’ ngày thứ ba 10/10/2017.

MSNC Võ Thiên Tuấn – phụ tá Quản nhiệm HT Ô Môn cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị. MSNC Nguyễn Minh Nhựt – phụ tá Quản nhiệm HT Bình Thủy giảng Lời Chúa đề tài: Người Công Bình, Kinh Thánh dùng làm nền tảng: “Vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Rô-ma 1:17); Chấp sự Phan Phương Tây (HT Bình Thủy) – cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Lời Chúa.

MS Nguyễn Ngọc Nhỏ – UV BĐD triển khai định hướng phát triển HT từ Ban Đại diện. Các Hội Thánh lần lượt báo cáo sinh hoạt trong tháng 9/2017, dâng lên Chúa lời tạ ơn về sự ban cho của Ngài là không xiết và nêu lên những vấn đề cần được cầu thay.

Mục sư Lê Hoàng Long – UV TLH, tổng kết, tạ ơn Chúa qua báo cáo sinh hoạt tháng 9/2017 của 8 Hội Thánh trong thành phố Cần Thơ, triển khai một số định hướng phát triển Hội Thánh từ Tổng Liên Hội để các Hội Thánh cậy vào ơn Chúa thực hiện. Chấp sự Lê Văn Trạng (HT Cái Răng); Chấp sự Đoàn Văn Thế (HT Giai Xuân) và MSNC Ngô Hồng Điền – phụ tá Quản nhiệm HT Phong Điền lần lượt cầu thay cho những vấn đề được nêu như:

+ Chương trình huấn luyện Giáo viên Trường Chúa nhật các Hội Thánh, Hội Nhánh và Điểm Nhóm khu vực TP. Cần Thơ được BĐD phối hợp cùng UB CĐGD TLH tổ chức tại Chi Hội Cần Thơ (18-19/10/2017); 15 chương trình sinh hoạt 8 HT trong TP. Cần Thơ đã được BĐD lên kế hoạch cho các HT cầu nguyện và thực hiện trong năm 2018.

+ Hội Thánh An Phú: 05 thân hữu tin Chúa tháng 9/2017. Con dân Chúa luôn trung tín dâng hiến vào nguồn quỹ tích lũy xây dựng nhà Chúa. Sớm nhận lại được phần đất và cơ sở liền kề nhà thờ (nguyên là những phòng Cơ Đốc Giáo dục của HTTL An Phú).

+ Hội Thánh Bình Thủy: 05 thân hữu tin Chúa tháng 9/2017. Điểm Nhóm Thới An Đông có đủ tài chánh để xây dựng nhà nguyện, TLH sớm công nhận Điểm Nhóm Thới An Đông được lên Hội Nhánh. Tôi con Chúa trung tín dâng hiến vào nguồn quỹ tích lũy xây dựng nhà Chúa và kế hoạch xây dựng mới nhà thờ Bình Thủy đã quá tải và xuống cấp.

+ Hội Thánh Cái Răng: 28 thân hữu tin Chúa tháng 9/2017. Hội Nhánh Bảy Ngàn, Rạch Gòi, Thạnh Xuân; Điểm Nhóm Hòa Mỹ, Tân Bình, Vĩnh Tường luôn duy trì sự nhóm lại và phát triển. Lễ Cảm tạ Chúa kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Nhánh Bảy Ngàn vào lúc 09 giờ ngày 11/10/2017.

+ Hội Thánh Cần Thơ: 11 thân hữu tin Chúa tháng 9/2017. Chúa cho thuận lợi trong việc xây dựng nhà nguyện Điểm Nhóm khu dân cư Diệu Hiền, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ – cơ bản đã xong phần cọc nhồi, tiến độ thi công tiếp tục xây dựng phần trên nền nhà nguyện. Hội Nhánh Tầm Vu đang tiến hành xin phép được công nhận Chi Hội chính thức trực thuộc HTTLVN.

+ Hội Thánh Giai Xuân: Hội Thánh đã được Tổng Liên Hội công nhận Hội Thánh tự lập; Lễ Cảm tạ Chúa công bố Chi Hội tự lập sẽ được long trọng tổ chức vào ngày hiệp nguyện TP. Cần Thơ: 10 tháng 11 năm 2017 tại HTTL Giai Xuân.

+ Hội Thánh Đông Lợi: Cảm tạ Chúa, Hội Thánh đã thực hiện xong 35m hàng rào trên tổng chiều dài 250m, xin Chúa tiếp trợ nguồn tài chánh có cần trong giai đoạn này để tiếp tục xây dựng hàng rào bảo vệ sinh hoạt thiếu nhi trong Hội Thánh mỗi khi mùa nước lũ tràn về.

+ Hội Thánh Ô Môn: 200 thiếu nhi tin Chúa nhân truyền giảng trung thu tháng 9/2017. Kế hoạch tích lũy quỹ xây dựng nhà thờ (do nhà thờ cũ đã xuống cấp và quá tải trong mọi sinh hoạt). Các Hội Nhánh: Thới Quan; Trường Hòa và Điểm Nhóm: Thới Hòa; Thốt Nốt được ổn định và phát triển. Xin Chúa ban phước cho tiến trình xin phép xây dựng mới lại cơ sở nhà Chúa HT Ô Môn.

+ Hội Thánh Phong Điền: 07 thân hữu tin Chúa tháng 9/2017. Cảm tạ Chúa hiện công tác xây dựng nhà Chúa tại Hội Nhánh Ba Se đã bước vào giai đoạn 3: Dán gạch bên trong bên ngoài nhà thờ, lót gạch nền các công trình đã xây dựng xong phần thô. Xin Chúa tiếp trợ nguồn tài chánh kịp thời, kịp lúc trong giai đoạn có cần này.

Để kết thúc buổi hiệp nguyện, Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ kêu gọi tôi con Chúa trong khu vực trong thành phố Cần Thơ: cầu nguyện, phối hợp cùng Ban Đại diện cậy vào ơn Chúa thực hiện các chương trình, kế hoạch cho năm 2018 ngõ hầu luôn mang lại sự vinh hiển về cho danh Chúa.

Buổi hiệp nguyện khu vực thành phố Cần Thơ được khép lại trong ơn Chúa lúc 11 giờ 15’ cùng ngày. Chương trình hiệp nguyện định kỳ lần tới sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ 30′ ngày 10/11/2017 tại HTTL Giai Xuân.

TTV. Huỳnh Văn Thạch


Quang cảnh buổi hiệp nguyện


MSNC Võ Thiên Tuấn cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên cho Chúa tể trị


MSNC Nguyễn Minh Nhựt giảng Lời Chúa


MS Nguyễn Ngọc Nhỏ triển khai kế hoạch của BĐD


MS Lê Hoàng Long tổng kết, triển khai kế hoạch phát triển Hội Thánh từ TLH


MSNC Ngô Hồng Điền cầu thay


Hình lưu niệm buổi hiệp nguyện tại HT Đông Lợi

Bài trướcUB.CĐGD – Thông Báo Đăng Ký TKHN 2018
Bài tiếp theoKỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội