Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Kiên Giang

2530

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ ngày 02/04/2018, Ban hiệp nguyện Mục sư – Truyền đạo tỉnh Kiên Giang họp định kỳ tại nhà thờ Tin Lành Cù Là.

Tham dự buổi hiệp nguyện gồm có BĐD tỉnh Kiên Giang, giáo phẩm và đại biểu Chấp sự của các Hội Thánh trong tỉnh.

Mục sư Huỳnh Phi Toàn chia sẻ Lời Chúa với chủ đề: Trung Thành Với Lời Chúa, Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 4:1-4, câu kinh thánh nền tảng: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:15). Sau đó các Hội Thánh trình bày công việc Chúa của tháng 3 và cầu nguyện cảm tạ Chúa về những ơn lành mà Ngài đã ban cho Hội Thánh tại Kiên Giang.

Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng BĐD chúc phước cho buổi hiệp nguyện của các tôi tớ Ngài. Các Hội Thánh lần lượt trình bày công việc Chúa để cầu thay cho nhau:

Hội Thánh Tân Hiệp: Đang chịu trách nhiệm truyền giáo cho Hà Tiên, đảo Nam Du và tiếp tục gây dựng công việc nhà Chúa tại Hòn Sơn. Hiện nay, đã hoàn thành thủ tục chờ công nhận Hội Nhánh Thạnh đông. Xin cầu nguyện cho công việc Chúa tại Hà Tiên sớm hình thành Hội Thánh tại một đô thị lớn nằm sát biên giới Campuchia. Đã mua được phần đất 610 triệu đồng, còn thiếu 200 triệu để hoàn tất thủ tục đất đai. Công tác mở rộng nhiều nơi nên cần có thêm tôi tớ Chúa và những nhân sự tình nguyện có lòng nóng cháy trong công việc nhà Chúa, đem nhiều linh hồn về cho Chúa Giê-xu.

Hội Thánh An Hòa: Hội Thánh được tăng trưởng cả về số lượng lẫn chất lượng, các con cái Chúa dâng hiến rời rộng, Hội Thánh tổ chức chương trình truyền giảng hằng tháng, có nhiều linh hồn bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu. Hiện nay Hội Thánh đang có nhu cầu lợp lại mái nhà thờ, sau nhiều năm sử dụng đã bị hư dột nhiều nơi. Nhận biết trách nhiệm lớn lao với linh hồn của đồng bào trong khu vực thành phố Rạch Giá.

Hội Thánh Minh Lương: Truyền giáo cho huyện Vĩnh Thuận sát ranh giới tỉnh Cà Mau, đã mua phần đất và có nhu cầu xây dựng một nhà nguyện cho các tín hữu có nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Hội Thánh có tổ chức bếp ăn yêu thương cho những người khó khăn trong cuộc sống có bữa ăn ngon lành, công tác nầy góp phần đem Lời Chúa đến với đồng bào sống trong cảnh nghèo khó. Ước ao của Hội Thánh có tài chính để xây dựng thêm nhà bếp và phòng khách để sử dụng trong sự phát triển chung của cả Hội Thánh.

Hội Thánh An Biên: Chúa cho bình an và hưởng sự vui mừng trong những ngày Lễ Thương khó và Phục sinh. Hội Thánh đang chăm lo cho các huyện vùng sâu xa như An Minh, U Minh Thượng. Đây là những nơi đầy dẫy khó khăn, các tín hữu nghèo khó, Hội Thánh quan tâm chăm sóc rất vất vả do thiếu nhân sự và tài chính để lo cho các anh khi ra đi. Xin thêm lời cầu nguyện cho Mục sư quản nhiệm và Hội Thánh có đầy đủ mọi sự cần dùng và phát triển các Điểm Nhóm ở vùng sâu xa Hội Thánh.

Hội Thánh Đá Nổi: Công việc Chúa ổn định, đang tích lũy xây dựng lại nhà thờ đã xây dựng hơn 44 năm. Xin cầu nguyện cho Hội Thánh sớm có đủ tài chính để xây dựng lại nhà của Chúa tại Đá Nổi.

Hội Thánh Mong Thọ: Hội Thánh hưởng sự bình an và gây dựng, hiện nay có một Điểm Nhóm ở ấp Phước Tân, xã Mong Thọ B đang được hình thành và phát triển. Xin Chúa cho nơi nầy sớm được công nhận là một Chi Hội.

Hội Thánh Thạnh Lộc: Hội Thánh đang xây dựng nhà thờ Thạnh Lộc ở giai đoạn hoàn thiện, Hội Thánh cần có thêm 600 triệu đồng để hoàn thành đền thờ để sớm cung hiến cho Đức Chúa Trời. Xin thêm lời cầu nguyện cho Mục sư quản nhiệm Ban Chấp sự và toàn thể con cái Chúa tại Hội Thánh Thạnh Lộc.

Hội Thánh Giồng Riềng: Hội Thánh được vững vàng và phát triển công tác truyền giáo, có nhiều linh hồn trở lại tin nhận Chúa Giê-xu. Hội Thánh đang chuẩn bị cho chương trình lễ kỷ niệm 76 năm thành lập, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11/2018.

Hội Thánh Cù Là: Hội Thánh nhóm lại có phần sa sút, nền tài chính ổn định, đang chăm sóc gây dựng hai Điểm Nhóm Cả Mới Lớn và Cả Mới Nhỏ thuộc khu vực huyện Gò Quau tỉnh Kiên Giang.

Hội Thánh Rạch Giá: Chương trình lễ Thương khó và Phục sinh diễn ra long trọng vinh hiển danh Chúa, xin thêm lời cầu nguyện cho Mục sư quản nhiệm, Ban chấp sự Hội Thánh được đầy ơn Chúa để gây dựng Hội Thánh của Ngài.

Hội Thánh Hòn Đất: Chúa cho lễ thương khó và phục sinh được đầy đủ và dư dật. Dầu vậy nền tự dưỡng của Hội Thánh cũng gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Mục sư quản nhiệm chuẩn bị chuyển đi nhiệm sở mới. Xin thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh Hòn Đất.

Hội Thánh Kiên Lương: Là một Hội Thánh đang phát triển, từ ngày thành lập đến nay đã gần 6 năm nhưng Hội Thánh Kiên Lương không ngừng vươn lên, Chúa cho Hội Thánh thoát khỏi những khó khăn và thử thách. Từ ngày đầu nhóm lại chỉ 5-10 người mà nay Chúa cho ngôi nhà thờ nhỏ bé đã chật người nhóm lại (khoảng 40-50 chỗ ngồi). Trước đây nhà thờ tạm chỉ là nhà dân, sau khi sang bán cho Hội Thánh, Hội Thánh đã sử dụng làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời cho đến nay. Cảm tạ Chúa, sau 6 năm chờ đợi thì ngày 15/3/2018 vừa qua, Hội Thánh đã có giấy quyền sử dụng đất. các con cái Chúa cùng nhau hứa nguyện dâng 1/10 cho Chúa, Hội Thánh Kiên Lương đã cung lương cho quản nhiệm là 4 triệu đồng. Đây là một nỗ lực lớn bởi đức tin của Ban Chấp sự và Hội Thánh. Hy vọng một ngày không xa, nơi đây (cách Hà Tiên 13 km) sẽ có một nhà thờ khang trang, đẹp đẽ để rao giảng Phúc Âm cho mọi người.

Hội Thánh Phú Quốc: Hiện nay Mục sư NC Kiều Tuấn Nhã đang dưỡng bịnh, Mục sư Nguyễn Bình Tín tạm kiêm lo trong thời gian vắng quản nhiệm. Công việc Chúa còn nhiều khó khăn từ bên trong lẫn bên ngoài. Xin thêm lời cầu nguyện để Hội Thánh huyện đảo nầy sớm có tinh thần yêu thương, hiệp một để gây dựng và phát triển.

Hội Thánh Giục Tượng: đây là Chi Hội đang chờ chính quyền chấp thuận để thành lập Chi Hội Giục Tượng. Cảm tạ Chúa, nơi đây đa số đồng bào Khơ-me nghèo khó, Hội Thánh được hình thành từ những ngày đầu tiên do công tác truyền giáo của Hội Thánh Minh Lương. Đến hôm nay, Chúa cho nhiều người tin Chúa và nhóm lại thờ phượng Chúa.

Hội Nhánh Thạnh Đông: Trải qua hơn 10 năm gây dựng, Hội Nhánh Thạnh Đông sẽ được chính quyền công nhận trong những ngày sắp đến, nơi đây một phần đất Hội Thánh có hơn 3.186 m2. Được xây dựng một nhà nguyện kiên cố hơn 600 triệu đồng, với sức chứa hơn 100 người nhóm lại. Cảm tạ Chúa, theo thời gian, hết cơn thử thách nầy đến cơn thử thách khác, hôm nay Hội Thánh đã được thuận lợi hơn trong sự nhóm lại và đang chờ đợi được công nhận là Hội Nhánh Thạnh Đông. Xin thêm lời cầu nguyện cho công việc Chúa tại đây, cách xa Hội Thánh Tân Hiệp khoảng 14 km đi sâu vào cánh đồng lúa mênh mông bát ngát.

Cảm tạ Chúa! Nhìn lại những ơn lành mà Chúa đã làm cho các Hội Thánh Ngài tại Kiên Giang thật phước hạnh, các tôi con Chúa đồng tâm tình, hiệp nhất cùng chung vai gánh vác trách nhiệm mở mang nước Trời. Buổi họp tràn ngập phước ân thiên thượng, các đầy tớ Chúa vui mừng khi nhìn thấy những ơn lành mà Ngài đã rải ra trên tỉnh Kiên Giang ngày hôm nay. Sau giờ họp, mọi người cùng chung dự bữa tiệc thông công do Hội Thánh Cù Là tiếp đãi, ai nấy vui mừng vì được sống trong tình yêu và sự hiệp nhất với quyết tâm chung vai gánh vác công việc mà Cha giao phó.

TTV. MS Nguyễn Bình Tín


MSNC Nguyễn Thiên Lãm hướng dẫn chương trình


Quang cảnh buổi hiệp nguyện


Mục sư Huỳnh Phi Toàn, UV BĐD, giảng Lời Chúa


Chụp hình lưu niệm

Bài trướcAn Giang: Truyền Giảng Tin Lành Tại HTTL Long Xuyên
Bài tiếp theoBình Dương: Truyền Giảng Tin Lành Tại Chi Hội Lái Thiêu