Hiệp Nguyện Giáo Phẩm –  Chấp Sự TP. Đà Nẵng Tháng 04/2021

1439

HTTLVN.ORG – Chiều ngày 11/4/2021, tại nhà thờ Tin Lành Phú Lộc, Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi hiệp nguyện định kỳ tháng 4 cho Giáo Phẩm, Chấp sự của các Hội Thánh trong khu vực thành phố.

Đến dự có Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Ủy viên Tổng Liên Hội; Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Ban Đại diện và các Mục sư, Chấp sự, Quả phụ Mục sư.

Sinh viên Thần học Nguyễn Hải Đăng hướng dẫn chương trình thờ phượng Chúa

Mục sư Nguyễn Hải Bằng cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên Chúa

Thay cho Ban Đại diện, Mục sư Trần văn Hoàng tường trình và thông báo công việc Chúa trong tháng

  • Tạ ơn Chúa khóa huấn luyện Truyền giáo ngày 5-6/4/2021 đã được Chúa ban phước;
  • Ban Đại diện tiếp tục xúc tiến xin chính quyền cấp 5000m2 đất để làm nghĩa trang Tin Lành;
  • Đang chờ Ban Tôn giáo chấp thuận để tổ chức chương trình Hội đồng Bồi Linh thành phố Đà Nẵng ngày 25/4/2021 với diễn giả là Mục sư Phan Vĩnh Cự và ngày bồi linh cho giới nữ thành phố vào ngày 22/5/2021 với diễn giả là Mục sư Thái Phước Trường;
  • Xin Chúa chữa lành cho Nữ Truyền đạo Bùi Thị Thủy đang trong tiến trình điều trị.

Mục sư Trần Ngọc Vỹ, Quản nhiệm Chi Hội Phú Lộc bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp Ban hiệp nguyện. Mục sư nương trên Lời Chúa trong Lu-ca 11:1-8 và 18:1 giảng dạy về tinh thần cầu nguyện.

Mục sư Võ Hoàng Phong cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Sau đó Ban hiệp nguyện cùng hiệp lòng cầu nguyện cho những vấn đề sau:

– Chi Hội An Trung: Tạ ơn Chúa trong tháng có 13 người tin Chúa; cầu nguyện cho chương trình Truyền giảng vào ngày 18/4/2021 kết hợp với Hội Thánh Hòa Khánh; cho một số tân tín hữu trong khu vực A Lưới được vững vàng trong đức tin và tham dự học Giáo lý báp-tem; xin Chúa chữa bệnh cho QpMs Nguyễn Quang Thự và QpMs Trần Hữu Phước;

– Chi Hội An Hải: Tạ ơn Chúa có 5 người tin Chúa trong tháng, một số tín hữu ăn năn trở lại thờ phượng Chúa; cầu nguyện cho con cái Chúa có việc làm ổn định, chương trình Truyền giảng vào ngày 18/4/2021 với diễn giả là Mục sư Đào Vương Uy Phương và cầu nguyện xin Chúa cho nhận lại Trường Tiểu học An Hải;

– Chi Hội Cẩm Nê: Cầu nguyện cho Hội Thánh được thêm lên trong đức tin và tình yêu thương, cho công tác truyền giáo tại địa phương và chương trình truyền giảng ngày 28/4/2021;

– Chi Hội Đà Nẵng: Tạ ơn Chúa trong tháng có 18 người tin Chúa, cầu nguyện cho chương trình Truyền giảng vào mỗi tối Chúa nhật hàng tuần, cầu nguyện cho việc xây dựng cơ sở nhà Chúa đang được tiến hành;

– Chi Hội Hòa Cường: Tạ ơn Chúa trong tháng có 1 người tin Chúa, cầu nguyện cho cơ sở nhà  Chúa được mở rộng và chương trình truyền giảng mỗi tháng một lần;

– Chi Hội Hải Châu: Cầu nguyện cho việc mở Hội Thánh mới tại Hòa Xuân, mong chính quyền địa phương tạo điều kiện cho việc nhóm lại, thủ tục xin phép công nhận Điểm Nhóm và thầy Lê Văn Hải Quang đang hiệp tác với HT để chăm lo công việc Chúa. Cầu nguyện cho chương trình Truyền giảng vào ngày 15/5/2021. Xin Chúa ban thêm sức cho QpMs Nguyễn Văn Na và Chấp sự Võ Huy Ngọc;

– Chi Hội Hòa Thọ: Cầu nguyện cho các tân tín hữu đã tin nhận Chúa trong các chương trình Truyền giảng, cho chương trình Truyền giảng vào ngày 14/4/2021 và các lớp giáo lý, các lớp Trường Chúa nhật để các học viên trung tín học Lời Chúa;

– Chi Hội Hòa Mỹ: Tạ ơn Chúa trong tháng có 17 người tin Chúa. Hội Thánh đã bầu xong Tân Ban Chấp sự và bảy Chi phái đã có Ban điều hành mới. Cầu nguyện cho chương trình Truyền giảng vào ngày 18/4/2021 và xin Chúa chữa lành nhiều con cái Chúa đang đau bệnh nặng;

– Chi Hội Hòa Khánh: Cầu nguyện cho việc tái thiết nhà Chúa, xin Chúa chữa lành những người đau yếu, cho chương trình Truyền giảng Tin Lành kết hợp với các Hội Thánh Vĩnh Điện ngày 4/4, Hội Thánh Hòa Thọ ngày 14/4, Hội Thánh An Trung ngày 18/4 và Hội Thánh Nhơn Thành (Bình Định) ngày 21/4/2021;

– Chi Hội Nam Ô: Tạ ơn Chúa có 9 tín hữu nhận Báp-tem trong dịp Lễ Kỷ niệm Chúa phục sinh. Xin Chúa cứu giúp, hướng dẫn để Hội Thánh sớm nhận được giấy phép xây dựng, có đủ kinh phí xây nhà thờ cùng các công trình Cơ Đốc Giáo dục; cầu nguyện cho Điểm Nhóm Trương Định ngày càng phát triển và ổn định, cho chương trình Truyền giảng vào ngày 18/4/2021; xin Chúa chữa lành những người đau yếu (cô Mun Thăng), xin Chúa thêm ơn cho Mục sư Quản nhiệm và sinh viên thực tập;

– Chi Hội Non Nước: Cơ sở nhóm đã chật chội, không đủ chỗ ngồi, xin Chúa cho Hội Thánh sớm được Chính quyền cho chuyển về nhà nguyện để thuận lợi gây dựng và phát triển công việc Chúa;

– Chi Hội Phú Lộc : Tạ ơn Chúa có 3 người tin Chúa trong tháng, cảm ơn Chúa chữa lành cho bà cụ Nguyễn Thị Tiềm và chị Nguyễn Thị Kim Định qua cuộc phẫu thuật. Xin cầu nguyện cho công tác Truyền giảng của Hội Thánh;

– Chi Hội Trần Cao Vân: Tạ ơn Chúa có 3 người tin Chúa trong tháng, cầu xin Chúa cho con cái Chúa có công việc làm ổn định, xin Chúa Chữa lành tật bệnh nhiều con cái Chúa cao tuổi và ban bình an cho Hội Thánh trước dịch lệ;

-Chi Hội Tiên Sa: Cảm tạ Chúa cho Hội Thánh được bình an trong ơn phước Chúa, Xin cầu nguyện Chúa cho các con cái Chúa có đức tin mạnh mẽ và năng nổ hơn trong công việc của Hội Thánh. Cầu nguyện cho Chương trình Truyền giảng vào cuối tháng 4 năm 2021 và xin Chúa cho Hội Thánh sớm có đất để xây dựng nhà thờ.

-Chi Hội Trung Lập: Xin cầu nguyện cho việc chuẩn bị Lễ Kỷ Niệm 50 năm ngày thành lập Hội Thánh 7/8/2021. Cầu nguyện cho Hội Thánh về những người xung quanh nhà thờ nghe và tin nhận Chúa, nhiều con cái Chúa tham gia vào công tác truyền giảng Phúc Âm qua đời sống và ra đi làm chứng. Xin cầu nguyện cho các Chi phái được phát triển, có nhiều người góp phần trong công tác nhà Chúa;

– Chi Hội Tân An: Tạ ơn Chúa cho Hội Thánh được bình an. Hội Thánh đang kiến nghị nhà nước để nhận lại khu đất Chẩn Y viện Đức Tin. Cầu nguyện cho kế hoạch xây dựng đền thờ mới trong tương lai, cho việc tiếp Hội đồng Bồi linh thành phố vào ngày 25/4/2021 và xin Chúa thêm sức cho cụ Mục sư Trí sự Lê Cao Quý.

– Hội Nhánh Túy Loan: Tạ ơn Chúa cho Hội Thánh được bình an, các chương trình nhóm lại của Hội Thánh và các ban ngành từng bước được ổn định. Xin Chúa ban ơn, giúp đỡ các tín hữu thêm lòng yêu kính Chúa, sống theo Lời Chúa, gia đình hạnh phúc qua đó làm vinh hiển danh Chúa. Xin Chúa cho các tín hữu công việc làm ổn định và chữa lành bệnh cho ông Lê văn Sửu, cô Nguyễn Thị hạnh, Ông Nguyễn Quang.

Chia tổ cầu nguyện

Tạ ơn Chúa buổi hiệp được diễn ra niềm vui hiệp một và tin cậy vào quyền năng của Chúa. Chương trình kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Xuân Sanh.

TTV. Hoàng Nguyễn

Bài trướcHuấn Luyện Truyền Giáo Tại Quảng Trị 2021
Bài tiếp theoQuảng Nam: Chi Hội Thăng Bình Khởi Công Xây Dựng Cơ Sở Cơ Đốc Giáo Dục Và Tư Thất