Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Khu Vực Tp. Cần Thơ

2001

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/3/2018, tại nhà thờ Tin Lành Bình Thủy – TP. Cần Thơ, Ban Đại diện Tin Lành thành phố Cần Thơ tổ chức hiệp nguyện thường lệ hằng tháng.

Hiện diện trong buổi hiệp nguyện gồm có: Mục sư Lê Hoàng Long – UV TLH, mục vụ TP. Cần Thơ; các Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo và phu nhân, cùng các Chấp sự đại diện các Hội Thánh trong TP. Cần Thơ, có khoảng 30 người tham dự.

Mục sư Trần Thành Lợi – QNHT Bình Thủy hoan nghênh chào mừng các tôi tớ, con cái Chúa về tham dự. Mục sư Lê Hoàng Long cầu nguyện dâng chương trình hiệp nguyện lên Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ dùng Lời Chúa trong Thi Thiên 78:70-72 với đề tài “Người hầu việc Chúa” để giảng dạy, khích lệ cá tôi tớ Chúa, các chấp sự xác định Đức Chúa Trời đã kêu gọi mỗi người bước vào chức vụ hầu việc Chúa. Đức Chúa Trời muốn mỗi người ý thức chức vụ cao quí mà sống trong sự thanh liêm, thành thật, chân tình… phải nhờ ơn Chúa mà học tập, khôn khéo trong vai trò lãnh đạo Hội Thánh.

Một số thông tin nổi bật được các Ban Chấp sự báo cáo như sau:

Cảm tạ Chúa vì phần đất trường tiểu học An Phú của Hội Thánh An Phú  trước đây đã được Chính quyền trao trả lại cho Hội Thánh vào cuối năm 2017 vừa qua. Chính quyền đã chấp thuận cho Điểm Nhóm Phước Thời (thuộc Hội Thánh Bình Thủy) được lên Hội Nhánh vào đầu năm 2018. Hội Thánh Cần Thơ có kế hoạch mở thêm Điểm Nhóm tại KDC Diệu Hiền (Cái Răng) và KDC An Khánh (TP. Cần Thơ). Hội Thánh Đông Lợi mở Điểm Nhóm mới tại huyện Vĩnh Thánh.

Về công tác xây dựng, xin cầu nguyện cho kế hoạch xây dựng và tài chính của các Hội Thánh như: Chi Hội An Phú, Bình Thủy, Ô Môn (cơ sở nhà thờ đã xuống cấp, hiện Hội Thánh đã tích lũy được hơn 500 triệu đồng), ĐN Thới An Đông (có tài chính để trả nợ tiền mua đất và xây dựng nơi nhóm lại), HN Ba Se (nhà thờ đã hoàn thành tuy nhiên vẫn còn nợ tài chính).

MS Lê Hoàng Long triển khai kế hoạch của Tổng Liên Hội về việc mở mang phát triển Hội Thánh mới và kêu gọi các Hội Thánh càng nỗ lực hơn nữa trong sự phục vụ Ngài. Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ – Trưởng ban Đai diện TP. Cần Thơ tổng kết công việc Chúa tại các Hội Thánh trong tháng qua và trình bày kế hoạch của Ban Đại diện trong tháng 3-4/2018 gồm:

1/ Hội đồng Bồi linh Phụ nữ TP. Cần Thơ vào ngày 15/3/2018;

2/Các chương trình Thương khó – Phục sinh của các Hội Thánh, đặc biệt dành thời gian cầu nguyện nhiều cho các chương trình truyền giảng các Hội Thánh sẽ thực hiện trong mùa Thương khó – Phục sinh năm nay;

3/Khóa huấn luyện cho Giáo viên Thánh Kinh Hè khu vực vào ngày 18-19/4/2018;

4/Bồi linh thông công thiếu niên TP. Cần Thơ vào ngày 25/4/2018;

5/Trại hè thanh niên Tin Lành TP. Cần Thơ vào các ngày 29/4-02/5/2018;

6/Đặc biệt chuẩn bị Hội đồng bồi linh lần thứ 21 các Hội Thánh trong TP. Cần Thơ vào ngày 17/5/2018.

Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 11g30 cùng ngày trong niềm vui, phước hạnh với ước nguyện Chúa sẽ tiếp tục đại dụng các Hội Thánh một mùa gặt bội thu trong dịp lễ Phục sinh năm nay.

TTV. MS Nguyễn Ngọc Nhỏ


Quang cảnh buổi hiệp nguyện


MS Lê Hoàng Long cầu nguyện khai lễ và triển khai công việc


MS Nguyễn Ngọc Nhỏ giảng Lời Chúa

Bài trướcƠn Chúa Lòng Ghi Sâu – 12/3/2018 
Bài tiếp theoBồi Linh, Thông Công Phụ Nữ Tỉnh Bình Dương 2018