Đồng Nai: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Tân Thành

2492

HTTLVN.ORG – Giữa cơn đại dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường tại địa phương, tưởng chừng Lễ Cung hiến nhà thờ Tin Lành Tân Thành một lần nữa phải hoãn lại. Nhưng bởi ơn thương xót của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, buổi lễ đã diễn ra trong sự phước hạnh và thỏa vui của tôi con Chúa tại Tân Thành cũng như tôi con Chúa các nơi về tham dự. Chương trình diễn ra vào sáng ngày 01/03/2022 sau 18 tháng kể từ ngày Lễ Khởi công xây dựng. Nhà thờ mới tọa lạc tại địa chỉ 11/1b Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nhà thờ Tin Lành Tân Thành, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với kết cấu 05 tầng, cao 22m, rộng 10m, dài 27m, phòng nhóm chính có sức chứa 300 người, tổng kinh phí dự án 9,3 tỷ

Về tham dự có Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam làm chủ lễ và rao giảng sứ điệp cung hiến. Ngoài ra còn có các Mục sư trong Thường trực Tổng Liên Hội, các Mục sư Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai, đại diện các cấp chính quyền, cùng gần 250 tôi con Chúa khắp nơi xa gần về tham dự.

Quang cảnh chương trình 

Mục sư Đặng Châu Ngọc, Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng tôi con Chúa và khách mời

Nương trên Lời Chúa trong II Sử Ký 6:1-6, Mục sư Hội trưởng rao giảng sứ điệp “Một Nơi Cho Chúa”, qua đó nhắc nhở tôi con Chúa biệt riêng nơi thánh để thờ phượng Chúa trên đất và sống đời sống xứng đáng là nơi Chúa ngự

Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Đồng Nai hướng dẫn phần nghi thức cung hiến. Mục sư Thái Phước Trường thay mặt Hội đồng Quản trị Sản nghiệp tiếp nhận cơ sở nhà thờ Tin Lành Tân Thành vào tài sản chung của HTTLVN

Nhân ngày Lễ Cung hiến nhà thờ cho Chúa, đại diện Tổng Liên Hội, Hội đồng Giáo phẩm, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai và chính quyền các cấp tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa có lời chúc mừng Hội Thánh.

Trong ngày đặc biệt này, Hội Thánh dâng lời tạ ơn Chúa và tri ân những người có công khó trong quá trình xây dựng: Các ân nhân, công ty thiết kế, xây dựng, giám sát, công ty thực hiện các hạng mục còn lại; Ban Chấp sự và Ban Xây dựng nhà thờ của Hội Thánh; quý Mục sư Thường trực TLH, Mục sư Ủy viên Mục vụ, BĐD Tin Lành tỉnh Đồng Nai và ông bà Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh.

Sơ Lược Quá Trình Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Tân Thành  

1/ Quá trình chuẩn bị:

Vào tháng 05/2018, Hội Thánh đã bầu ra Ban Xây dựng nhà thờ để tiến hành lên kế hoạch và xúc tiến công việc xây nhà Chúa. Tháng 07/2018, kế hoạch xây dựng được chuẩn bị, và trình lên Hội Thánh.

Tại thời điểm này, Hội Thánh đã thông qua cho khởi công xây dựng khi đủ tiền để xây được tầng 01 quay về nhóm tạm trong khi chờ đợi Chúa tiếp trợ cho hoàn tất công trình với dự chi ban đầu là 6.5 tỷ cho toàn bộ công trình (dựa trên thiết kế sơ bộ và giá xây dựng năm 2018).

2/ Quá trình xin giấy phép:

Ngày 12/10/2018, sau khi có thiết kế sơ bộ, MSQN thay mặt Hội Thánh đã gửi Tờ Trình lên Mục sư Hội Trưởng & Ban Trị Sự Tổng Liên Hội; Ủy ban Kiến thiết Tổng Liên Hội xin xây dựng nhà thờ với kết cấu 05 tầng, chiều cao tổng thể 22m, chiều rộng 10m, chiều dài 27m: Tầng 01: Khu vực để xe; Tầng 02: Tầng lững (Tư thất MS QN); Tầng 03: Phòng nhóm chính (sức chứa 300 người); Tầng 04: Phòng CĐGD và Ban ngành; Tầng 05: Phòng sinh hoạt và sân thượng).

Ngày 06/08/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương xây dựng của Hội Thánh. Ngày 19/06/2020, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã cấp giấy phép xây dựng số 43/GPXD.

3/ Quá trình xây dựng:

Ngày 30/08/2019, Hội Thánh tiến hành Lễ khởi công, kế hoạch xây dựng là 195 ngày. Sau ngày lễ khởi công Hội Thánh tiến hành di dời qua điểm nhóm tạm và Công ty xây dựng tiến hành tháo dỡ nhà thờ cũ.

Từ ngày 09/09/2020 – 01/10/2020 tiến hành ép cọc, đến tháng 04/2021 công trình hoàn tất phần thô và bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Tháng 07-09/2021 công trình tạm dừng do dịch bệnh.

Ngày 24/10/2021, Hội Thánh nhóm lần cuối tại điểm nhóm tạm và ngày 25/10/2021 dọn dẹp và dời về nhà thờ mới và ngày 30/10/2021 bắt đầu buổi nhóm thờ phượng đầu tiên tại nhà thờ mới.

Ngày 01/03/2022 Nhà thờ Chi hội Tin Lành Tân Thành được cử hành Lễ Cung hiến.

4/ Tài chính:

Tổng dự chi khi bắt đầu khởi công xây dựng là 8,5 tỷ (dựa trên giá trị hợp đồng xây dựng và vật liệu năm 2020) và tổng kinh phí cho dự án là 9,3 tỷ.  

(Trích báo cáo của Ban Xây dựng)

 

Một số hình ảnh trong chương trình Lễ Cung hiến nhà thờ:

Mục sư Nguyễn Duy Hải, Ủy viên Ban Đại diện hướng dẫn chương trình

Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư ký TLH cầu nguyện khai lễ

Ban hát thờ phượng

Ca đoàn Hội Thánh tôn vinh Chúa bài hát DÂNG CHA – sáng tác đặc biệt cho Lễ Cung Hiến nhà thờ Tân Thành

Ca đoàn Thanh Tráng niên

Chấp sự Lê Quốc Thái trình bày quá trình xây dựng nhà thờ

Chấp sự Nguyễn Duy Chinh trình bày lược sử Hội Thánh Tân Thành

Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch HĐGP thay mặt HĐGP chúc mừng

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký TLH thay mặt BTS TLH chúc mừng

Mục sư Phan Đình Hảo, Trưởng BĐD chúc mừng Hội Thánh

Tri ân Ban Chấp sự và Ban Xây dựng nhà thờ

Tặng quà cho các ân nhân và đại diện các công ty xây dựng

Hội Thánh tri ân ông bà Mục sư Quản nhiệm

Hội Thánh tri ân các vị Mục sư lãnh đạo Giáo Hội

Hình lưu niệm các đầy tớ Chúa

CTV. Mục sư Nguyễn Phương Lâm
Hình ảnh: Hội Thánh Tân Thành cung cấp.

 

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TÂN THÀNH
(1970-2022)

Với lòng ước ao tại vùng đất Biên Hoà – Đồng Nai tại quê hương mình có một nơi để thờ phượng Chúa. Ông bà cụ Phan Văn Thình, một tín hữu tại Hội Thánh Biên Hoà cùng với một số con cái Chúa, đã cầu nguyện và nổ lực gây dựng và phát triển công việc Chúa tại Cây Chàm.

  1. Giai Đoạn từ năm 1970-1973

Nhà Nguyện Cây Chàm được thành lập vào năm 1970[1] (tên gọi trước đây của Hội Thánh Tân Thành) lúc bấy giờ nhóm họp tại căn phố số 141 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Biên Hòa (khu vực Cây Chàm) của Ông bà nghị viên Lê Văn Lâm. Ông bà bằng lòng cho Hội Thánh thuê căn phố trên làm nơi nhóm lại của các con cái Chúa hằng tuần. Nhóm tín hữu đầu tiên của Nhà Nguyện Cây Chàm có gia đình Ông bà Lê Quang Cảnh, gia đình Ông bà Lê Văn Khối, Ông bà Võ Hà Vững, Ông Tư (y tá), gia đình Ông bà nguyên Truyền Đạo Nguyễn Văn Chính, Ông bà Út Hùng và một số gia đình nhóm hỗ trợ như: gia đình Ông bà Hai Đà, gia đình Ông bà Tư Cườm,… cùng các con cái Chúa từ Mỹ Quới, Bạch Đằng tham gia nhóm tại Nhà Nguyện

Những ngày đầu khi Nhà Nguyện được thành lập Chúa có trọng dụng các tôi tớ Chúa như: Mục Sư Nguyễn Văn Quan, Mục Sư Lê Văn Phải, Truyền Đạo Nguyễn Văn Chính, Cụ Nguyễn Văn Sướng, Cụ Trần Văn Hùng, Ông Võ Hà Vững cùng một số gia đình con cái Chúa khác gây dựng và duy trì công việc mở mang cơ sở nhà Chúa tại Nhà Nguyện Cây Chàm[2]. Tháng 01/1972 đại diện các con cái Chúa đã gửi đơn đến Địa hạt Miền Đông Nam Phần để xin được biệt trị và mời một chủ toạ chính thức cho Hội Thánh kể từ năm 1972 – 1974. Đến tháng 07/1972, Địa hạt đã bổ nhiệm Truyền đạo Đặng Ngọc Thẳng, nguyên Giám đốc Cô nhi viện Bến Cát đến hầu việc Chúa trong chương trình mở mang Hội Thánh mới[3].

Trong thời gian đầu, Ông bà Truyền đạo Đặng Ngọc Thẳng ở trong căn nhà tạm của Nhà Nguyện. Phía trước dùng làm nơi thờ phượng Chúa, phía sau làm nơi ở của gia đình tôi tớ Chúa[4].

Cảm tạ ơn Chúa với một số ít con cái Chúa tách từ Hội Thánh Biên Hòa được Ông bà Truyền đạo Đặng Ngọc Thẳng chăm sóc, gây dựng phát triển do số tín hữu gia tăng Hội Thánh quyết định xây dựng Nhà Thờ chính thức.

Chúa đã cảm động Cụ Phan Văn Thình đã dâng số tiền 550.000$ để mua một miếng đất nằm trên đường đến núi Bửu Long để xây cất nhà thờ và tư thất vì nơi đây là quê hương của Cụ[5]. Ông bà Trần Văn Vi thư ký Hội Thánh nhượng lại miếng đất toạ lạc tại vị trí Hội Thánh đang có với bề dài 50 thước, bề ngang 11 thước để cất nhà thờ với giá tượng trưng 550.000$[6].

Công việc xây dựng cơ sở Nhà Chúa được xúc tiến. Tháng 03/1973 Hội Thánh Cây Chàm (Tân Thành) đã cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất nhà thờ một cách vinh hiển danh Chúa. Có sự hiện diện của cụ Mục sư Phan Văn Tranh, Chủ nhiệm Địa hạt Miền Đông Nam Phần cùng quí Mục sư Truyền đạo và con cái Chúa gần xa tham dự.

Ngay sau khi Lễ Đặt viên đá đầu tiên, công trình xây cất cơ sở Nhà Chúa được xúc tiến cách nhanh chóng. Nhà thờ có chiều dài 20 thước, bề ngang rộng 7 thước đã hoàn tất. Đồng thời cũng xây một tư thất lợp một mái nối tiếp phía sau nhà thờ để có nơi ở cho vị Chủ tọa Hội Thánh.[7]

Trải qua 06 tháng thi công, cơ sở Nhà Chúa được hoàn thành vào Chúa nhật ngày 03-02-1974, lúc 15 giờ Lễ Cung Hiến và Khánh Thành Nhà thờ được cử hành đặt dưới quyền Chủ tọa của Mục sư Phan Văn Tranh, Chủ nhiệm Địa hạt Miền Đông Nam Phần. Tham dự có đông đủ Quý Mục sư, Truyền đạo, các tín hữu đại diện các Hội Thánh, Cơ quan thuộc Địa hạt Miền Đông Nam Phần và các cấp chính quyền sở tại tham dự. Nghi thức Cung hiến Nhà thờ được diễn ra cách trang trọng, đáng quy vinh Danh Chúa[8].

Thời gian sau Lễ Cung hiến Nhà thờ, Ông bà Truyền đạo Đặng Ngọc Thẳng được Hội Thánh Thông Tây Hội mời về làm Chủ tọa Hội Thánh.

  1. Giai Đoạn từ năm 1974-2010

Sau khi Ông bà Truyền đạo Đặng Ngọc Thẳng rời Hội Thánh, năm 1974, Địa hạt Miền Đông Nam Phần đã bổ nhiệm ông bà Truyền đạo Lưu Thanh Kim đến Chủ tọa Hội Thánh. Ông bà Truyền đạo Lưu Thanh Kim tiếp nối gây dựng và phát triển Hội Thánh.

Năm 1975, trước tình hình mới của đất nước, Hội Thánh lâm vào tình trạng khó khăn chung, các tôi tớ Chúa phải tự túc kinh tế lo cho gia đình của mình và gây dựng đời sống tâm linh của các tín hữu để bảo tồn Hội Thánh trong thời điểm này. Hội Thánh gặp khó khăn về nhiều mặt trong việc gây dựng, phát triển và nhóm lại. Nhận biết tình trạng chung, ông bà Truyền đạo Lưu Thanh Kim vẫn sát cánh với các con cái Chúa tại Chi Hội Tân Thành để bảo vệ Hội Thánh Ngài.

Dầu có sóng gió xảy ra, có những áp lực từ bên trong lẫn bên ngoài dẫn đến tình trạng sa sút trong Hội Thánh. Nhiều con cái Chúa vì nhiều lý do đã không còn sinh hoạt trong Hội Thánh. Tuy nhiên, được Chúa gìn giữ và dứt dấy, một số gia đình con cái Chúa vẫn trụ lại tiếp tục hợp tác với Đầy tớ Chúa trong công việc Nhà Chúa, giữ vững đức tin, gây dựng Hội Thánh, và duy trì sự thờ phượng, nhóm lại hằng tuần.

Giữa những khó khăn, Chúa ban cho Hội Thánh một niềm vui. Vào năm 1991, Truyền đạo Lưu Thanh Kim được thụ phong Mục sư thực thụ.

Đến tháng 01/2008, Biên bản số 09-2007/BTS-BB, Ban Trị sự Tổng Liên hội chấp thuận đơn xin hưu trí của Mục sư Lưu Thanh Kim kể từ tháng 01/2008[9]. Để tỏ lòng tri ân Tôi tớ Chúa đã tận tâm với công việc Chúa và gắn bó với Hội Thánh trong suốt thời gian dài, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai hiệp với Hội Thánh Tân Thành xây cất cho Mục sư Lưu Thanh Kim một căn nhà cấp 4 trên đất Hội Thánh tại Ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai làm nơi ở của Mục sư trong thời gian hưu hạ.

Từ năm 2008 đến 2010 là thời gian Hội Thánh không có người chăn bầy và điều hành công việc Nhà Chúa. Ban Trị sự Tổng Liên hội đã bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Tờn, Trưởng ban Đại Diện Tin Lành Đồng Nai kiêm nhiệm, để điều hành và duy trì sự sinh hoạt của Hội Thánh. Trong giai đoạn nầy, để nuôi dưỡng phần tâm linh của các con cái Chúa, Mục sư Nguyễn Tờn kiêm nhiệm cùng Ban Chấp sự đã mời các Tôi tớ Chúa trong và ngoài tỉnh đến chia sẻ Lời Chúa cho Hội Thánh vào Chúa nhật hằng tuần.

Hội Thánh vẫn thiết tha cầu nguyện và chờ đợi để Chúa sai một Tôi tớ của Ngài đế chăn dắt bầy chiên của Ngài.[10] 

  1. Giai Đoạn từ năm 2010 đến nay

Cám ơn Chúa, Ngài biết nhu cầu của Hội Thánh. Ban Trị sự Tổng Liên hội đã bổ nhiệm Mục sư Đặng Châu Ngọc từ Chi Hội Tân Đức, Bình Thuận đến với Hội Thánh Tân Thành để gây dựng tâm linh cho các con cái Chúa.

 Ngày 06-08-2010, tại nhà thờ Tin Lành Tân Thành, Lễ Bổ Nhiệm Mục sư Đặng Châu Ngọc làm Quản nhiệm được cử hành theo Giáo Vụ lệnh số 279g/2010/TLH-TT, ký ngày 02-04-2010.

Từ khi nhận nhiệm sở đến nay, trải qua hơn 12 năm Chúa đã sử dụng ông bà Mục sư Đặng Châu Ngọc hiệp cùng với Ban Chấp sự-Trị sự từng bước gây dựng và đưa Hội Thánh đi vào nề nếp, sinh hoạt ổn định. Các ban ngành trong Hội Thánh được thành lập, các lớp Trường Chúa nhật tiếp tục duy trì. Số tín hữu gia tăng và ổn định về nền tài chánh của Hội Thánh.

Vào ngày 12-10-2011, Hội Thánh Tân Thành được Ban Trị sự Tổng Liên hội công nhận là Hội Thánh Tự Lập theo văn bản số 2856g/2011/TLH-TT.

Một thời gian dài hơn 50 năm, sau nhiều lần tu bổ và sửa chữa đến nay nhà thờ đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của Hội Thánh. 

Với lòng ao ước của các tín hữu trong Hội Thánh để có một ngôi nhà thờ đặng Thờ phượng Chúa và đáp ứng nhu cầu cho các sinh hoạt của Hội Thánh. Hội Thánh đã biểu quyết xây dựng lại Nhà Chúa theo biên bản số 09/2018 của Hội đồng Chi Hội vào ngày 13 tháng 05 năm 2018 được toàn thể tín hữu tán thành. Hội Thánh đã bầu Ban Xây dựng để tiến hành các thủ tục xin cấp phép xây dựng. Được sự cho phép của Mục sư Hội trưởng bằng văn bản số 1349-2018 ngày 11 tháng 12 năm 2018. Và được đồng thuận của UBND tỉnh Đồng Nai về Chủ trương Xây dựng Nhà thờ Chi Hội Tin Lành Tân Thành, Sở Xây dựng tỉnh đã cấp giấy phép xây dựng số 43 ngày 19 tháng 06 năm 2020. Lễ Khởi công Xây dựng Nhà thờ Chi Hội Tin Lành Tân Thành đã được tổ chức vào chiều Chúa Nhật 30-08-2020 dưới sự chủ lễ của Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

Trải qua hơn 1 năm xây dựng. Trong đó công trình xây dựng tạm dừng trong 03 tháng do dịch Covid19 lần thứ 4 bùng phát. Dẫu vậy công trình xây dựng nhà thờ mới cũng đã hoàn tất vào ngày 25/10/2021. Hội Thánh cảm tạ và bắt đầu Thờ phượng Chúa tại ngôi Nhà thờ mới từ Chúa nhật 30-10-2021.[11]

                                                                   BAN CHẤP SỰ HỘI THÁNH

[1] Tiểu luận của Sv Trần văn Hương-Lịch sử Hội Thánh Biên Hòa (1915-2000), trang 58.
[2] TKNS tháng năm 1973, trang 28.
[3] TKNS tháng 09/1972, trang 41.
[4] MsTs Đặng Ngọc Thẳng _ Vài nét quá trình thành lập Hội Thánh Tân Thành.
[5] TKNS tháng tư năm 1973, trang 35.
[6] TKNS tháng tư năm 1973, trang 28.
[7] TKNS tháng bảy năm 1973, trang 28.
[8] TKNS tháng ba năm 1973, trang 31,32.
[9] Trích Biên bản Bàn giao giữa Mục sư Lưu Thanh Kim và Ban Chấp sự ngày 03-01-2008.
[10] Huele2827@gmail.com, ngày 12.08.2020.
[11] Cs Nguyễn Duy Chinh Cựu Thư Ký Hội Thánh ghi lại.

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Long
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ Nguyễn Quang Tình