Đắk Nông: Ra Mắt Điểm Nhóm Phi R’te & Đăk Ngor

1191

HTTLVN.ORG – Xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông được chia thành 4 thôn: 1, 2, 3, Tân Bình; 6 bản: Đoàn Kết, Giang Châu, Ninh Hoà, Si Át, Sín Chải, Tân Lập; và 3 bon: Điêng Đu, Phi Lơ Te, Phi Lơ Te 1. Phần lớn khu vực này là nơi có đông đảo cộng đồng sắc tộc con dân Chúa với 11 Hội Thánh người M’ Nông và H’ Mông. Ngày 8/2/2023, nơi này đã diễn ra hai buổi lễ cảm tạ Chúa và ra mắt hai Điểm Nhóm Phi R’te và Đắk Ngor.

Ra Mắt Điểm Nhóm Phi R’te

Chương trình bắt đầu lúc 9 giờ với sự hiện diện của Mục sư Lemous Philemol, UV.TLH-MV tỉnh Đắk Nông; Ban Đại diện cùng hơn 400 tôi con Chúa. Đại diện Chính quyền xã, thôn, và Bon cùng tham dự và chúc mừng.


Nhà nguyện của Điểm Nhóm Phi R’te

Mục sư Chủ lễ giảng Lời Chúa với đề tài “Con Cái Đức Chúa Trời” trên nền tảng Kinh Thánh Phi-líp 2:15. Mục sư nêu lên những đặc điểm mà con cái Đức Chúa Trời cần có; đầu tiên là đời sống thuận phục theo ý muốn Chúa; tiếp đến là đời sống trung tín với Chúa để giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian; và sau cùng là đời sống tận hiến cho Chúa để danh Ngài được cả sáng.


Mục sư Lemous Philemol giảng Lời Chúa

Phi R’te là một ngôi làng nằm về phía Tây thuộc xã Đắk Ngor huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông phần lớn thuộc sắc tộc người M’Nông sinh sống bằng nghề làm nông.

Tin Lành đến với Bon làng vào năm 1992 bởi cố TĐ Điểu Xiar, có bốn gia đình tin nhận Chúa, và Hội Thánh bắt đầu nhóm lại trong ngôi nhà nguyện được con cái Chúa dựng bằng lều tranh, vách nứa đơn sơ. Trong giai đoạn HTTLVN chưa có pháp nhân, con cái Chúa gặp nhiều khó khăn trong sự nhóm lại và phải di chuyển từ nơi này đến nơi kia để thờ phượng Chúa.


Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Đến năm 2007, Hội Thánh được Chúa thăm viếng, nhiều người từ bỏ nếp sống cũ, ăn năn, tin nhận Chúa, nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Thời điểm này, Hội Thánh được hình thành về phương diện tổ chức và tiếp tục phát triển, cơi nới nhà nguyện để đủ chỗ cho con dân Chúa nhóm lại dưới sự dẫn dắt thuộc linh bởi TĐ Điểu Mpyu.

Đến năm 2016, Giáo hội bổ nhiệm TĐ Điểu Díp về đặc trách Điểm Nhóm để chăm sóc đời sống tâm linh cho con dân Chúa. Vào năm 2022, Hội Thánh vui mừng vì được Chính quyền công nhận. Hiện nay, Hội Thánh có 247 tín hữu, đã mua được lô đất với diện tích 2.400m2 để xây dựng cơ sở nhà Chúa trong tương lai (hiện nay số tiền hiện đang còn thiếu nợ gần một tỉ đồng).

 
Ms Điểu Phi đọc và trao quyết định công nhận Điểm Nhóm cho Đặc trách – MSNC Điểu Díp  

  Mục sư Mục vụ và Ban Đại Diện chụp hình lưu niệm với ban hướng dẫn Điểm Nhóm

Ra Mắt Điểm Nhóm Đăk Ngor

Chương trình lễ cảm tạ Chúa – Ra mắt Điểm Nhóm Đăk Ngor bắt đầu lúc 14 giờ, cách Điểm Nhóm Phi R’Te khoảng 6km với sự tham dự của khoảng 250 tôi con Chúa, bao gồm Mục sư Ủy viên Mục vụ, Ban Đại diện, Mục sư, Truyền Đạo, Chấp sự và con cái Chúa trong và ngoài Hội Thánh. Phía Chính quyền có đại diện các cấp xã, thôn, bon.

Mục sư Điểu Phi, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông chia sẻ lời Chúa với đề tài “Hội Thánh Chúa Cần Lớn Lên” trên nền tảng Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:13. Mục sư khích lệ con dân Chúa cần được lớn lên mỗi ngày thì cần phải có lời Chúa nuôi dưỡng tâm linh; Hội Thánh cũng cần sự gây dựng nâng đỡ trong tình yêu thương để được kết quả hơn và đứng vững trong Chúa.


Mục sư Điểu Phi chia sẻ Lời Chúa


Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Tin Lành đến với Đắk Ngor thuộc sắc tộc M’Nông do cố TĐ Điểu Xiar truyền đến. Ban đầu Chúa cho kết quả có 17 người tin nhận Chúa và đến năm 1995 thì ông Điểu Pin cho mượn nhà riêng mình để làm nơi thờ phượng Chúa. Hai năm sau thì con dân Chúa đã dựng được ngôi nhà nguyện đơn sơ bằng gỗ lợp tranh để con dân Chúa nhóm lại.

Trong giai đoạn khó khăn chung của vùng Tây nguyên, nhưng bởi ơn Chúa Ngài thăm viếng Hội Thánh nên có nhiều người đồng bào sắc tộc đã từ bỏ nếp sống cũ ăn năn tin nhận Chúa. Hội Thánh Chúa tiếp tục phát triển dưới sự dẫn dắt thuộc linh của TĐ Điểu Mpyu.

Đến năm 2016, TĐ Điểu Díp được Giáo hội bổ nhiệm về đặc trách Điểm Nhóm tiếp tục gây dựng phát triển Hội Thánh. Năm 2022, Hội Thánh đã mua được lô đất với diện tích 1.400 m2 để xây dựng nhà Chúa trong tương lai (hiện nay số tiền Hội Thánh vẫn còn nợ lại là 290 triệu đồng). Tháng 11 năm 2022, Điểm Nhóm vui mừng được Chính quyền công nhận với số tín hữu hiện nay là 107 người.


Mục sư Philemol đọc và trao quyết định công nhận Điểm Nhóm Đắk Ngor

 MSNC Điểu Díp, Đặc trách Hội Thánh chào mừng

Chính quyền địa phương chúc mừng

TTV. Thiên Bảo
Hình ảnh: Mục Sư Hầu Văn Lầu

Bài trướcSóc Trăng: Huấn Luyện Chấp Sự & Ban Điều Hành Năm 2023
Bài tiếp theoAn Giang: Hiệp Nguyện Đầu Năm 2023