Đắk Nông: Điểm Nhóm Tin Lành Thôn Năm Tầng, Đắk R’La Có Nơi Sinh Hoạt Mới

2304

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 12/6/2020, tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã diễn ra buổi Lễ Cảm tạ Chúa mừng Điểm Nhóm Tin Lành Thôn Năm Tầng, có cơ sở sinh hoạt mới.

Nhà nguyện mới của Điểm Nhóm Tin Lành Thôn Năm Tầng, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Đến dự lễ có Mục sư Y Djrên, Ủy viên Tổng Liên Hội, chủ lễ và diễn giả; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông; chính quyền huyện Đắk R’la cùng hơn 800 con cái Chúa.

MS Điểu Phi – Trưởng BĐD cầu nguyện

Ms Y Djrên – UV.TLH Ban sứ điệp và cử hành nghi thức lễ

Trưởng Điểm Nhóm Hoàng Văn Gao

Hội Thánh thôn Năm Tầng được thành lập bởi cộng đồng con dân Chúa người sắc tộc H’Mông di cư từ phía Bắc (Cao Bằng, Hà Giang) đến thôn Năm Tầng, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông để sinh sống, lập nghiệp từ năm 2001. Tại vùng đất này các con cái Chúa hiệp lòng nhóm nhau lại cầu nguyện xin Chúa ban phước cho cuộc sống sớm ổn định và có nơi để thờ phượng Ngài.

Vì nhu cầu cần có nơi nhóm lại cho nên lúc đầu gia đình ông Hoàng Văn Gao cho Hội Thánh mượn nhà để nhóm lại thờ phượng Chúa trong suốt nhiều năm. Nhận thấy nhu cầu chính đáng trong việc sinh hoạt đạo, vào năm 2009 Hội Thánh đã được chính quyền công nhận Điểm Nhóm Tin Lành có tên là Điểm Nhóm Thôn Năm Tầng.

Gần 20 năm trôi qua, với tấm lòng khao khát mong muốn có một nơi biệt riêng để Hội Thánh được hiệp lòng với nhau thờ phượng Đức Chúa Trời, hơn nữa vì nhà nhóm tạm không đáp ứng được những sinh hoạt của một Hội Thánh đang từng bước phát triển, Chúa đã cảm động tấm lòng của chính quyền địa phương đã đồng ý cho Điểm Nhóm được khởi công xây dựng nơi nhóm lại.

Ngày 21/10/2019, Hội Thánh cầu nguyện khởi công xây dựng nhà nhóm, sau bảy tháng thi công đến ngày 12/6/2020 công trình xây dựng được hoàn tất để dâng lên Chúa buổi lễ cảm tạ. Nhà nguyện kết cấu bằng gỗ, xây tường gạch xung quanh, mái lợp tôn, nền lót gạch men. Nhà nguyện dài 27m, ngang 13m, tổng diện tích là 351m2. Tổng kính phí hoàn thành là 700 triệu, trong đó con cái Chúa dâng hiến 600 triệu tiền mặt và công, các Hội Thánh khác dâng giúp đỡ 50 triệu, hiện tại Hội Thánh còn nợ lại 50 triệu đồng.

Nhu cầu hiện nay Hội Thánh chưa có nguồn kinh phí để tiếp tục đóng ghế ngồi, chưa có kinh phí để xây dựng công trình Cơ Đốc Giáo Dục và tư thất cho Quản nhiệm.

Lòng mong ước được quý con cái Chúa gần, xa hết lòng cầu nguyện xin sự tiếp trợ của Chúa, hầu cho nhu cầu của con dân Ngài tại nơi đây được đáp ứng cũng như Hội Thánh sớm được công nhận Chi Hội.

 CTV. Thiên Bảo

Bài trướcCần Thơ: Khóa Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn Tiếp Tục Sau Gián Đoạn Vì Dịch Covid-19
Bài tiếp theoĐà Nẵng: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Non Nước