Cần Thơ: Khóa Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn Tiếp Tục Sau Gián Đoạn Vì Dịch Covid-19

1315

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 13/06/2020, các học viên khóa Thánh Kinh Căn Bản dài hạn năm thứ 2 (năm 2020) đến từ 08 Hội Thánh thuộc Khu vực TP. Cần Thơ đã vui mừng tập trung đông đủ tại nhà thờ Tin Lành Cần Thơ sau thời gian gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Ngày đầu tiên học trở lại cũng là ngày thi cuối khóa môn Cuộc Đời Chúa Cứu Thế 1 do Mục sư Phạm Duy Thọ, Ủy viên Ban Đại diện giảng dạy.

Quang cảnh tại phòng thi cuối khóa môn Cuộc Đời Chúa Cứu Thế 1

Lớp học TKCB dài hạn năm 2020

Sau khi 85 khóa sinh nộp bài thi cuối khóa, Mục sư Phạm Duy Thọ tổng kết và đưa ra đáp án 40 câu hỏi trắc nghiệm để khóa sinh tự lượng giá cho bài thi của mình. Mục sư kêu gọi học viên hãy luôn trung tín theo trọn khóa học TKCB dài hạn thời gian 04 năm (1919 -1922)

Sau giờ thi kiểm tra, các học viên được Mục sư Châu Tử Tôn, Thư Ký HĐGP giảng dạy môn Phương Pháp Học Kinh Thánh dựa vào tài liệu của Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục biên sọan dành cho Thánh Kinh Căn Bản Năm thứ 2.

Ban giảng huấn & các môn học gồm có:
+ MS Châu Tử Tôn – Thư ký HĐGP: Phương Pháp Học Kinh Thánh;
+
MS Nguyễn Ngọc Nhỏ – Trưởng BĐD: Lược Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam;
+ MS Võ Thanh Phán – UV BĐD: Lẽ Mầu Nhiệm Sự Cứu Rỗi II;
+ MS Phạm Duy Thọ – UV BĐD:  Cuộc Đời Chúa Cứu Thế I;
+  MS Huỳnh Công Danh – Quản nhiệm HT Bình Thủy: Nếp Sống Cơ Đốc Nhân

Hiệp lòng cầu nguyện cho khóa học TKCB dài hạn

Qua đánh giá của Ban Giảng huấn: tổng cộng có 85 bài thi nộp cho Ban Tổ chức, hầu hết đạt kết quả tốt đối với môn Cuộc Đời Chúa Cứu Thế 1.

TTV. Huỳnh Văn Thạch

Bài trướcHậu Giang: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Thạnh Xuân
Bài tiếp theoĐắk Nông: Điểm Nhóm Tin Lành Thôn Năm Tầng, Đắk R’La Có Nơi Sinh Hoạt Mới