Đăk Nông: Điểm Nhóm Thôn 15, Đăk Drông Có Nơi Sinh Hoạt Mới

1899

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 11/5/2019, Điểm Nhóm Tin Lành Thôn 15 Đăk Drông tổ chức lễ cảm tạ Chúa mừng Hội Thánh có nơi sinh hoạt mới tại thôn 15, xã Đăk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

Đến dự có MS Y Djrên, Ủy viên Mục vụ tỉnh Đăk Nông, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh cùng khoảng 200 tôi con Chúa.

Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

MS Y Djrên rao giảng lời Chúa với chủ đề “Nơi Chúa Ngự” dựa trên Kinh Thánh nền tảng II Sử Ký 7:16

Điểm Nhóm thôn 15 Đăk Drông hiện có 222 tín hữu, dân tộc H’Mông. Điểm Nhóm được thành lập từ năm 2002, sinh hoạt trong ngôi nhà của TĐ Hoàng Văn Câu đã chật chội và xuống cấp.

Nhận thấy Hội Thánh có nhu cầu một nơi sinh hoạt mới, các cấp Chính Quyền địa phương đã đồng ý cho TĐ Hoàng Văn Câu làm ngôi nhà mới, tách biệt với nơi ở của gia đình, cho Hội Thánh mượn làm nơi sinh hoạt tạm.

Cơ sở mới bằng gỗ, lợp tôn, nền gạch bông, có kích thước 10m x 23m, đủ chỗ cho 250 người đến thờ phượng Chúa

Thầy cô TĐ Hoàng Văn Câu trước nhà mới

TTV. MS Phạm Văn Tính

Bài trướcĐấng Hằng Điều Khiển Mọi Điều – 15/5/2019
Bài tiếp theoTôi Có Thật Sự Tha Thứ Khi Vẫn Còn Nhớ Lầm Lỗi Của Người Khác?