Đắk Nông: Điểm Nhóm Tân Lợi Có Nơi Sinh Hoạt Mới

1352

HTTLVN.ORG – Sau hơn 2 tháng thi công, ngày 19/12/2019, Điểm Nhóm Tân Lợi tại xã Đắk Rmoan, thị xã Gia Nghĩa đã có Lễ Cảm tạ mừng Hội Thánh có nơi sinh hoạt mới trong không khí đón Giáng sinh rộn rã.

Hiện diện có MS Y Djrên, Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Đắk Nông, làm chủ lễ; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông cùng với khoảng 140 tôi con Chúa.

MS Y Djrên chia sẻ lời Chúa với chủ đề “Nơi Chúa Ngự” dựa trên Kinh Thánh nền tảng II Sử Ký 7:16  

 

Nghi thức cảm tạ Chúa – dâng nhà nguyện

Ban hát CH Gia Nghĩa tôn vinh Chúa

Ban hát các Hội Nhánh tôn vinh Chúa

Buổi tối cùng ngày, Hội Thánh tổ chức chương trình chia sẻ niềm tin với sự hỗ trợ của Ban Truyền giảng tỉnh Đắk Nông. Kết quả có được 1 linh hồn bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Hội Thánh Tân Lợi là Hội Nhánh thuộc Chi Hội Tin Lành Gia Nghĩa, có số tín hữu là người dân tộc Kinh từ miền Tây đến Đắk Nông lập nghiệp, cách Gia Nghĩa 10km. Những tín hữu tiếp nhận Chúa đầu tiên ở đây từ năm 1997, Chúa cho số tín hữu tăng dần và được Chính quyền công nhận là Điểm Nhóm Tin Lành từ cuối năm 2014, bước đầu sinh hoạt tại nhà riêng của gia đình tín hữu. Nơi sinh hoạt mới là ngôi nhà 6m x12m (72m2) xây cấp 4, trên phần đất 300m2 do gia đình ông bà Ngô Văn Hải dâng hiến, kinh phí hơn 180 triệu. Điểm Nhóm hiện có 11 hộ với 42 tín hữu, Đặc Trách là TĐ Nguyễn Văn Nhiên.

Nhà nguyện Điểm Nhóm Tân Lợi trong quá trình xây dựng

Đây là nhà nguyện thứ 3 được được dâng lên Chúa tại tỉnh Đắk Nông trong tháng 12, và là nhà nguyện thứ 4 mà Chúa cho xây dựng tại các Hội Nhánh/Điểm Nhóm trực thuộc CHTL Gia Nghĩa.

TTV. MS Phạm Văn Tính

Bài trướcChịu Lấy Mọi Sự Kiêng Kỵ – 20/12/2019
Bài tiếp theoCác Đại Diện Chính Quyền Trung Ương Và Địa Phương Chúc Mừng Giáng Sinh Tổng Liên Hội