Đắk Nông: Điểm Nhóm Đắk Ngo 4 Có Nơi Sinh Hoạt Mới

1595

HTTLVN.ORG – Trong không khí vui mừng kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh, Điểm Nhóm Tin Lành Đắk Ngo 4 có thêm niềm vui khi có được nơi sinh hoạt mới, khang trang, tốt đẹp hơn, tại bản Giang Châu, xã Đắk Ngo, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Lễ Cảm tạ Chúa được tổ chức vào ngày 14/12/2019 tại nhà nguyện mới của Hội Thánh.

Tham dự chương trình có Mục sư Y Djrên, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ Tin Lành tỉnh Đắk Nông, chủ lễ; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông, cùng với hơn 500 tôi con Chúa. Đại diện Trung đoàn 720, đơn vị quân đội đóng trên địa bàn cũng đến dự và chúc mừng.

TĐTN Lý Văng Sành, Trưởng Điểm Nhóm chào mừng

Một số ban hát trong Hội Thánh tôn vinh Chúa

Mục sư Điểu Phi chia sẻ lời Chúa với chủ đề “Nhà Chúa” dựa trên nền tảng Mác 11:17

MS YDjrên cầu nguyện cảm tạ Chúa 

Điểm Nhóm Đắk Ngo 4 có số tín hữu là người dân tộc H’Mông di cư tự do từ miền Bắc vào Đắk Nông, bước đầu ở rải rác trong các cánh rừng. Từ năm 2004, họ được nhà nước đưa vào ở theo quy hoạch, với sự giúp đỡ của Trung Đoàn 720, một đơn vị Quân đội làm kinh tế ở địa phương. Trước đây Hội Thánh sinh hoạt trong ngôi nhà gỗ 8m x 16m nhưng đã cũ và chật hẹp. Ngôi nhà mới bằng gỗ, xây lửng với  kích thước 14m x 28m (392m2), với kinh phí 1,5 tỉ đồng, chưa kể hàng trăm công đóng góp. Điểm Nhóm hiện có 362 tín hữu với Trưởng Điểm Nhóm là TĐTN Lý Văn Sành.

Cám ơn Chúa vì Ngài cho buổi lễ được diễn ra cách phước hạnh, giúp cho không khí Giáng sinh trên Tây Nguyên càng thêm sự vui mừng.

 

TTV. MS Phạm Văn Tính

Bài trướcThơ: Chúa Tình Yêu Giáng Sinh
Bài tiếp theoLời Chúa Là Sự Vui Mừng – 17/12/2019