Đắk Nông: Điểm Nhóm Bu Dâng Có Nơi Sinh Hoạt Mới

1325

HTTLVN.ORG – Điểm Nhóm Tin Lành Bu Dâng được chính quyền công nhận và cho phép sinh hoạt tôn giáo từ năm 2010 với 325 tín hữu, nhóm trong một ngôi nhà tạm bằng gỗ với diện tích 120m2 do Mục sư Nhiệm chức Điểu Nsré tạm kiêm nhiệm.

Theo thời gian, ngôi nhà gỗ đã bị xuống cấp và không đủ chỗ cho con cái Chúa nhóm lại. Trước nhu cầu cần có nơi sinh hoạt mới, vào năm 2020 UBND xã Đắk Rtih chấp thuận cho phép Hội Thánh xây dựng lại cơ sở. Sau gần 2 năm xây dựng, Hội Thánh có nơi sinh hoạt mới với diện tích 216m2. Hội Thánh vui mừng tổ chức Lễ Cảm tạ dâng cơ sở lên cho Chúa.

Buổi lễ diễn ra vào sáng ngày 8/10/2022 tại Điểm Nhóm Bu Dâng, xã Đắk Rtih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông với sự hiện diện của Mục sư Lemous Philemol, Ủy viên TLH – Mục vụ Tin Lành tỉnh Đăk Nông; Ban Đại diện và hơn 400 tôi con Chúa.

Trong không khí vui mừng vì có nơi nhóm mới, Mục sư Ủy viên rao giảng sứ điệp với đề tài “Vui Mừng Đến Nhà Chúa” nương trên nền tảng Kinh Thánh Thi Thiên 122:1 “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đến nhà Đức Giê-hô-va.” Mục sư nhắc đến cảm xúc của tác giả Thi Thiên khi được đến nơi nhà Chúa, qua đó khích lệ con dân Chúa tại Hội Thánh Bu Dâng đáp ứng với Lời Chúa qua việc trung tín nhóm nhau lại thờ phượng Chúa, cầu nguyện, học Lời Chúa, thông công với nhau. Mục đích của những việc này là nhằm gây dựng đời sống thuộc linh, gây dựng sự hiệp một trong thân thể Chúa, cùng nhau xây dựng Hội Thánh Chúa như một nàng dâu sửa soạn đón chàng rể trong ngày Chúa trở lại.

Mục sư Philemol cầu nguyện dâng nhà nhóm cho Chúa

Một số hình ảnh trong chương trình:

Thầy Điểu Díp hướng dẫn chương trình; Mục sư Điểu Phi cầu nguyện khai lễ

Mục sư Philemol rao giảng sứ điệp cảm tạ

Ca đoàn Thiếu nhi và Thanh niên hát tôn vinh Chúa

Hội Thánh tri ân công khó đầy tớ Chúa và chấp sự

Buổi chiều, Mục sư Ủy viên Mục vụ được Ban Đại diện hướng dẫn đến thăm một số nhà thờ trong quá trình xây dựng còn gặp nhiều trở ngại bởi thời tiết mưa gió cũng như nguồn tài chánh cạn kiệt. Mục sư cùng hiệp lòng với Hội Thánh Chúa cầu nguyện xin sự tiếp trợ từ nơi Chúa để công trình được hoàn thiện cho con dân của Ngài có nơi thờ phượng Chúa tại nơi vùng Tây Nguyên còn nhiều thiếu thốn, khó khăn.

Mục sư Ủy viên Mục vụ và Ban Đại diện đến thăm và cầu nguyện cho công trình xây dựng nhà thờ Bu Brâng – Quảng Trực

Thăm viếng và cầu nguyện tại Chi Hội Bu Boong – Tuy Đức

Thăm viếng và cầu nguyện cho việc xây dựng nhà thờ Bu So 2 – Tuy Đức

 

TTV. Thiên Bảo

Bài trướcSóc Trăng: Bồi Linh 6 Ban Phụ Nữ Tại An Lạc Tây
Bài tiếp theoTP. HCM: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Phú Xuân