Đắk Lắk: Công bố Thành lập Chi Hội Tin Lành Ƀuôn M’Bơn

3597

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 13/09/2025, tại nhà thờ Tin Lành Ƀuôn M’Bơn, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Lễ Công bố Thành lập Chi Hội Tin Lành Ƀuôn M’Bơn; có khoảng gần 700 người về tham dự chương trình.


Nhà thờ Tin Lành Ƀuôn M’Bơn


Quang cảnh bên trong và bên ngoài nhà thờ


MS Y Tiếp Hwing, Quản nhiệm Chi Hội Ƀuôn M’Bơn, chào mừng quan khách


MS Y Thun Bkrông, Thành viên BĐD, hướng dẫn chương trình

Đến dự có: Mục sư Phan Văn Cử, Phó Tổng Thư ký HTTL VN, là diễn giả của chương trình; Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ Tin Lành tỉnh, làm chủ lễ; Mục sư Y Mah Liêng và Mục sư Phạm Sính: Ủy viên Tổng Liên Hội; Mục sư Y Tuân Mlô – Trưởng Ban và các thành viên trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, các tôi con Chúa cùng đại diện chính quyền địa phương.


MS Y Tuân MLô cầu nguyện khai lễ


Chấp sự Y Wit Ayun trình bày Lược sử Hội Thánh

Để khích lệ Hội Thánh, Mục sư Phan Văn Cử đã giảng Lời Chúa với chủ đề: “VIỆC CHÚA LÀM”, nương trên Kinh Thánh “Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; nhân đó chúng tôi vui mừng.” (Thi Thiên 126:3).


MS Phan Văn Cử rao giảng Lời Chúa


MS Huỳnh Cường cử hành Nghi thức Công bố Thành lập Chi Hội và cầu nguyện cho Quản nhiệm cùng Ban Chấp sự

 
Các ban Hát lễ của Hội Thánh Ƀuôn M’Bơn tôn vinh Chúa


Ban Trị sự TLH chúc mừng


Ban Đại diện Tin Lành tỉnh chúc mừng


Chi Hội Ƀuôn Prao chúc mừng


Chính quyền xã Ea Trang chúc mừng


Chi Hội Ƀuôn M’Bơn bày tỏ lòng tri ân đối với những tôi con Chúa đã có công khó

Trước đó, vào tối ngày 12/9/2025, Hội Thánh đã tổ chức chương trình Ca nhạc Thánh Truyền giảng với chủ đề tài Khá Sửa Soạn Mà Gặp Chúa”, nương trên Kinh Thánh A-mốt 4:12. Mục sư Y Tuân Mlô chia sẻ Phúc âm cứu rỗi cho hơn 400 người tham dự (trong đó có 50 thân hữu). Kết quả có 12 thân hữu tiếp nhận Chúa, 200 tín hữu yếu đuối sa ngã xa nhà Chúa đã cầu nguyện ăn năn trở lại cùng Chúa.


MS Y Tuân MLô giảng Tin Lành

 
12 thân hữu cầu nguyện tin nhận Chúa và 200 tín hữu yếu đuối sa ngã xa Nhà Chúa đã cầu nguyện ăn năn trở lại cùng Ngài

Buổi lễ diễn ra trong sự vui mừng, phước hạnh, và vinh hiển danh Chúa. Thật cảm tạ Chúa vô cùng vì Ngài đã ban ơn trên Hội Thánh Chúa tại đây. Chương trình được kết thúc sau lời cầu nguyện cảm tạ của Mục sư Phạm Sính và lời chúc phước của Mục sư Mục sư Phan Văn Cử.

Thiên Phước – TTV. Đắk Lắk

Tóm tắt Lược sử Hội Thánh Tin Lành Buôn M’Bơn

Hội Thánh Tin Lành Buôn M’Bơn được hình thành và phát triển qua 7 giai đoạn chính:
1. 1933 – 1957: Bà H Bhi Niê là người đầu tiên tin Chúa. Nhờ sự làm chứng của bà, một số người khác đã tiếp nhận Chúa.
2. 1958 – 1965: Hơn 10 gia đình tin Chúa. Truyền đạo Y Tút Byă phụ trách một thời gian nhưng sau đó chuyển công tác.
3. 1966 – 1974: Truyền đạo Y Ư Byă và Chấp sự H’Bhiâo Hwing dẫn dắt Hội Thánh. Tín đồ tăng lên và một nhà thờ nhỏ (khoảng 50m2) được dựng lên. Hội Thánh cử Truyền đạo Y Djach Niê đi học Kinh Thánh.
4. 1975 – 1987: Do tình hình chung, Hội Thánh sinh hoạt âm thầm, chia nhỏ tại 3 buôn: Buôn M’Bơn, Buôn Mliă và Buôn Thi.
5. 1988 – 1994: Hội Thánh được phục hưng. Truyền đạo Y Djách Niê và Chấp sự H’Bhiâo Hwing cùng nhiều tín đồ khác gây dựng lại. Giai đoạn này, Hội Thánh nhận được sự thăm viếng và giúp đỡ từ nhiều tôi tớ Chúa.
6. 1995 – 2005: Hội Thánh cử nhân sự Y Tip Hwing đi học Kinh Thánh. Ông trở thành Truyền đạo Tình nguyện và dẫn dắt Hội Thánh. Tín đồ tiếp tục nhóm họp riêng lẻ trong 10 năm.
7. 2006 – 2025: Hội Thánh được công nhận và hoạt động tập trung. Truyền đạo Tình nguyện Y Tip Hwing hướng dẫn Điểm Nhóm.

26/07/2006: Chính quyền cho phép Hội Thánh sinh hoạt tập trung.
12/06/2019: Khởi công xây dựng nhà nguyện mới.
17/05/2021: Được Hội Thánh Tin Lành Việt Nam công nhận là Chi Hội nội bộ.
02/07/2025: Được UBND tỉnh Đắk Lắk công nhận tư cách pháp nhân và thành lập Chi Hội chính thức.

Qua 92 năm hình thành và phát triển, Hội Thánh đã có 460 tín đồ và 03 người dâng mình hầu việc Chúa là Truyền đạo Y Djách Niê, Mục sư Y Tip Hwing và Mục sư Y Tơng Hwing.

(tóm tắt từ lược sử của Hội Thánh cung cấp)

Bài trướcTp. Huế: Hiệp nguyện tháng 09/2025
Bài tiếp theoTP. HCM: Huấn luyện Giáo phẩm, Chấp sự, Nhân sự, Ban Điều Hành Điểm Nhóm Khu vực 6 – quý III/2025