Đăk Lăk: Huấn Luyện “Thánh Kinh Mùa Đông” Cho Giáo Viên Thiếu Nhi

2323

HTTLVN.ORG – Từ ngày 18-20/10/2018, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Ban Thiếu Nhi Tỉnh Đăk Lăk, Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội kết hợp với Ban Đại Diện tỉnh Đăk Lăk tổ chức chương trình bồi linh cảm tạ và tập huấn Thánh Kinh Mùa Đông 2018 tại nhà thờ Tin Lành Alê A. Có khoảng 1000 giáo viên thiếu nhi đến từ các Hội Thánh trong tỉnh tham dự.

Chương trình bồi linh được bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 ngày 18/10/2018. Mục sư Phạm Trọng Huy, Ủy viên Tổng Liên Hội, Đặc trách Ủy Ban Thiếu Nhi rao giảng sứ điệp bồi linh. Buổi sáng, Mục sư diễn giả giảng luận đề tài “Dấn Thân Và Phục Vụ” và đề tài “Tâm Tình Của Người Dấn Thân Phục Vụ” vào buổi chiều. Nương trên nền tảng Kinh Thánh Ma-thi-ơ 25:23 “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi”, Mục sư khích lệ giáo viên thiếu nhi trong tỉnh về tinh thần và tâm tình dấn thân phục vụ Chúa trong công tác thiếu nhi ở trong các Hội Thánh.

Ban hát giáo viên H’Mông tôn vinh Chúa

Mục sư Phạm Trọng Huy, Ủy viên Tổng Liên Hội, Đặc trách Ủy Ban Thiếu Nhi

Trong chương trình bồi linh cảm tạ đã có những bài chứng đầy cảm động về công tác thiếu nhi trong 25 năm qua, những việc Chúa làm cách kỳ diệu qua các giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển cùng những bước thăng trầm. Với tinh thần tạ ơn Chúa, các ban hát đã tôn vinh Chúa đầy sự khích lệ. Chương trình bồi linh cảm tạ đã diễn ra đầy ơn phước Chúa.

Chương trình tập huấn cho giáo viên thiếu nhi diễn ra trong hai ngày 19-20/10/2018 do thầy Phạm Xuân Trí cùng các nhân sự trong đoàn trực tiếp huấn luyện.

Thầy Phạm Xuân Trí hướng dẫn cho giáo viên cách sử dụng tài liệu Thánh Kinh Mùa Đông kết hợp trợ huấn cụ nhằm giúp truyền đạt Lời Chúa hiệu quả nhất và phù hợp theo từng lứa tuổi. Để tạo sự thích thú trong việc học Lời Chúa thì có phần hướng dẫn bài hát kết hợp cử điệu, hoạt cảnh tái hiện lại câu chuyện Giáng Sinh và hướng dẫn chơi trò chơi với thông điệp áp dụng bài học.

Thánh Kinh Mùa Đông năm 2018 có chủ đề chung là “Vui Mùa Giáng Sinh”. Với nhiều hoạt động tạo hình, kể chuyện, cử điệu theo bài hát, câu đố Kinh Thánh liên quan đến những sự kiện đã xảy ra trong mùa Giáng Sinh năm xưa, đặc biệt là phần làm chứng Ngôi Sao Phúc Âm là cách trình bày Phúc Âm cho thiếu nhi dễ hiểu, ngắn gọn và hiệu quả.

Thầy Phạm Xuân Trí huấn luyện cho giáo viên thiếu nhi

Chương trình bồi linh và huấn luyện Thánh Kinh Mùa Đông được tổ chức vào tháng mười hằng năm, với mục đích giúp cho các Hội Thánh địa phương áp dụng chương trình chung của Tổng Liên Hội trong việc tổ chức học Thánh Kinh Mùa Đông trong dịp lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh dành cho các em thiếu nhi trong Hội Thánh.

 

CTV. NTĐ H’Riăm Ktla

Bài trướcPhước Cho Những Kẻ Than Khóc – 23/10/2018
Bài tiếp theo  Lần Đầu Tiên Tổ Chức Bồi Linh Phụ Nữ Tại Tây Ninh