Đăk Lăk: Điểm Nhóm Buôn Sah Chuyển Địa Điểm Sinh Hoạt Mới

4176

HTTLVN.ORG – Điểm Nhóm Buôn Sah, huyện Krông Ana nằm trên tỉnh lộ 2, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột về hướng nam khoảng 26km. Sau ngày đất nước được thống nhất, bà con trở về buôn cũ làm ăn sinh sống, lúc đó chỉ có hai gia đình Ông Y Dhưn Êban và Y Chê Srue (gồm 15 người) tin Chúa; họ phải ra tận Buôn Mblớt nhà ông Y Sim Knul, thường gọi là Ama H’Biăn, để cùng với tín hữu tại đây thờ phượng Chúa.
Từ năm 1984 đến năm 1988, tại đây có thêm 33 người (trong 06 hộ gia đình) tin Chúa; nên năm 1989, bà con trở về Buôn để nhóm và thành lập “Điểm Nhóm Buôn Sah” tại Buôn Sah do TĐTN Y Dhăm Knul hướng dẫn.

     Nơi nhóm cũ của Điểm Nhóm Buôn Sah

Đến năm 1995, đồng bào dân tộc chuyển đến sinh sống tại thôn mới ngày càng đông; đây là thời kỳ phát triển của Điểm Nhóm, tổng số tín đồ tăng lên từ 06 hộ với 33 tín hữu lên 71 hộ với 360 tín hữu.  Trong thời kỳ phục hưng Hội Thánh từ năm 2002 đến năm 2007, nhiều người đã ăn năn quay về với Chúa, và số tín hữu của Điểm Nhóm lại tiếp tục tăng từ 360 lên 652 người.  Đến ngày 11/08/2018, Chính quyền địa phương chính thức cho phép ra mắt Điểm Nhóm và Mục sư Nhiệm chức Y Dhăm Knul Đặc trách Điểm Nhóm để hiệp cùng Ban Chấp sự gây dựng và phát triển công việc Chúa.
Suốt hơn 35 năm trôi qua, vì cuộc sống còn nhiều khó khăn cho nên cơ sở thờ phượng Chúa của Điểm Nhóm cũng hết sức đơn giản tại những ngôi nhà tạm mượn của các gia đình tín hữu. Con cái Chúa tại đây luôn khao khát có một nơi thờ phượng Chúa thật khang trang, đẹp đẽ dâng lên Chúa và làm nơi thờ phượng, vì ngôi nhà cũ của gia đình ông bà Ama Đa-Vít đã quá chật hẹp và xuống cấp.
Cảm tạ ơn Chúa, điều Chúa ban cho Điểm Nhóm Buôn Sah thật quá mọi điều suy tưởng, Ngài đã lo liệu cho con dân Chúa tại Điểm Nhóm Buôn Sah có một ngôi nhà mới để làm nơi thờ phượng Chúa như lòng mong ước.

Sáng ngày 20/04/2023, Điểm Nhóm Buôn Sah vui mừng tổ chức Lễ Cảm tạ Chuyển nơi Sinh hoạt mới. Đến dự và hòa chung niềm vui với Điểm Nhóm có Mục sư Phan Văn Cử – Phó Tổng Thư ký Tổng Liên hội (TLH), kiêm Trưởng ban Kiến thiết TLH; Mục sư Y Mah Liêng và Mục sư Huỳnh Cường: Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Đăk Lăk; Ban Đại diện tỉnh Đăk Lăk, các tôi con Chúa trong huyện và Ban Tự quản Buôn Sah.

MsNc Y-Dhăm Knul – Đặc trách Điểm Nhóm – chào mừng quan khách

Mục sư Phan Văn Cử có Lời Chúa khích lệ Hội Thánh với đề tài “VIỆC CHÚA LÀM” nương trên Kinh Thánh Thi Thiên 126 và câu gốc Thi Thiên 126:3 “Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui mừng” 

Chúa cho Điểm Nhóm Buôn Sah có ngôi nhà mới để thờ phượng Ngài, diện tích 240m2, có sức chứa khoảng 300 chỗ ngồi, chiều rộng 12m, dài 20m, cao 9m.

  Mục sư Huỳnh Cường – UV TLH – hướng dẫn nghi thức cảm tạ và dâng cơ sở mới cho Chúa

Sau khi hoàn tất việc thuyên chuyển đến địa điểm mới để thờ phượng Chúa, Hội Thánh còn thiếu hơn 70.000.000đ (bảy mươi triệu đồng) trên tổng chi phí các hạng mục hơn 1.300.000.000đ (một tỷ, ba trăm triệu đồng). Xin quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện cho Điểm Nhóm Buôn Sah có thể hoàn trả được số nợ trên, vì hầu hết con cái Chúa tại đây nghèo khó phải đi làm thuê, làm công nhân lò gạch.

Đại diện Ban Trị sự TLH chúc mừng

   Ban Đại diện Tin Lành tỉnh chúc mừng

 Đại diện chính quyền chúc mừng

Tri ân Đại diện Ban Trị sự TLH

Tri ân Đại diện BĐD TL tỉnh

Tri ân các Tôi tớ Chúa đã có công khó đối với Điểm Nhóm qua các thời kỳ

Chương trình lễ cảm tạ diễn ra trong không khí trang trọng và vui tươi của hơn 600 tín hữu, sau hơn 35 năm phải mượn nhà riêng để nhóm, nay đã có Ngôi nhà mới khang trang, biệt riêng làm nơi nhóm thờ phượng Chúa. Việc Chúa Làm tại Điểm Nhóm Buôn Sah đã đem đến sự khích lệ cho tôi con Chúa nơi đây.

TTV. Thiên Phước

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Quả Phụ TÂN LƯU
Bài tiếp theoThaum Ntsib Kev Tawmtsam – 25/4/2023