Đà Nẵng: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tin Lành Hòa Mỹ

3828

HTTLVN.ORG – Trong niềm hân hoan vui mừng tạ ơn Chúa, sau 14 tháng khuyết quản nhiệm, sáng ngày 21/10/2020, tại nhà thờ Tin Lành Hòa Mỹ, thành phố Đà Nẵng, đã diễn ra Lễ Bổ nhiệm Mục sư Võ Hoàng Phong làm Quản nhiệm Hội Thánh.

Nhà thờ Tin Lành Hòa Mỹ, thành phố Đà Nẵng

Hiện diện trong buổi lễ có Mục sư Dương Quang Hòa – Ủy viên Tổng Liên Hội làm chủ lễ; Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Mục sư Võ Thành Phê – Ủy viên Tổng Liên Hội; Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm, nguyên Quản nhiệm Hội Thánh; Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon tum, các Mục sư – Truyền đạo cùng khoảng 300 tín hữu. Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cũng đến dự và chúc mừng.

Mục sư Trần văn Hoàng – Ủy viên Ban Đại diện hướng dẫn chương trình. Mục sư Nguyễn Hải Bằng – Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện dâng buổi lễ lên Chúa với lòng tạ ơn.

Góp phần tôn vinh Chúa có Ban hát Hội Thánh Hoà Mỹ và ban hát Mục sư – Truyền đạo 

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh giảng trao trách nhiệm trên nền tảng Kinh Thánh Giê-rê-mi 1:-12 và 20:7-9 với đề tài “Ơn Kêu Gọi Và Sứ Mạng Chúa Giao”

Mục sư Dương Quang Hòa, Chủ lễ cử hành nghi thức bổ nhiệm: Công bố Quyết định Bổ nhiệm, trao Giáo vụ lệnh và Ấn tín cho tân Quản nhiệm, và hiệp lòng với các Mục sư cầu nguyện trên chức vụ mới của tân Quản nhiệm

Ban Chấp sự Hội Thánh Hòa Mỹ hoan nghênh tân Quản nhiệm

Nhận trọng trách mới, Mục sư Võ Hoàng Phong bày tỏ tâm chí trong sự xúc động, nguyện tận hiến cuộc đời để chu toàn trong thánh chức vụ mà Chúa giao phó.

Trong buổi lễ, đại diện Tổng Liên Hội, Hội đồng Giáo phẩm, các Ban Đại diện, các Hội Thánh đã bày tỏ niềm vui và có lời chúc mừng trên chức vụ mới của Mục sư Võ Hoàng Phong. Buổi lễ kết thúc sau khi Mục sư Võ Thành Phê cầu nguyện tất lễ và Mục sư Mã Phúc Hiệp chúc phước.

Mặc dầu thành phố Đà nẵng đang trong những ngày mưa bão, song Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của con dân Chúa trong thành phố, cho thời tiết tạnh ráo để buổi lễ diễn ra cách tốt đẹp, làm vinh hiển danh Chúa.

TTV. Hoàng nguyễn

Bài trướcCùng Đau Đớn, Cùng Vui Mừng – 22/10/2020
Bài tiếp theoUB.YTXH: Công Tác Cứu Trợ Lũ Lụt Tại Tà Rùng, Quảng Trị