Công Bố Thành Lập Chi Hội Hòa Bình, Tỉnh Phú Yên

2444

HTTLVN.ORG – Chương trình Lễ Công Bố Quyết định Thành lập Chi Hội Hòa Bình, thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên được diễn ra ngày 16/11/2018 tại nhà nguyện của Hội Thánh.

Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Mục vụ tỉnh Phú Yên đến dự và làm chủ lễ. Tham dự chương trình còn có Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên Tổng Liên Hội; Ban Đại diện tỉnh Phú Yên cùng tôi con Chúa đến từ các Hội Thánh trong tỉnh, tổng cộng khoảng 120 người. Bên cạnh đó còn có đại diện các cấp chính quyền tỉnh Phú Yên, xã Hòa Bình 1 và huyện Tây Hòa đến chúc mừng.

MSNC Đinh Thiệu, Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng

Mục sư Phạm Sính rao giảng sứ điệp “Cánh Cửa Mở” nương trên nền tảng Kinh Thánh Khải Huyền 3:7-13, kêu gọi tôi con Chúa trong Hội Thánh giữ lòng trung tín hầu việc Chúa, để Ngài mở cánh cửa đắc thắng mọi trở lực, để rao giảng Tin Lành và nhận được phước hạnh trong tương lai.  

Ban hát Chi Hội Hòa Bình

Mục sư chủ lễ thực hiện các nghi thức công bố thành lập Chi Hội, đọc văn bản của Tổng Liên Hội và của UBND tỉnh Phú Yên. Sau đó, Mục sư Phạm Sính cầu nguyện cho Quản nhiệm và Ban Chấp sự Chi Hội Hòa Bình

MSNC Đinh Thiệu, Quản nhiệm Hội Thánh có lời tri ân. Sau đó, MS Phạm Sính đọc văn bản bàn giao nhiệm sở Chi Hội Hòa Bình cho MS Lê Minh Kính kiêm nhiệm trong thời gian MSNC Đinh Thiệu bị bệnh xin nghỉ dưỡng.

Mục sư Lê Minh Kính bày tỏ tâm chí khi được giao tạm kiêm lo Chi Hội Hòa Bình

Mục sư Huỳnh Cường cầu nguyện tất lễ, chương trình kết thúc lúc 11 giờ sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Đinh Thống.

Chi Hội Hòa Bình gồm 70 hộ gia đình với 132 tín hữu đã chịu Báp-têm trên danh sách, nhóm lại thường xuyên khoảng 60 nam, phụ, lão, ấu hàng tuần.

Theo dòng lịch sử, năm 1968, Chi Hội Hiếu Xương được thành lập tại khu vực Đông Tác, thị trấn Phú Lâm, nay là phường Phú Thạnh, Tp. Tuy Hoà, gồm những tín hữu địa phương và tín hữu các xã lân cận trong đó có tín hữu xã Hòa Bình. Sau năm 1975, nhà thờ Hiếu Xương bị đóng cửa, con cái Chúa đến nhóm thờ phượng tại nhà thờ Tin Lành Tuy Hòa.

Từ năm 2003-2006, các tín hữu xã Hòa Bình và khu vực lân cận thuộc huyện Tây Hòa nhóm lại tại nhà Truyền đạo Tình nguyện Huỳnh Văn Cừ ở thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1 vào mỗi chiều Chúa Nhật. Đây là Điểm Nhóm được chính quyền địa phương công nhận.

Năm 2007, Mục sư Võ Thành Phê cổ động tài chánh và Mục sư Đinh Thống, Quản nhiệm Hội Thánh Tuy Hòa lúc bấy giờ đã chọn khu đất hiện nay để xây nhà nguyện Hòa Bình. Ông bà Huỳnh Kim Cự hiến tặng khu đất làm nhà nguyện.

Ngày 9/1/2009, Tổng Liên Hội cử MSNC Đinh Thiệu làm Đặc trách Điểm Nhóm Hòa Bình. Ngày 12/7/2010, Điểm Nhóm Hòa Bình được công nhận là Hội Nhánh trực thuộc Chi Hội Tuy Hòa. Năm 2016, Tổng Liên Hội chấp thuận cho Điểm Nhóm Hòa Bình lên Chi Hội Tự Dưỡng. Đến ngày 9/7/2018, UBND tỉnh Phú Yên công nhận Hội Thánh Hòa Bình là Chi Hội, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

 

TTV. Mục sư Lê Đức Thỏa

Bài trướcChính Thức Có Giấy Phép Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh EMMANUEL Tại Sân Vận Động Phú Thọ, Tp. HCM
Bài tiếp theoTrung Tráng Niên Đồng Tháp Quyết “Bươn Tới Phía Trước”