Châm Ngôn 10:1
“Con trai khôn ngoan làm vui cha mình; nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó” (câu 1).
Câu hỏi suy ngẫm: Cách sống của con cái ảnh hưởng gì trên cha mẹ? Tại đây, bạn nhận ra mối liên hệ nào giữa cuộc đời bạn với những người chung quanh?
Con người được Chúa tạo dựng để sống với nhau, do đó, lối sống tích cực hoặc tiêu cực của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến người khác. Trong câu châm ngôn này, cha hay mẹ dù được nói đến trong hai phần khác nhau nhưng là hình ảnh đại diện chung cho cả hai. Khi người con sống khôn ngoan, nghĩa là biết lắng nghe và vâng phục sự dạy dỗ của Lời Chúa và của cha mẹ, thì đem lại niềm vui cho cha mẹ mình, ngược lại, cả cha mẹ đều sẽ muộn phiền khi người con sống ngu muội, chống cự lại sự dạy dỗ của Lời Chúa và của cha mẹ. Những người làm con phải ý thức rằng mình không chỉ sống cho cuộc đời của riêng mình, dù muốn hay không, vẫn ảnh hưởng trên những người thân yêu nhất của mình.
Người cha và mẹ tại đây đại diện cho những người cha mẹ kính sợ Chúa và khôn ngoan trong Châm Ngôn chương 4, là những người yêu thương và dạy dỗ con cái mình lẽ thật. Như vậy, trong gia đình, cha mẹ có trách nhiệm phải theo đuổi đời sống kính sợ Chúa và giúp con cái mình theo đuổi cách sống tin kính này. Vì cha mẹ phải kính sợ Chúa và vâng Lời Ngài thì mới dạy dỗ cho con cái con đường đúng đắn, và mới có thể nhận ra con cái mình đang sống khôn ngoan hay ngu muội. Khi đó con cái có thể nhìn vào thái độ của cha mẹ để nhận biết chúng đang sống đúng hoặc sai. Ngày nay, khi con cái thành đạt trong công việc, giàu có, và có địa vị trong xã hội là đáng mừng, nhưng những thành công về mặt xã hội này phải đi sau một đời sống kính sợ Chúa và sống khôn ngoan theo ánh sáng Lời Chúa. Điều đó cũng có nghĩa là cha mẹ kính sợ Chúa sẽ phiền muộn nếu như con của họ đang thành đạt bằng những phương cách không đẹp lòng Chúa, tức là đang sống ngu muội, thiếu ánh sáng Lời Chúa. Vì vậy, vấn đề không phải là con cái chúng ta đạt được những gì mà là chúng đã đạt được những điều đó như thế nào và thái độ của chúng với Chúa ra sao.
Bên cạnh đó, hãy nhớ rằng cách sống của chúng ta luôn luôn ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội. Sống sai trật và tội lỗi sẽ đem lại đau buồn cho những người chung quanh và ngược lại. Chính vì cho rằng cách sống của mình không ảnh hưởng đến người khác nên nhiều người sống rất ích kỷ và vô trách nhiệm. Có nhiều tín hữu muốn thì đi nhà thờ, không muốn thì ở nhà; và cho rằng điều đó chẳng ảnh hưởng đến ai, nhưng đó là một suy nghĩ vô trách nhiệm và ích kỷ. Đấng công chính chắc chắn sẽ đoán phạt những ai cứ miệt mài trong lối sống sai trật và tội lỗi.
Bài học này giúp bạn thay đổi quan điểm về cuộc đời mình ra sao?
Lạy Chúa, xin cho con kính sợ Chúa và vâng theo Lời Ngài để có thể dạy dỗ và làm gương cho con cái mình, đồng thời, đem lại những ảnh hưởng tích cực trên cộng đồng mà Chúa đang đặt để con ở đó. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-mốt 9
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































