Chương Trình Truyền Giảng Tại Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước – Khánh Hòa.

1526

HTTLVVN.ORG – Tối Chúa nhật ngày 16/09/2012, Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước tổ chức đêm truyền giảng đặc biệt với chủ đề: Vì Bạn Hữu. Chương trình có sự góp phần tôn vinh Chúa của đoàn ca nhạc cùng các ca sĩ Tin Lành tại thành phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Lê Anh Đông làm trưởng đoàn.

 

 

Quang cảnh đêm truyền giảng

 

 

Trước đó, một ngàn thiệp mời đã được phát ra với hy vọng có 400 thân hữu nhận lời mời và đến tham dự. Tuy nhiên thời tiết không thuận lợi, một cơn mưa to bất ngở trút xuống từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30 mới tạnh đã khiến cho rất nhiều thân hữu không thể đến tham dự được. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng của thân hữu cũng như Ban Tổ chức đã huy động xe đưa đến được khoảng 100 thân hữu (trong đó có 35 thân hữu của HT Cam Nghĩa).

 

Thân hữu được đưa đến trong cơn mưa

 

 

Chương trình bắt đầu muộn hơn 15 phút do với dự kiến và số người tham dự cũng đã gần đầy nhà thờ, điều này đã khích lệ các anh chị em ca sĩ, nhạc sĩ tôn vinh Chúa hết lòng. Mục sư Trần Thế Thiên Phước chia sẻ Phúc âm rất sinh động.

 

Các bài hát được tôn vinh Chúa bởi các ca sĩ Tin Lành

 

 Mục sư Trần Thế Thiên Phước, chia sẻ Phúc âm

 

 

Mục sư Trần Thế Thiên Phước đã mời gọi thân hữu trở về với Chúa. Tạ ơn Chúa cho có 25 người lớn và 2 trẻ em bước lên để cầu nguyện tin Chúa. Truyền đạo Đinh Thuận hướng dẫn thân hữu tuyên xưng đức tin và Mục sư Phan Văn Cử cầu nguyện cho thân hữu. Tuy nhiên, trên đường về lại Cam Nghĩa – Cam Ranh, có 14 người cho rằng: do không tiện bước lên nhưng họ cũng đã cầu nguyện theo như Mục sư hướng dẫn. Như vậy, tổng cộng có 41 người tin Chúa cả lớn và nhỏ (HT. Cam Nghĩa 23 người, HT. Vĩnh Phước 18 người).

 

 

Mời gọi thân hữu tin nhận Chúa

 

 Truyền đạo Đinh Thuận, hướng dẫn thân cầu nguyện tiếp nhận Chúa – Mục sư Phan Văn Cử, cầu nguyện cho thân hữu

 

 

Thật cảm ơn Chúa dù thời tiết không thuận tiện nhưng Chúa cũng ban ơn cho chương trình Truyền giảng đạt được kết quả đáng khích lệ. Chương trình kết thúc lúc 21 giờ 20 trong sự vui mừng của toàn thể Hội Thánh.

 

Xin cầu nguyện để các thân hữu đã tiếp nhận Chúa được đứng vững trong đức tin và Hội Thánh Chúa nỗ lực hơn nữa trong công tác rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng bào.

 


TTV. Khánh Hòa

MSNC. Lê Tấn Cam

 

 

Bài trướcBài thứ 255: Lo Lắng
Bài tiếp theoBồi Linh, Khám Bệnh Cho Phụ Nữ Trong Khu Vực Khe Sanh – Quảng Trị