Chương Trình Sinh Hoạt Chặng Đường Trăm Năm Nhân Khóa Thánh Kinh Căn Bản Tại Tỉnh Long An.

630

    HTTLVN.ORG – Ngày 10/7/2011, tại Hội Thánh Tin Lành Tân An – Long An, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Thánh Kinh Căn Bản (Khoá III năm thứ II) cho hơn 80 Khóa sinh trong tỉnh. Khoá học kéo dài trong 2 tuần.

 

    Kết thúc tuần học đầu tiên, vào tối thứ bảy 16/7/2011, các Khóa sinh đã thực hiện một chương trình sinh hoạt với chủ đề CHẶNG ĐƯỜNG 100 NĂM (1911-2011) rất phong phú và hữu ích.

 

    Lớp học năm nay đặc biệt được bố trí học trong khung cảnh triển lãm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam của Hội Thánh Tân An – Long An, giúp các khoá sinh mỗi ngày nhìn thấy và ghi khắc hình ảnh tiền nhân, hình ảnh hoạt động của các Uỷ ban trong suốt 100 năm qua, do đó môn học Lịch sử Hội Thánh đã trở nên sinh động cho các khoá sinh vô cùng.

 

    Sau một tuần vừa học vừa nhập tâm dấu ấn trăm năm qua hình ảnh trực quan của triển lãm, các khoá sinh đã sôi nổi thi đố vui về tìm hiểu Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam qua chủ đề Chặng Đường Trăm Năm. Những vở kịch, múa tự biên tự diễn, âm vang bài hát Ơn Chúa Viếng Thăm Việt Nam, kèm theo những câu đố về kiến thức Kinh Thánh sách Lu-ca đã giúp cho các khoá sinh có được một buổi tối vui chơi hữu ích, vang dội tiếng cười nhưng có chiều sâu tâm linh. Qua chương trình sinh hoạt, dấu ấn lịch sử do tiền nhân xây dựng đã đi sâu vào lòng khóa sinh, khích lệ tinh thần tiếp bước tiền nhân để sống cho Chúa.

 

    Chặng Đường Trăm Năm đã thêm sức sống cho khóa sinh để tiếp tục học tuần lễ thứ hai trong tinh thần sốt sắng, trang bị kiến thức và tấm lòng để tiếp bước tiền nhân.

 

    Những hình ảnh được ghi nhận:

 

1

Quang cảnh lớp học

 

2

Các khóa sinh đang học Kinh Thánh

 

2

Giờ sinh hoạt

 

4

Giờ tập múa

 

 

6

Quang cảnh chung

 

TTV. Long An

Bài trướcBài 207: Khoảng Cách Cần Thiết
Bài tiếp theoKhai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Tại Tỉnh Long An.