Cần Thơ: Bồi Linh lần thứ 11, Ban Trung Tráng Niên Các Hội Thánh

911

HTTLVN.ORG – Ngày 14/11/2019, tại nhà thờ Tin Lành Cái Răng – TP Cần Thơ, Ban Đại diện Tin Lành TP Cần Thơ  đã tổ chức chương trình Bồi linh lần thứ 11 Ban Trung Tráng niên các Hội Thánh: Cần Thơ, Cái Răng, Phong Điền, An Phú, Bình Thủy, Ô Môn, Giai Xuân, Đông Lợi. Hiện diện gồm có: Mục sư Lê Hoàng Long, Mục sư Nguyễn Tờn – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục sư Châu Tử Tôn – Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm, Quý Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền Đạo, Nữ Truyền đạo và 300 Trung, Tráng niên các Hội Thánh về tham dự.

Sau lời hoan nghênh và giới thiệu của Mục sư Phạm Duy Thọ – Ủy viên Ban Đại diện, Mục sư Mục sư Lê Hoàng Long – Ủy viên Mục vụ TP Cần Thơ  cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa.

Lần lượt các Ban Trung Tráng niên dự phần ca ngợi Chúa, bày tỏ niềm vui, phước hạnh qua từng bài Thánh ca dâng lên Chúa trong chương trình.

Mục sư Nguyễn Tờn, diễn giả chương trình bồi linh đã giảng dạy Lời Chúa: Buổi sáng chủ đề “Một Hội Thánh thành công” nương trên nền tảng Kinh Thánh: Phi-líp 1:3-6. Buổi chiều chủ đề “Một Hội Thánh trưởng thành” nương trên nền tảng Kinh Thánh: Phi-líp 4:1-7. Lời Chúa khích lệ, nhắc nhở các ban trung tráng niên hãy sống đời sống trưởng thành trong Chúa, từ đó đem lại phước hạnh là xây dựng một Hội Thánh thành công, hầu danh Chúa được vinh hiển.

Cảm ơn Chúa qua chương trình Bồi linh các Ban Trung Tráng niên diễn ra trong niềm vui và phước hạnh. Chương trình kết thúc lúc 15 giờ 45, mọi người trở về trong sự thỏa lòng khi được nghe Lời Chúa, được gặp gỡ anh chị em trong đức tin để cùng tiến bước mạnh mẻ trên đường theo Chúa.

 

TTV. Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ

 

Quang cảnh bồi linh trung tráng niên tại nhà thờ Cái Răng
Mục sư Phạm Duy Thọ hoan nghênh và giới thiệu
Mục sư Lê Hoàng Long cầu nguyện khai lễ
Mục sư Nguyễn Tờn giảng bồi linh

Ban hát lễ các Hội Thánh tôn vinh Chúa
Các đầy tớ Chúa và Ban Trung Tráng niên các Hội Thánh về tham dự
Bài trướcKhởi Đầu Mới – 16/11/2019
Bài tiếp theoSóc Trăng: Bồi Linh Và Thông Công Trung Niên Hội Thánh Đại Ngãi