Bình Thuận: Chi Hội Tin Lành Phúc Âm 2 Khởi Công Xây Dựng Cơ Sở Cơ Đốc Giáo Dục

1769

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 26/9/2022, tại nhà thờ Chi Hội Tin Lành Phúc Âm 2, thuộc xã tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã diẽn ra Lễ Khởi công xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục.

Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Ban và các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Thuận, các Mục sư Quản nhiệm và đại diện sáu Hội Thánh lân cận, cùng với các tín hữu Hội Thánh địa phương, tổng cộng khoảng 120 người. Ngoài ra còn có đại diện chính quyền xã Tân Phúc đến dự.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng làm chủ lễ đã chia sẻ Lời Chúa với chủ đề HỘI THÁNH SỐNG VỚI KHẢI TƯỢNG dựa trên phần Kinh Thánh II Các Vua 6:1-7, câu gốc Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài (Ê-phê-sô 6:10)

Chi Hội Tin Lành Phúc Âm 2 được thành lập vào năm 1973 bởi các tín hữu tị nạn chiến tranh từ các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Hội Thánh đã trải qua giai đoạn khó khăn suốt 32 năm (1979-2011) vì nhà thờ bị đóng cửa, nhưng cảm ơn Chúa Ngài vẫn gìn giữ con dân Chúa phần lớn trung tín với Ngài. Ngày 19/4/2011 đánh dấu sự kiện Hội Thánh được tái lập, từng bước sinh hoạt được ổn định. Đến nay Hội Thánh có Quản nhiệm là Mục sư Phạm văn Tính, khoảng 700 tín hữu lớn nhỏ, nhà thờ khang trang, có tư thất, phòng nhóm phụ và các phòng học Kinh Thánh. Nhưng trước nhu cầu mới, Hội Thánh cần có Cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục.

Mục sư Chủ lễ cầu nguyện cho Ban Xây dựng

Cơ sở nhà Chúa nơi đây tọa lạc trên khu đất 7.600m2 , tương đối đủ chỗ để xây dựng các công trình có cần cho nhu cầu của Hội Thánh. Theo bản thiết kế, Cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục có chiều dài 27m x 8,5m, gồm 8 phòng học Kinh Thánh, với mỗi phòng có kích thước 6m x 6,5m (39m2).

Kinh phí dự kiến 3,2 tỷ. Hiện Hội Thánh đã dâng hiến được 2 tỷ. Xin Quý tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện cũng như dự phần dâng hiến, để công trình sớm được hoàn tất và đưa vào sử dụng, vinh hiển danh Chúa.

Phối cảnh xây dựng nhà Cơ Đốc Giáo Dục

Mục sư Phạm Văn Tính, Quản nhiệm Hội Thánh, chào mừng các đại biểu

Chấp sự Phạm Tín hướng dẫn chương trình; Chấp sự Phan Vĩnh Hòa đọc Giấy Phép Xây Dựng

Các ca đoàn của Hội Thánh tôn vinh Chúa

Hình lưu niệm tại khu đất chuẩn bị xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục

TTV. MS Phạm Văn Tính

Bài trướcBình Dương: Bồi Dưỡng Nguyên Tắc hướng Dẫn Học Kinh Thánh
Bài tiếp theoGiép-thê Hay Con Gái Của Giép-thê?