Bình Phước: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Bù Nhâu

1993

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 09/04/2021, tại mảnh đất của Chi Hội Bù Nhâu, Đội 2, Thôn 5, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã diễn ra Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Bù Nhâu.

Hiện diện trong buổi lễ có Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội, làm diễn giả; Mục sư Điểu Huynh – Ủy viên TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Bình Phước, làm Chủ lễ; Mục sư Điểu Hiêng – Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Bình Phước cùng các Giáo phẩm và đại diện các Hội Thánh trong tỉnh. Ngoài ra còn có lãnh đạo chính quyền huyện Bù Đăng, xã Nghĩa Trung cũng đã đến tham dự và chúc mừng.

Quang cảnh chương trình

Mục sư Nhiệm chức Điểu Uy – Quản nhiệm Chi Hội Bù Nhâu hướng dẫn chương trình

Các ban hát Chi Hội Bù Nhâu tôn vinh Chúa

Dựa trên nền tảng Kinh Thánh I Các Vua 8:27-30, Mục sư Phan Văn Cử rao giảng sứ điệp “Xây Đền Thờ Cho Chúa”. Mục sư khích lệ tôi con Chúa việc đầu tiên cần làm là xây dựng đền thờ thuộc linh của mỗi đời sống. Xây dựng nhà Chúa là một vinh dự vì vậy cần phải dùng những vật liệu tốt nhất.  

Mục sư Điểu Huynh thực hiện nghi thức khởi công: đọc các văn bản liên quan đến xây dựng, trình diện Ban Xây dựng, đặt viên đá khởi công.

Mục sư Tổng Thủ quỹ hiệp cùng Mục sư Ủy viên Mục vụ cầu nguyện dâng công trình xây dựng lên cho Chúa.

Hội Thánh Tin Lành Bù Nhâu được thành lập từ năm 1992 với ông Điểu Kiệt là người tin Chúa đầu tiên tại Hội Thánh Bình Trung (Phước Long) trong dịp đến thăm bà con. Khi trở về ông đã làm chứng cho anh chị em trong gia đình, trong đó có ông Điểu Gớ là người rất sốt sắng làm chứng sau này. Đến cuối năm có hơn 7 hộ tin Chúa. Vì không có điểm nhóm riêng nên ông Điểu Gớ và Điểu Kiệt cho nhóm thờ phượng Chúa tại nhà riêng của mình. Đến năm 1993, số người tin Chúa tăng lên 60 hộ với hơn 300 tín hữu nên ông Điểu Gớ lấy nhà riêng của mình làm nơi nhóm lại. Năm 1995, ban điều hành Hội Thánh đã dời sang một mảnh đất khác cách nhà ông Điểu Gớ 100m. Tại điểm thứ hai này tín hữu tiếp tục được thêm lên.

Bởi nhu cầu và sự phát triển của Hội Thánh nên năm 2005, Điểm Nhóm Bù Nhâu đã dời sang điểm thứ ba là mãnh đất hiện tại cách điểm thứ hai khoảng 100m và dựng lên một nhà thờ nhỏ bằng gỗ với diện tích 128m2 (8x16m). Hội Thánh Chúa tiếp tục sử dụng nhà thờ đó nhưng đến nay đã không còn đủ chỗ cho con cái Chúa nhóm lại vì tín hữu đã hơn 600 người. Quản nhiệm và tín hữu nơi đây ước ao có nơi thờ phượng Chúa rộng rãi nên đã ngày đêm cầu nguyện với Chúa và đến nay Chúa đã đáp lời.

Với sự quan tâm của Giáo hội và chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước, Hội Thánh Tin Lành Bù Nhâu đã được thành lập, được Giáo quyền và Chính quyền công nhận, đã tổ chức lễ ra mắt Chi Hội và bổ nhiệm chính thức MSNC Điểu Uy làm Quản nhiệm Chi Hội vào ngày 5/5/2016. Ngày 07/3/2017, Chi Hội Bù Nhâu đã được chính quyền tỉnh cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất.

Được sự chấp thuận của Mục sư Hội trưởng, Ban Trị sự Tổng Liên Hội và được sở Xây Dựng tỉnh Bình Phước cấp Giấy Phép Xây Dựng vào ngày 21/06/2020. Sau khi đầy đủ những thủ tục cần thiết, Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Bù Nhâu đã tiến hành Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ với diện tích 630m2 (kích thước 18m x 35m) gồm các hạng mục nhà thờ, cơ sở Cơ Đốc Giáo dục, tư thất Quản nhiệm và các công trình phụ khác.

Hiện nay Hội Thánh ưu tiên xây dựng công trình nhà thờ với tổng kinh phí là 3 tỷ VNĐ. trong số đó con cái Chúa HT Bù Nhâu đã dâng hiến trên 2 tỷ VNĐ. Số còn lại tin quyết rằng Chúa là Đấng giàu có sẽ chu cấp đầy đủ để Hội Thánh sớm hoàn thành ngôi đền thánh của Ngài và các hạng mục khác.

Các tín hữu nơi đây sống chủ yếu làm nương rẫy, vì vậy tài chính còn nhiều khó khăn. Xin tôi con Chúa khắp mọi nơi nhớ đến công trình nơi đây mà thêm lời cầu nguyện, hầu được sớm hoàn thành.

TTV. Mục sư Điểu Mơ Luê  

Bài trướcKiên Giang: Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Phước Tân
Bài tiếp theoÊđăp Ênang Hlăm Mngăt Ai Tiê – 11/4/2021