Bình Phước: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Thiện Cư

1703

HTTLVN.ORG – “Nhờ cậy ơn Chúa, chúng tôi đã tổ chức Lễ cảm tạ dâng đền thờ cho Chúa. Dù đơn sơ, không đầy đủ tiện nghi, nhưng phước lắm rồi, cảm ơn Chúa thật nhiều” – Đó là những gì Mục sư Nhiệm chức Điểu Huyền – Quản nhiệm Chi Hội Thiện Cư với 350 tín hữu chia sẻ sau buổi lễ Cung hiến diễn ra sáng ngày 08/6/2022. Nhà thờ tọa lạc ở xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, nơi vùng sâu vùng xa, gần biên giới với Campuchia. Ngôi nhà thờ được xây bằng vật liệu nặng, nền lát gạch, kích thước: dài 20m, rộng 10m, cao 7m. Tổng kinh phí cho công trình là 764.418.000 đồng.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội Trưởng II đến dự và có sứ điệp cho buổi lễ. Tham dự chương trình còn có Mục sư Điểu Huynh, Ủy viên TLH – Mục vụ Tin Lành tỉnh Bình Phước; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh cùng gần 500 tôi con Chúa. Về phía chính quyền có các đại diện phòng nội vụ huyện Bù Đốp, Công an huyện Bù Đốp, Đảng ủy và UBND xã Thiện Hưng đã đến tham dự và chúc mừng.

Nhà thờ Tin Lành Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Quang cảnh buổi lễ

Mục sư Nguyễn Hữu Bình rao giảng sứ điệp “Biệt Riêng Ra Thánh” nương trên Lời Chúa trong Xuất Ê-díp-tô Ký 29:43 “Vậy, ta sẽ có tại đó cùng dân Y-sơ-ra-ên; chỗ nầy sẽ vì sự vinh hiển ta mà được biệt riêng ra thánh.” 

 Mục sư Điểu Huynh hướng dẫn nghi thức cung hiến để dâng ngôi nhà thờ lên cho Chúa

Mục sư Phó Hội trưởng II thay mặt Hội đồng Quản trị Sản nghiệp HTTLVN tiếp nhận

Các ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Đại diện lãnh đạo Giáo hội chúc mừng

Đại diện chính quyền chúc mừng

Hội Thánh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Giáo hội và chính quyền

 

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH THIỆN CƯ

Năm 1953, Tin Lành truyền đến Phước Long, Chúa đã dùng ông bà Mục sư Đặng Văn Sung đem Tin Lành truyền đến nhiều nơi trong tỉnh Bình Phước, trong đó có người S’tiêng tại thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng.

Mãi đến năm 1991 tại Thiện Cư mới có người đầu tiên tin Chúa là ông Điểu Chinh. Ông đã sốt sắng làm chứng về Chúa và Điểm Nhóm đầu tiên được thành lập tại nhà ông Điểu Chinh với số người tin Chúa lúc đó là 30 người.

Năm 1992 – 1995, mặc dù gặp khó khăn, nhưng với lòng yêu mến Chúa, những người tin Chúa đã vượt đường sá xa xôi khoảng trên 40 cây số để đến nhà thờ Phước Long thờ phượng Chúa hàng tuần, có người đi bằng xe đạp, có người phải đi bộ, nhưng các con cái Chúa vẫn giữ vững đức tin, sốt sắng làm chứng về Chúa và số người tin Chúa ngày càng thêm lên.

 Năm 1995 – 1999, ông Điểu Chinh – lúc đó là trưởng nhóm, đã cho mượn nhà riêng của ông để đáp ứng nhu cầu thờ phượng Chúa của con cái Chúa. Nhận thấy nơi thờ phượng Chúa chật hẹp, Hội Thánh hiệp lại với nhau cầu nguyện và cất một ngôi nhà bằng tranh tre, vách nứa để có chỗ nhóm lại thờ phượng Chúa.

Năm 2000 lại gặp khó khăn, bắt bớ, nhà nhóm bị dỡ bỏ, Hội Thánh dường như bị tan rã một thời gian. Và cũng chính lúc đó, ông Điểu Chinh bị bệnh nên ông Điểu Lợi, là người đã tin nhận Chúa Giê-xu, tiếp nối làm nhóm trưởng để gây dựng công việc nhà Chúa. Trong giai đoạn nầy, mặc dù Hội Thánh hết sức khó khăn nhưng Chúa cho Hội Thánh vẫn phát triển và số người tin Chúa ngày càng thêm lên.

Năm 2001-2003, tổng số tín đồ được khoảng 130 người, nhóm lại hàng tuần khoảng 100 người, Hội Thánh đã chuyển vào nhóm sinh hoạt tại nhà ông Điểu Tri.

Từ 2003 đến 2016, Điểm Nhóm Thiện Cư được dễ dàng hơn trong việc nhóm lại thờ phượng Chúa và Điểm Nhóm trực thuộc Chi Hội Bình Long do Mục sư Điểu Huynh quản nhiệm, Hội Thánh nhóm lại tại nhà ông Điểu Chinh, do ông làm trưởng nhóm.

Đến năm 2016, Điểm nhóm Thiện Cư được công nhận Chi Hội chính thức. Tôi con Chúa hiệp nhau cầu nguyện, xin Chúa cho có được đất riêng để xây dựng cơ sở nhà Chúa.

Tạ ơn Chúa những lời cầu nguyện của con cái Chúa không là vô ích, Chúa đã cảm động từng tấm lòng của các con cái Chúa, người nhiều kẻ ít, bên cạnh đó Chúa cũng cảm động lòng các ân nhân xa gần đã quan tâm, cầu nguyện và dâng hiến cách rời rộng cho công việc Chúa tại đây.  

 

TTV. MS Điểu Hạnh

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Khánh Hòa Tháng 6/2022
Bài tiếp theoBài giảng “SỰ BÌNH AN THẬT” – Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ Quỹ HTTLVN