Bình Dương: Bồi Linh Quý II/2022

1672

HTTLVN.ORG – Chiều Chúa nhật 12/6/2022, khoảng 600 tín hữu từ 11 Chi Hội và 7 Điểm Nhóm trong tỉnh Bình Dương đã cùng hiệp lại tại nhà thờ Tin Lành Cây Trường, xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng để tham dự chương trình bồi linh với chủ đề “Chúa Ban Bình An”. Diễn giả là Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm HTTLVN. Đây là chương trình đầu tiên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Dương tổ chức cho tất cả tín hữu tham dự sau nhiều lần không tổ chức được do đại dịch Covid-19.

Nhà thờ Tin Lành Cây Trường, nơi tổ chức hội đồng bồi linh

Quang cảnh chương trình

Mục sư Mã Phúc Hiệp rao giảng Lời Chúa trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 14:27, Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho”. Mục sư diễn giả khích lệ quí tôi con Chúa rằng “chúng ta tin Chúa, theo Chúa, Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống mọi sự bình an”. Mục sư nhấn mạnh theo Chúa là “Đi được bình an, ngủ được bình an, qua đời bình an”. Mục sư Nguyễn A Bên cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Mã Phúc Hiệp rao giảng Lời Chúa

Mục sư Nguyễn Văn To, Ủy viên Ban Đại diện thông tin về một số công việc Chúa trong thời gian đến như sau:

  • Ngày 26/06/2022: Huấn luyện Giáo viên dạy Trường Chúa Nhật tại HTTL Bến Cát.
  • Ngày 11-23/07/2022: Tổ chức học Thánh Kinh Căn Bản tại HTTL Bến Cát.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Mục sư Nguyễn Đức, Quản nhiệm Chi Hội Cây Trường hướng dẫn chương trình

Mục sư Trần Văn Hiền, Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện khai lễ; Mục sư Nguyễn Văn To, Thư ký Ban Đại diện chào mừng và thông tin công việc Chúa trong tỉnh

Ban hát Hội Thánh: Bình Chuẩn, Dĩ An, Lái Thiêu, ĐN. Hưng Định

Ban hát Hội Thánh: Bạch Đằng, Bình Dương, Hoà Phú, Phước Hoà, ĐN. Thái Hoà, Tân Thành

Ban hát Hội Thánh: Bến Cát, Cây Trường, Dầu Tiếng, Tân Hưng, ĐN. An Điền, Bàu Bàng, Lai Uyên, Thanh Tuyền

Ban hát lễ tỉnh Bình Dương

TTV. MS Nguyễn A bên

Bài trướcBài giảng “SỰ BÌNH AN THẬT” – Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ Quỹ HTTLVN
Bài tiếp theoĐăk Lăk: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Buôn Ky