Ban Y Tế – Xã Hội Tin Lành Đà Nẵng Khám Bệnh, Phát Thuốc Tại Xã Kà Dăng – Quảng Nam.

806

HTTLVN.ORG – Lúc 5 giờ sáng ngày 02/03/2013, một đoàn gồm 25 người là Mục sư, bác sĩ, y tá, dược tá và tình nguyện viên của các Hội Thánh Tin Lành khu vực Đà Nẵng làm công tác khám và phát thuốc tại thôn A Chôm 2, xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

 

Kà Dăng là một xã thuộc miền núi của tỉnh Quảng Nam, giao thông đi lại rất khó khăn, vì có nhiều dốc cao đứng, để đem được thuốc và quà cho 300 người phải vận chuyển bằng phương tiện xe mô tô, nên Ban Y tế – Xã hội phối hợp với Hội Thánh Tin Lành A Chôm 2 điều động những con cái Chúa trong Hội Thánh có phương tiện xe mô tô đến đón đoàn tại chân núi và chở toàn bộ số thuốc, quà và người đến địa điểm.

 

Chúng tôi thật sự xúc động khi đến nơi, tại Trạm Y tế xã số người rất đông chủ yếu là người Ka Tu, hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ em, các bác sĩ, y tá, dược tá và tình nguyện viện triển khai nơi khám bệnh, phát thuốc và quà rất nhanh. Với tinh thần làm việc tận tâm, chu đáo, những giọt mồ hôi ướt đẫm áo nhưng ai nấy lòng tràn đầy niềm vui; mãi cho đến 12 giờ trưa công việc mới xong, những người đến khám bệnh khi ra về trên tay ngoài những viên thuốc, còn nhận được món quà để bổ dưỡng sức khoẻ, tuy không nói ra, nhưng ánh mắt, nụ cười của mọi người đều thể hiện niềm vui và đầy thiện cảm đối với Ban Y tế – Xã hội.

 

Mục sư nhiệm chức Nguyễn Thanh Hồng, quản nhiệm Hội Thánh A Chôm 2 – người đã xây dựng, gắn bó và mang Tin Lành đến đây đã 25 năm, cho biết: toàn xã có khoảng 650 tín hữu, đa phần là người địa phương, có một nhà thờ và ba Điểm Nhóm, tất cả đều sinh hoạt ổn định, tuy còn có nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, nhưng những tín hữu tại đây là những người yêu mến Chúa và công việc của Ngài.

 

Mục sư Dương Quang Hoà, trưởng đoàn cho biết, năm 2013 Ban Y tế – Xã hội Tin Lành Đà Nẵng sẽ thực hiện 08 đợt khám bệnh, phát thuốc và tặng quà, ngoài ra còn thực hiện nhiều chương trình nồi cháo tình thương, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo…

 

Chương trình trên không chỉ thể hiện sự quan tâm đến đồng bào và tín hữu khó khăn, nhưng trên hết là thực hiện theo Lời Chúa dạy luôn yêu thương, quan tâm đến những người lân cận; vì vậy Ban Y tế -Xã hội Tin Lành Đà Nẵng lấy đó làm mục tiêu, để qua những chương trình thiết thực đó phần nàp chia sẻ, an ủi những hoàn cảnh khó khăn, đem niềm vui đến với mọi người và danh Chúa được bày tỏ.

 

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Vận chuyển thuốc đến địa điểm

 

Trên đường đến địa điểm

 

Quang cảnh nơi khám bệnh

 

 

Tại nơi khám bệnh

 

Nhận thuốc bệnh và quà

 

MS. Dương Quang Hoà, MSNC. Nguyễn Thanh Hồng và cán bộ Y tế xã Kà Dăng

 

Chụp ảnh lưu niệm

 

Điểm Nhóm Tin Lành Bồn, thuộc Hội Thánh A Chôm 2

 

  

TTV. Hoàng Nguyễn

Bài trướcBài thứ 65: Can Đảm Trong Nhiệm Vụ
Bài tiếp theoHuấn Luyện Giáo Viên Hướng Dẫn Kinh Thánh Cho Thiếu Nhi.