Ban Mở Hội Thánh Mới Của Tổng Liên Hội

3776

HTTLVN.ORG- Đại mạng lnh của Chúa Jêsus truyền cho các Môn đệ của Ngài trước khi về trời là: . . . hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người (Mác 16: 15) vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay.

Nhằm thực hiện Đại mạng lnh Chúa giao, Ban Mở Hội Thánh Mới (MHTM) Tổng Liên hội có buổi thờ phượng Chúa và họp bàn vào ngày 12/07/2018 tại Phòng nhóm phụ của Viện Thánh Kinh Thần Hc dưới sự triệu tập và chủ tọa của Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN kiêm Trưởng ban Mở Hội Thánh Mới. Hiện diện gồm có các Mục sư trong Ban MHTM TLH và 29 Nhân sự MHTM cùng khách mời tâm huyết với công tác MHTM các tỉnh về dự.

Buổi thờ phượng Chúa và cuộc họp được khởi sự lúc 9 giờ 00 với sự hướng dẫn của MsNc Đỗ Hữu Hoàng, phụ tá Mục sư Trưởng ban. Sau khi tôn vinh Chúa các bài Thánh ca 869, 860 cách mạnh mẽ trong tinh thần Truyền giáo cứu tội nhân, Mục sư Trương Văn Ngành được mời cầu nguyện khai lễ. Tiếp đến Mục sư Trưởng ban đã dùng Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 24:14 và Mác 16:15 để nhấn mạnh chiến lược mở Hội Thánh từ Thời Chúa Giê-xu, Phao-lôkhích lệ Hội Thánh ngày nay cũng theo phương thức đó để truyền giảng cứu người, mở Hội Thánh mới trước ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Sau đó, Mục sư Nguyễn Tấn Phúc được mời cầu nguyện đáp ứng và buổi họp tạm nghỉ giải lao.

Trước khi kết thúc buổi sáng, Mục sư Nguyễn Ngọc Đờn và Truyền đạo Nguyễn Văn Cường được mời làm chứng thực tiễn về công tác mở Hội Thánh mới tại địa phương trong điều kiện hiện tại để khích lệ cho quý tôi con Chúa trong công tác nầy. Buổi họp tạm nghỉ lúc 11 giờ 30 phút để quý tôi con Chúa dùng cơm và nghỉ trưa.

Buồi chiều, buổi họp được tiếp tục lúc 14 giờ 00 với sự hướng dẫn của Mục sư Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân. Sau khi tôn vinh Chúa qua bài Thánh ca 856, Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện. Tiếp theo đó, quý tôi con Chúa được lắng nghe các bài tham luận, làm chứng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc mở Hội Thánh mới của các Mục sư Võ Thành Phê, Trần Thanh Dũng và Phan Thế Lữ. Ngoài ra, quý tôi con Chúa cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đẩy mạnh công tác Mở Hội Thánh trong thời đại mới. Sau cùng, Mục sư Trưởng ban đã tiếp lời, cám ơn các bài làm chứng kinh nghiệm cùng những đề xuất và tổng kết ngày họp.

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Thủ quỹ TLH, Phó Trưởng ban kiêm Thủ quỹ Ban Mở Hội Thánh Mới, phổ biến những qui định trong việc thực hiện công tác này cũng như khích lệ các nhân sự ra đi kết quả cho Chúa.

Buổi họp kết thúc lúc 17 giờ, Mục sư Trần Thế Thiên Phước cầu nguyện kết thúc ngày họp thể hiện sự quyết tâm rao giảng Tin Lành, mở thêm nhiều Hội Thánh cho Chúa trước ngày Chúa trở lại. Mục sư Trưởng Ban chúc phước bế mạc buổi họp.

Quý tôi con Chúa dùng cơm chiều và ra về với lòng hứa nguyện quyết tâm thực hiện trọng trách Chúa giao trong tinh thần mới.

BAN MỞ HỘI THÁNH MỚI TLH HTTLVN

Những hình ảnh được ghi nhận:

 

Quang cảnh buổi Hội Thảo

Chụp hình lưu niệm

 

 

Bài trướcTìm Chúa – 15/7/2018
Bài tiếp theoTầm Quan Trọng của Lịch Sử – 16/7/2018