Bài thứ 68: Sức Mạnh của Người Tin Chúa

631

 

 

Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.

Ê-phê-sô 6:10.

 

 

    Là người tín đồ của Chúa Giê-xu tự chúng ta không có sức mạnh, chúng ta lấy sức mạnh từ đâu? Câu trả lời là: "anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài."

 

    Sứ đồ Phao-lô đã nói đến loại sức mạnh này trong phần đầu của thư Ê-phê-sô (1:17-20). Ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời để Chúa ban cho họ Thánh Linh để họ có thể biết sự huyền nhiệm của quyền năng mà Ngài trình bày ra khi Chúa cho Ngài sống lại từ cõi chết. Đây là điểm ta cần lưu ý: Sự huyền nhiệm về quyền năng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết hiện hoạt động trong mỗi người tin Chúa. Chúng ta ít người tin như thế, và còn ít người kinh nghiệm loại quyền năng siêu việt này. Vì thế mà sứ đồ Phao-lô cầu nguyện để Chúa dạy cho mỗi người tin vào quyền năng huyền nhiệm này.

 

    Trong Ê-phê-sô 3:16-17 sứ đồ Phao-lô cầu xin Chúa Cha tăng cường họ bằng Thánh Linh, sao cho Chúa Cứu Thế ngự trong tâm hồn họ. Thế rồi trong câu 20 ông thêm: "Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng,"

 

    Bạn hãy đọc lại các câu Kinh Thánh kể trên đây lần nữa và cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời khiến những câu Kinh Thánh này hiện thực đối với bạn.  Hãy tin rằng quyền năng của Chúa đang vận hành trong bạn. Cầu xin Thánh Linh mặc khải cho bạn. Xin những lời hứa của Chúa cho bạn thấy quyền năng của Ngài hiện trong tâm hồn bạn, cung cấp mọi nhu cầu của bạn. Bạn muốn kinh nghiệm quyền năng của Chúa, hãy dành nhiều thời gian ở riêng với Chúa, bạn sẽ nhận được.

 

 

Bài trướcBồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Chi Hội Phước Long – Bình Phước.
Bài tiếp theoBồi Linh Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Hậu Giang Lần Thứ VI.