Bài thứ 64: Niềm Vui Ban Cho

623

Đọc Giăng 15:1-17

Câu căn bản:  “Ta nói với các con những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.” (câu 11).

 

 

Suy niệm:  Bí quyết của nguồn vui cho chúng ta là sự ngự trị của Thánh Linh Đấng Christ.  Trong phần Kinh Thánh đọc hôm nay ta thấy có một sự diễn tiến tuần tự, Chúa Cứu Thế bảo chúng ta Ngài là cây nho và chúng ta là cành.  Chúng ta phải ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta, nghĩa là chúng ta phải tiếp cận với nguồn sức mạnh của Thánh Linh để sản xuất ra quả trái vui mừng.

 

Giăng 15:11 bảo chúng ta rằng lý do mà Chúa dạy chúng ta ở trong Ngài là để niềm vui của Chúa ở trong chúng ta và niềm vui chúng ta được trọn vẹn.  Niềm vui ấy chúng ta không sản sinh được và thế gian cũng không lấy mất được, vì đó là niềm vui do Thánh Linh ban cho.  “Ở trong” nghĩa là sống trong, ở lại, an nghỉ.  Ý bảo rằng liên tục, trung tín và thường xuyên không chấm dứt.

 

Ở trong Chúa nghĩa là chúng ta tiếp tục nhận được ân sủng của Chúa.  Chúa ở trong chúng ta nghĩa là đức tính vui mừng của Chúa trở thành nổi bật trong con người chúng ta.

 

Chúng ta được tạo dựng giống như Đấng Christ!  Nhưng chúng ta có vui hay không và người đời có thấy được niềm vui ấy biểu lộ không?  Tại sao?  Và nếu không, thì vì sao mà không có?

 

Bài trướcHuấn Luyện Chăm Sóc Chứng Đạo Tại Daklak
Bài tiếp theoTin Ảnh – Lễ Khai Giảng Viện Thánh Kinh Thần Học – Niên Học 2013.