Bài thứ 175: Xin Chúa Phù Hộ

1777

Đọc Thi Thiên 5

Câu căn bản: Xin cho những ai nương náu mình nơi Chúa được hoan lạc, cất tiếng reo mừng mãi mãi, vì Chúa bảo vệ những người ấy. Người nào yêu mến danh Chúa cũng sẽ mừng rỡ trong Ngài. Câu 11.

 

 

Suy niệm: Theo câu 3 thì đây là một bài cầu nguyện buổi sáng

Câu 1-3. Lời ca ngợi chúc tụng Chúa.

Câu 4-10. Cách Chúa đối xử với kẻ tội ác:

1.       Chúa không bằng lòng việc ác, kẻ phạm tội không được ở với Chúa (câu 4)

2.       Chúa ghét kẻ kiêu ngạo và kẻ phạm tội ác (câu 5)

3.       Chúa trừng phạt kẻ dối trá, giết người và gian tà (câu 6)

 

Câu 7-12 Lời cầu xin của người tin Chúa:

1.       Nhờ đức nhân từ của Chúa mà tôn thờ Chúa, kính sợ Ngài (câu 7)

2.       Xin Chúa giải trừ mọi trở ngại trên đường đi và chỉ đạo trên đường công chính (câu 8).

3.       Xin  trừng phạt kẻ gian trá, mưu toan việc ác chống lại Chúa (câu 9-10)

4.       Xin cho ai nương náu nơi Chúa được thỏa lòng, hoan hỉ (câu 11)

5.       Xin Chúa ban phước và che chở người tin Chúa (câu 12)

 

Hãy đọc lại Thi-thiên 5, và cầu nguyện như tác giả theo năm mục trên đây.

 

 

Bài trướcHội Thao Thanh Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Bình Định – Năm 2014
Bài tiếp theoHuấn Luyện Giáo Viên Dạy Trường Chúa Nhựt Tại Tỉnh Sóc Trăng