Bài thứ 153: Nhu Cầu Thiết Yếu

573

 

Đức Chúa Trời của tôi sẽ đem cả tài nguyên phong phú trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà đáp ứng tất cả các nhu cầu của anh em.  

Phi-líp 4:19 (BDY)

 

 

A-đam và Ê-va đã được tạo dựng với phần tâm linh sống động.  Tất cả những phẩm chất mà họ có trước cuộc sa ngã đã trở thành nhu cầu thiết yếu sau khi sa ngã.

 

1. Chấp nhận thay thế bằng khước từ phủ nhận, vì vậy chúng ta cần được chấp nhận.

 

Kể từ khi A-đam và Ê-va phạm tội và bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời, và tương giao giữa người với người cũng bị hỏng, con người chúng ta cảm thấy lạc lõng và cần được chấp nhận.  Ngay những người đến với Chúa và được Chúa chấp nhận, vẫn cảm thấy chưa được người khác chấp nhận.  Ta sẽ không bao giờ hiểu được khó khăn trong tương giao cho đến khi ta hiểu đươc nhu cầu được chấp nhận và lo sợ bị chối từ mà tất cả chúng ta đều có.

 

2. Tính hồn nhiên vô tội thay thế bằng mặc cảm có tội và hổ thẹn, vì vậy chúng ta cần một cảm nghĩ về giá trị.  Nhiều nhà tâm lý đồng ý rằng con người ngày nay thường bị khổ sở vì cảm nghĩ mình không có giá trị gì.  Các tâm lý gia ngoài đời đáp ứng bằng cách cố khơi dậy cái tôi trong con người và khuyên bảo chúng ta cải tiến cách đối xử của mình.  Nhưng giá trị của bạn không phải là vấn đề có tài, thông minh hay là đẹp, nhưng là vấn đề xác nhận chỗ đứng hay con người thật của mình.  Cảm nghĩ về giá trị cá nhân của bạn đến từ hiểu biết mình là ai, nghĩa là biết rõ rằng mình là con của Chúa.  Đó là giá trị cao hơn cả.

 

3.  Quyền uy chủ trị tạo vật thay thế bằng tính yếu đuối và bất lực, vì vậy ta cần sức mạnh và tự chế. Người đóng vai trò kiểm soát là người bất an nhất.  Nhưng trái của Thánh Linh là tự chế.

 

Chỉ một mình Chúa Cứu Thế đáp ứng mọi nhu cầu căn bản nhất của con người như sự sống, xác nhận vị trí, chấp nhận, an ninh và ý nghĩa.  Đây là các nhu cầu vĩnh hằng, khác hẳn với nhu cầu thể chất.  Nếu chúng ta chỉ nghĩ về Chúa trong phương diện đáp ứng nhu cầu vật chất, thì chúng ta sẽ thua sút đối với các tổ chức trong đời này.

 

 

Bài trướcThông Công, Bồi Linh Thiếu Nhi Tỉnh Bến Tre.
Bài tiếp theoHội Trại Kinh Thánh Hè Thiếu Niên 2012 Tỉnh Quảng Nam.