Bài thứ 132: Đấng Ngự Trong Tâm Hồn

638

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-4

Câu căn bản: Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh (câu 4).

 

Suy niệm:  Lễ Ngũ Tuần để kỷ niệm Đấng ngự trong tâm hồn chúng ta, nhưng không phải đặc biệt theo nghĩa thêm vào.  Lễ Ngũ Tuần nằm trong chương trình của Chúa.  Cuộc vào đời làm người của Chúa Giê-xu chuẩn bị cho sự thực hiện một dòng dõi nhân loại mới trong cuộc sáng tạo mới.

 

Nếu bạn phải chọn Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, Lễ Thăng Thiên và Lễ Ngũ Tuần theo bạn thì Lễ nào quan trọng nhất? Chắc ít người chọn Lễ Ngũ Tuần!  lý do là vì người ta thường cho rằng Lễ đó là huyền nhiệm thêm vào cho Phúc Âm.  Nhưng nếu không kỷ niệm Lễ Ngũ Tuần thì kỉ niệm cuộc vào đời của Chúa Giê-xu chưa đầy đủ.

 

Lý do Chúa Cứu Thế đến, sống, dạy bảo, chịu đau thương chết đi và phục sinh rồi thăng thiên là để chuẩn bị một nhân loại mà Ngài sẽ quản trị.  Sự đền tội tại Gô-gô-tha và cuộc đắc thắng Phục Sinh là dẫn đường cho sự ban tặng sau củng của Chúa Cứu Thế khi Ngài sống trong tâm hồn những người đã được tha tội và tái hòa hợp với Chúa Cha.  Bây giờ Thánh Linh ngự vào cuộc đời môn đệ Chúa, ban cho họ quyền năng sống cuộc đời mà Chúa Giê-xu đã nêu gương và đã kêu gọi họ sống.

 

Sự giải bày Lễ Ngũ Tuần là những dấu chỉ về huyền nhiệm bên trong.

Gió tượng trưng cho hơi thở và Linh của Đức Chúa Trời.

Lửa mang ý nghĩa vừa thanh tầy vừa thánh hóa.  Lửa cũng tượng trưng cho sự nhiệt tâm của môn đệ Chúa Giê-xu.

 

Ông Giăng, người làm báp tem, đã tiên đoán rằng Chúa Giê-xu sẽ báp tem bằng Thánh Linh và lửa.  Đó là việc được thể hiện trong Lễ Ngũ Tuần.

Bài trướcBồi Linh Thông Công Phụ Nữ Tại Chi Hội Tp.Ban Mê Thuột
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tại HT An Hải – TP Đà Nẵng