Bài 355: Chống Đối!

719

 

 

Khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao và truyền rằng: “Hãy thức dậy đem con trẻ và mẹ Ngài lánh sang Ai-cập! Cứ ở đó cho đến khi ta truyền bảo, vì vua Hê-rốt sắp tìm con trẻ ấy để giết.”

Ma-thi-ơ 2:13.

 

 

    Khi nào Chúa thực sự truyền bảo bạn điều gì và bạn vâng lời Chúa thì bạn có thể gặp chống đối. Những cuộc tiến công tâm linh do những kẻ vô đạo gây ra không phải luôn luôn là dấu hiệu bạn đang ra ngoài ý chỉ của Chúa, nhưng có thể lại chính là vì bạn đang theo ý Chúa. Chồng Ma-ri, Giô-sép là một người công chính, kính sợ Chúa, nhưng vì vâng lời Chúa mà phải di tản ra khỏi nước để đến một nơi xa lạ. Khổ cực của Giô-sép không phải vì anh ta phạm tội, nhưng vì vâng theo lời Chúa dạy. Dù Giô-sép và Ma-ri bắt buộc phải di tản đến một nước khác, nhưng họ vẫn ở trong ý định của Chúa.

 

    Chúa Giê-xu từng cảnh báo cho môn đệ của Ngài là họ sẽ gặp bách hại từ người đời vì vâng theo lời Cha dạy. Chúa dạy rằng họ không đối đầu với bách hại một mình đâu, vì chính bản thân Chúa Giê-xu cũng bị chống đối và bách hại, nhưng đã toàn thắng (Giăng 16:33)

 

    Bạn đừng nản lòng khi phải đối đầu với khó khăn chống đối. Vì sự chống đối có khi cho biết rằng bạn đang vâng lời Chúa mà hành động. Xin đừng để khó khăn làm bạn nghi ngờ về ý chỉ của Chúa. Hãy xét chính lòng mình. Nếu bạn làm điều bạn biết là Chúa bảo mình làm, hãy tin cậy rằng Chúa sẽ dẫn bạn qua cuộc chống đối do từ những người không bước đi với Chúa gây ra. Các môn đệ Chúa khi gặp chống đối và bách hại không cầu xin Chúa loại bỏ kẻ chống nghịch, nhưng xin Chúa cho họ can đảm để đối đầu (Công Vụ 4:24-31). Ý Chúa cho bạn có thể gây ra khổ cực, như kinh nghiệm của Con Ngài là Chúa Giê-xu (Giăng 15:20), nhưng Chúa thương mến bạn, sẽ không để cho bạn phải đối đầu với trở lực ngoài sức của bạn đâu. (Xin vui lòng mở các câu Kinh Thánh trong bài này và đọc cẩn thận)

 

Bài trướcChương Trình Khai Mạc Khóa Bồi Dưỡng
Bài tiếp theoBài 356: Trung Tín Cầu Nguyện