Bài 215: Giao Phó Vào Tay Con

867

 

 

   Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Đừng sợ, vì Ta đã phó chúng vào tay con, sẽ không một kẻ nào đứng nổi trước mặt con đâu.”

Giô-suê 10:8.

 

 

   Không có tin tưởng nào lớn hơn đến với bạn hay tín hữu nào khác, khi biết mình đang hành động theo ý chỉ của Chúa. Chúa sẽ không bao giờ ủy nhiệm cho bạn làm một việc nào mà không đảm bảo thành công. Chúa đảm bảo với Giô-suê rằng ông không có lý do nào để sợ hãi khi chuẩn bị tiến công Ca-na-an. Chúa ra lệnh cho dân Chúa chiến đấu, nhưng chiến thắng đã định sẵn trước khi họ cầm lấy khí giới. Chúa đã đảm bảo với Giô-suê và dân Chúa như thế. Vì vậy, dù chiến trận khốc liệt và quân thù dũng mãnh, quân đội Giô-suê chắc chắn đắc thắng.

 

   Chúa không hứa rằng bạn sẽ đắc thắng trong mỗi việc bạn dự tính, nhưng Chúa hứa rằng bạn sẽ thành công khi vâng theo ý chỉ của Ngài như Phục Truyền 28:7 và 25 (xin mở ra đọc).

 

   Nhiều khi bạn thấy dường như có người ngăn cản bạn tuân hành ý Chúa chăng?  Hãy tin chắc rằng Chúa sẽ không để cho ai hay việc gì ngăn cản con dân Ngài thực hiện các mục tiêu của Ngài.

 

   Ta cũng cần cẩn thận đánh giá thành công theo lối làm việc của Chúa.

 

   Có lẽ Chúa đang làm việc để đưa bình an của Ngài đến với tâm hồn của bạn khi bạn phải đối đầu với những khó khăn.

 

   Hay Chúa làm việc để phát triển một tinh thần tha thứ trong bạn khi có người bạc đãi bạn.

 

   Hoặc là Chúa hành động để loại trừ một tội nào đặc biệt trong đời bạn.

 

   Nếu bạn ưa lối hiểu thành công của đời, bạn có thể cảm thấy bị thua. Nhưng nếu bạn muốn xem thử Chúa thực hiện điều gì qua trường hợp của bạn, bạn sẽ thấy Chúa đang thành công. Khi bạn đối diện với sự chống đối, nhưng bạn biết chắc rằng mình đang làm điều Chúa dạy bảo, thì hãy tin rằng Chúa sẽ thực hiện mọi điều mà Ngài muốn làm. Đừng sợ!

 

Bài trướcLễ Bế Giảng Khóa I – Thánh Kinh Căn Bản Tại Tỉnh Đăk Nông.
Bài tiếp theoKhóa Thánh Kinh Căn Bản Tại Hai Tỉnh Cà Mau Và Bạc Liêu.