Hiệp nguyện Giáo phẩm tại Phụng Hiệp – Thành phố Cần Thơ

45

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g30, ngày 07/4/2026, chương trình Hiệp nguyện Giáo phẩm của các Hội Thánh Tin Lành tại thành phố Cần Thơ đã được tổ chức tại Nhà thờ Tin Lành Phụng Hiệp.

Chương trình diễn ra thật phước hạnh với sự hiện diện của Mục sư Hồ Nguyên Kha, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ Thành phố Cần Thơ; Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng Ban Đại diện và các thành viên; quý tôi tớ Chúa trong Thành phố Cần Thơ; đồng thời Ban Hiệp nguyện cũng tiếp đón hai tôi tớ Chúa: Mục sư Trí sự Nguyễn Văn Danh và Mục sư Trí sự Nguyễn Văn Lớn cùng tham dự chương trình đem đến sự khích lệ đối với quý tôi tớ Chúa trong chức vụ hầu việc Chúa.

 


Quang cảnh chương trình

Mục sư Đỗ Văn Ấn, Thành viên Ban Đại diện, đã công bố Lời Chúa trong Giăng 21:15-19 với chủ đề: “ĐIỀU CHÚA ĐÒI HỎI NƠI NGƯỜI PHỤC VỤ CHÚA”.

Qua phân đoạn Kinh Thánh này, Mục sư đã đem đến sự khích lệ sâu sắc cho quý tôi tớ Chúa trong chức vụ, đồng thời đặt ra câu hỏi đầy suy gẫm: “Điều Đức Chúa Trời thật sự đòi hỏi nơi người hầu việc Ngài là gì?”. Câu hỏi ấy mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình, xét lại tấm lòng và sự hầu việc trong chức vụ mà Chúa đã giao phó.

Từ câu chuyện của Sứ đồ Phi-e-rơ khi gặp Chúa bên bờ biển Ti-bê-ri-át sau khi Ngài phục sinh, Mục sư nhấn mạnh hình ảnh đầy ý nghĩa: ba lần Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ: “Ngươi yêu Ta chăng?”, cũng chính là ba lần Ngài trao phó: “Hãy chăn chiên Ta.”


MS Đỗ Văn Ấn giảng Lời Chúa

Qua đó, sứ điệp được bày tỏ cách rõ ràng: điều Chúa tìm kiếm nơi người phục vụ Ngài không phải trước hết là khả năng hay thành tích, nhưng chính là tấm lòng yêu kính Chúa cách chân thành. Bởi chỉ khi thật sự yêu Ngài, người hầu việc Chúa mới có thể trung tín chăm sóc bầy chiên và hoàn thành chức vụ mà Ngài đã ủy thác.


Sau thì giờ bồi linh, MS Nguyễn Ngọc Nhỏ triển khai một số công việc cần thiết liên quan đến công tác chung của Thành phố Cần Thơ, trong đó có chương trình bồi linh toàn Thành phố vào ngày 25/04 và chương trình Hội thao của Thành phố dành cho các Hội Thánh.


Tiếp đó, MS Hồ Nguyên Kha triển khai mục vụ cho các Giáo phẩm liên quan đến chương trình Đại Hội đồng Tổng Liên Hội; hướng dẫn các Quản nhiệm có hội đồng bất thường để bầu chọn đại biểu dự Hội đồng Tổng Liên Hội.

Sau đó các Hội Thánh báo cáo công việc Chúa trong tháng và để thì giờ cầu thay cho nhau qua phần tổng hợp của Mục sư Hà Minh Quang Huy, Thành viên Ban Đại diện.

Các vấn đề cần cầu thay của các Hội Thánh như sau:

Tạ ơn Chúa: Có 509 thân hữu tiếp nhận Chúa qua các chương trình truyền giảng dịp lễ Thương khó – Phục sinh vừa qua.

Công tác chung: Cầu nguyện cho Hội đồng Bồi linh Thành phố (25/04); chương trình Hội thao và truyền giảng tại Nhà thờ Tin Lành Phong Điền (30/04).

Nhân sự & Tổ chức: Nhu cầu phụ tá tại Chi Hội Đông Phú, Phụng Hiệp; Quản nhiệm tại Đông Phước. Cầu nguyện cho các Chi Hội: Thới An Đông, Một Ngàn, Ngã Năm, Nước Mặn và Xuân Hòa sớm hoàn tất thủ tục công nhận Chi Hội tự dưỡng.

Cơ sở vật chất & Đất đai:  Các Chi Hội đang mua đất hoặc hoàn thiện pháp lý: Bình Thủy, Ô Môn, Vĩnh Châu, Phú Mỹ, Đại Tâm, Đông Phước, Thạnh Xuân.
Các công trình xây dựng: Thang máy tại Ô Môn, kè kiên cố tại Thới An Hội, dự án xây mới tại Long Mỹ và việc tái khởi động thi công tại Đông Phước. Giải quyết vấn đề giải tỏa tại An Phú, Ba Se và các kế hoạch mở Điểm nhóm mới.

Tài chính: Nhu cầu tất toán nợ mua đất và xây dựng tại Vị Thanh (1,2 tỷ đồng), Kế Sách (1,5 tỷ đồng) và Đại Ngãi (900 triệu đồng).


Hình lưu niệm

Những ơn phước Chúa ban tại các Hội Thánh và những nhu cầu cần cầu thay được quý tôi tớ Chúa tiếp tục cầu nguyện, khích lệ nhau trong công tác hầu việc Chúa và phát triển Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Chương trình Hiệp nguyện kết thúc trong sự vui mừng, thông công và tinh thần tiếp tục nâng đỡ nhau trong sự cầu nguyện.

Tin và ảnh: MS Huỳnh Anh Tấn – TTV TP. Cần Thơ

Bài trướcNgười Có Lòng Thương Xót – 10/4/2026
Bài tiếp theoBài hát Chúa thăng thiên: LỜI CHÚA HỨA