HTTLVN.ORG – Nhân dịp Ngày Phụ nữ Tin Lành, vào lúc 14g ngày 08/3/2026, Ban Đại diện Tin Lành TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Bồi linh – Thông công Phụ nữ khu vực 5, tại Nhà thờ Tin Lành Lái Thiêu.

Quang cảnh chương trình
Mục sư Nguyễn Văn To và Mục sư Nguyễn Hoàng Phú: Ủy viên Ban Đại diện, đã đến dự, và có lời chúc mừng khích lệ quý bà, quý cô trung tín trong đời sống đức tin và sự phục vụ Chúa.

Bà Mục sư Nguyễn A Bên, Thư ký Ban Phụ nữ KV5, hướng dẫn chương trình
Mục sư Nguyễn Văn To đã chia sẻ sứ điệp bồi linh với chủ đề “Ngày của Chúa”, dựa trên Kinh Thánh Giô-ên 2:11b “Thật, ngày của Đức Giê-hô-va là lớn và đáng khiếp; ai có thể đương lại.” Sứ điệp được triển khai qua ba nội dung: 1) Ngày của Chúa trong quá khứ: là ngày đoán phạt – ngày ăn năn quay về – ngày phục hồi sau ăn năn; 2) Dấu hiệu ngày của Chúa trong hiện tại: Thiên tai – dịch bệnh – chiến tranh; 3) Ngày của Chúa trong tương lai: Tỉnh thức, nhắc nhở con cái Chúa sống tỉnh thức, chuẩn bị đời sống mình sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại.

Mục sư Nguyễn Văn To cầu nguyện khai lễ và chia sẻ Lời Chúa
Các ban hát Phụ nữ tôn vinh Chúa:
![]() Ban hát HT Bình Dương |
Ban hát HT Dĩ An, Lái Thiêu & Hưng Định |
Ban hát HT Bến Cát & An Điền |
Ban hát HT Dầu Tiếng, Thanh Tuyền & Phước Hòa |
Ban hát HT Bình Chuẩn & Thái Hòa |
Ban hát HT Hòa Phú, Tân Thành, Bạch Đằng & Tân Uyên |

Ban hát HT Cây Trường, Lai Uyên, Tân Hưng & Bàu Bàng

Nữ TĐ Trần Thị Xuân Mai, Trưởng Ban Phụ nữ KV5, phụ trách tiết mục Đố Kinh Thánh và thông báo hoạt động của Ban Phụ nữ KV5 TP. HCM
Đây là dịp để quý bà, quý cô từ nhiều Hội Thánh được gặp gỡ, khích lệ nhau trong đức tin, được khích lệ qua Lời Chúa, cùng thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài cho đến ngày Chúa trở lại.
Chương trình kết thúc lúc 16g30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Hoàng Phú.
Tin và ảnh: MS Nguyễn A Bên – TTV TP.HCM









Ban hát HT Dĩ An, Lái Thiêu & Hưng Định
Ban hát HT Bến Cát & An Điền
Ban hát HT Dầu Tiếng, Thanh Tuyền & Phước Hòa
Ban hát HT Bình Chuẩn & Thái Hòa
Ban hát HT Hòa Phú, Tân Thành, Bạch Đằng & Tân Uyên





















