Đắk Lắk: Gần 1.400 Khóa sinh học Thánh Kinh Căn Bản Khóa 7 – Năm I

3832

HTTLVN.ORG – Nhằm giúp cho các tín hữu học Kinh Thánh, hiểu rõ các tín lý trong đức tin Cơ Đốc, hằng năm Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk thường tổ chức các khóa Thánh Kinh Căn Bản tại nhiều trung tâm trong tỉnh. Năm nay, có gần 1.400 khóa sinh tham gia học tại 06 trung tâm, từ ngày 18/08/2025 đến ngày 06/09/2025.


Trung tâm 1 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Jung, xã Krông Pắc, có 325 khóa sinh


Trung tâm 2 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Ebung, xã Ea Ktur, có 241 khóa sinh


Trung tâm 3 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Tah, xã Cuôr Đăng, có 255 khóa sinh


Trung tâm 4 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Ale A, phường Ea Kao, có 191 khóa sinh


Trung tâm 5 tại nhà thờ Tin Lành DLiê Yang, xã Ea Đrăng, có 104 khóa sinh


Trung tâm 6 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Năm, xã Đắk Phơi, có 260 khóa sinh

Đây là khóa thứ 7 được tổ chức tại Đắk Lắk, năm nay sẽ là năm học đầu tiên với các môn học và thành phần ban Giảng huấn như sau:

Lẽ Mầu Nhiệm Của Sự Cứu Rỗi – Mục sư Trần Thanh Dũng, Mục sư Huỳnh Cường, Mục sư Y Tuân MLô
Tổng Quan Kinh Thánh – Mục sư Phan Tấn Phúc
Lịch Sử Hội Thánh – Mục sư Ai Buân
Đạo Đức Cơ Đốc – Mục sư Y Ki-na Niê
Chia Sẻ Niềm Tin – Mục sư Y Thun Bkrông

Với những môn học năm nay, các khóa sinh sẽ nắm bắt được tổng quan về cuốn Kinh Thánh mà bấy lâu nay mình vẫn đọc mỗi ngày, lịch sử Hội Thánh trải dài suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt hiểu rõ về đức tin cứu rỗi bởi tình yêu thương lớn lao từ Đức Chúa Trời; qua đó bày tỏ nếp sống đạo mỗi ngày và thấy được trách nhiệm chia sẻ tình yêu của Chúa đến cho thân hữu.


Mục sư Y Mah Liêng, UV TLH – Mục vụ tỉnh Đắk Lắk, cầu nguyện cho các khóa sinh


Ban hát khóa sinh Trung tâm 4 tôn vinh Chúa


Ban hát khóa sinh Trung tâm 6 tôn vinh Chúa


Trao phần thưởng cho các khóa sinh có thành tích học tập xuất sắc tại Trung tâm 6

Sau 10 ngày học của năm nhất, không chỉ là một hành trình khám phá Lời Chúa, mà còn là cơ hội để mỗi khóa sinh biết sâu hơn về tình yêu, ân điển và sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Qua từng buổi học, Lời Chúa đã soi sáng tâm linh, củng cố đức tin và trang bị cho các khóa sinh vững vàng hơn trong nếp sống đạo hằng ngày. Nguyện xin Chúa tiếp tục dẫn dắt, ban ơn và thêm sức cho các khóa sinh tham gia học trọn 4 năm đầy đủ của khóa 7 lần này.

Ama Ân, TĐ Ngô Vũ Anh Tài – TTV Đắk Lắk

Bài trướcQuảng Ngãi: Hiệp nguyện Giáo phẩm và Nhân sự tháng 9/2025
Bài tiếp theoTp. Đà Nẵng: Hiệp nguyện Giáo phẩm Khu vực Quảng Nam – tháng 9/2025