Tổng Kết Các Chương Trình Truyền Giảng Giáng Sinh 2011 Của HTTL Vĩnh Phước, Nha Trang.

682

HTTLVN.ORG – Mùa Lễ Kỷ Niệm Chúa Cứu Thế Giê-xu Giáng Sinh năm 2011 đã kết thúc. Quý tôi con Chúa tại Chi Hội Vĩnh Phước hết lòng cảm tạ Chúa vì những ơn phước Chúa ban khiến cho đời sống tôi con Chúa được gây dựng. Đặc biệt kết quả Chúa ban trong công tác rao truyền Phúc Âm cứu rỗi nhân dịp Giáng Sinh thật khích lệ.

 

Hội Thánh có tất cả 15 chương trình (có 11 chương trình truyền giảng của các ban ngành và các khu vực trong Hội Thánh). Khởi đầu cho mùa Giáng Sinh là Chương trình Vọng Giáng Sinh của các em Thiếu Nhi Ấu và kết thúc mùa Giáng Sinh với Chương trình gặp mặt thân mật các tân tín hữu đã tiếp nhận Chúa trong năm 2011.

 

 * Một vài số liệu được thống kê sau đây để dâng lên lời cảm tạ Chúa và qua đó khiến con dân Chúa được khích lệ về những kết quả Chúa ban cho để cứ tiếp tục nổ lực hơn nữa trong công tác phục vụ Chúa và rao giảng Phúc Âm tại khu vực Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh hòa:

 

1.     Ngày 14/12/2011. Lúc 19g30. Chương trình Truyền Giảng tại Khu vực Đông Hòn Chồng. Ngoài các tôi con cái Chúa, có 50 thân hữu tham dự, có 11 người tin Chúa. Đây là lần đầu tiên khu vực tại đây tổ chức chương trình Truyền giảng Giáng Sinh.

 

2.     Ngày 17/12/2011. Lúc 19g30. Chương trình Truyền Giảng do các bạn Thanh niên – Sinh viên thực hiện, có 200 thân hữu đến dự, có 21 người tiếp nhận Chúa.

 

1

 21 Thân hữu cầu nguyện tin Chúa trong chương trình truyền giảng do các bạn TN và SV thực hiện

 

 
2

 Quang cảnh trong nhà thờ

 

3.     Ngày 18/12/2011. Lúc 13g30. Chương trình Truyền giảng của ban Thiếu Nhi Ấu. Có 200 thân hữu đến dự, kết quả 23 em tiếp nhận Chúa.

 

4.     Ngày 18/12/2011. Lúc 17g30. Chương trình Truyền giảng của Ban Thiếu Niên. Có 50 thân hữu đến dự, 10 em tiếp nhận Chúa.

 

 

 3

Các bạn thiếu niên thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

 

 4

Quang cảnh lúc truyền giảng

 

 

5.     Ngày 19/12/2011. Lúc 19g30. Chương trình Truyền giảng Giáng Sinh tại Khu vực Tây Nam. Có 40 thân hữu đến tham dự, kết quả 6 người tiếp nhận Chúa.

 

 5

TĐ Phó QN Đinh Thuận giảng lời Chúa

 

 

6 

 Quang cảnh buổi truyền giảng tại khu vực Tây Nam. VP

 

 

6.     Ngày 20/12/2011. Lúc 19g30. Chương trình truyền giảng tại Khu vực Vĩnh Hòa. Có 35 thân hữu đến dự, kết quả 6 người tiếp nhận Chúa.

 

 7

 Quang cảnh buổi nhóm

 

 

8

 Thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

 



7.     Ngày 23/12/2011. Lúc 19g30. Chương trình Truyền giảng tại khu vực Đầm Vân, cách chi hội Vĩnh Phước khoảng 50 km, đây là một bán đảo, đa số dân chúng sống bằng nghề biển . Có 100 thân hữu nhỏ tham dự, có 3 người tiếp nhận Chúa.

 

 9

Ms Qn Phan Văn Cử giảng lời Chúa

 

 10

 Thân hữu tại Đầm Vân cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

 

 

8.     Ngày 25/12/2011. Lúc 17g30. Chương trình Truyền giảng Giáng Sinh đặc biệt được tổ chức tại Hội Thánh Vĩnh Phước. Có 300 thân hữu đến dự, kết quả 49 người tiếp nhận Chúa.

 

 11

 Ms Trần Thế Thiên Phước, UV TLH, giảng lời Chúa và kêu gọi các thân hữu tin nhận Chúa.

 

 

 12

 Quang cảnh bên trong nhà thờ trong đêm truyền giảng đặc biệt 25/12/2011



9.     Ngày 26/12/2011. Lúc 19g30. Chương trình truyền giảng của nhóm Khiếm Thính. Có 100 thân hữu đến dự, có 18 người tiếp nhận Chúa.

 

10.   Ngày 28/12/2011. Lúc 19g30. Chương trình gặp mặt các tân tín hữu diễn ra cách thân mật và gần gũi. Thật vui mừng có 15 thân hữu đến dự và có 2 người tiếp nhận Chúa. Đây là chương trình cuối cùng kết thúc mùa lễ Giáng Sinh tại chi hội Vĩnh Phước.

 

13

 Quang cảnh chương trình gặp mặt thân mật các tân tín hữu

 

 

 Tạ ơn Chúa, mùa Giáng Sinh 2011 các ban ngành, các khu vực của chi hội Vĩnh Phước đã nổ lực trong công tác truyền giảng, có cơ hội tiếp đón 1.400 thân hữu và Chúa cho có 168 người tiếp nhận Chúa. Xin hãy hòa lòng cảm tạ Chúa với Hội Thánh vì những gì Chúa ban cho, chúng tôi ao ước được kết quả hơn cho Chúa nữa để “Sáng Danh Thiên Chúa trên trời và Bình an dưới thế cho người thành tâm”.

 

 

 

 TTV. Khánh Hòa

 

Bài trướcĐiểm Nhóm Tin Lành Hòa An Được Công Nhận Trong Ngày Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh 2011.
Bài tiếp theoBài thứ 4: Đấng Làm Cho Chúng Ta Đắc Thắng