Vàng Nắng Hoa Sưa

867

VÀNG NẮNG HOA SƯA

HTTLVN.ORG – Những con đường xứ Quảng vàng rực hoa sưa tháng tư, đi mà nghe trong lòng như đang bước vào một chốn xa xôi nào. Tôi có may mắn được về thăm các Hội Thánh vùng quê Phú Ninh, những ngày này, dưa hấu đang vào vụ và những cánh đồng lúa chín vàng cũng đang trĩu hạt.

Trước đây, khi chia tách Phú Ninh từ Tam Kỳ cũ, cả huyện chỉ có một ngôi nhà thờ Tin Lành duy nhất, Cẩm Long, nằm trên địa bàn xã Tam Lộc. Trước 1975, vì chiến tranh nên con dân Chúa tản lạc khắp nơi, còn ngôi nhà thờ Tin Lành Cẩm Long hiện tại chỉ mới được xây dựng vào thời MS Nguyễn Xuân Vọng còn quản nhiệm HTTL Phương Hòa, kiêm nhiệm HTTL Cẩm Long. Sau này, khi MS Nguyễn Đức Cựu về quản nhiệm, ông đã mở Điểm Nhóm Tây Hồ, dù có nhiều khó khăn, nhưng vẫn được duy trì và phát triển cho đến hôm nay.

MS Nguyễn Đan Chiêu, Quản nhiệm HTTL Cẩm Long, vui mừng nói với tôi rằng, chỉ trong một năm qua, tại Phú Ninh đã có 4 Điểm Nhóm được công nhận: Tây Hồ, Tam Vinh, Tam Phước, Tam Dân. Trong đó, Tây Hồ, Tam Vinh của HTTL Cẩm Long, Tam Phước của HTTL Phương Hòa và Tam Dân của HTTL Trường Xuân.

Điểm Nhóm Tam Phước, gồm các tín hữu của HT Phương Hòa và Cẩm Long, hiện nay cũng đang nhóm tạm tại nhà tín hữu, nhưng cơ sở cũng khá khang trang và nằm ở một vị trí rất đẹp tại xã Tam Phước. Điểm Nhóm được công nhận vào ngày 31/05/2016.

Tháng 11//2016, Điểm Nhóm Tam Vinh được chính quyền công nhận, hiện đang nhóm tạm tại nhà của một cụ bà tín đồ. Điểm Nhóm Tam Vinh được xây dựng cách đây mới 4 năm, tuy còn ít người, những vẫn có đủ 2 chi phái, sinh hoạt hằng tuần.

Điểm Nhóm Tam Dân là tập hợp của các tín hữu thuộc HT Tam Kỳ, Trường Xuân và Tiên Thọ, do HT Trường Xuân quản lý. Có thể nói, trong 4 Điểm Nhóm trên, Tam Dân đã được Hội Thánh đầu tư khá tốt, cơ sở khá rộng, cả ngàn mét vuông, rất thuận tiện cho tôi tớ Chúa về chăm lo công việc Chúa tại đây. Điểm Nhóm Tin Lành Tam Dân được công nhận vào ngày 30/12/2016.

Ngày 15/03/2017, Điểm Nhóm Tây Hồ được chính quyền công nhận. Điểm Nhóm Tây Hồ nằm ở làng Tây Hồ, là quê hương của cụ Phan Chu Trinh, một nhân sĩ nổi tiếng. Số lượng tín hữu khoảng 150 người. Cơ sở nhóm lại hiện tại khá chật chội, nên con dân Chúa đã có ý định chuyển sang một nơi rộng rãi hơn, tất cả đã hoàn tất, chỉ chờ sự cho phép của chính quyền.

Nếu trước đây, cả huyện Phú Ninh chỉ có duy nhất một HTTL Cẩm Long, thì hiện nay, Hội Thánh Chúa đã được mở rộng ra nhiều nơi. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta vẫn thấy được sự phát triển của công việc Chúa nơi đây, ngày càng có nhiều Hội Thánh, thì sẽ có thêm nhiều người được biết, được nghe Tin Lành và có cơ hội trở về cùng Chúa qua sự chứng đạo, rao giảng Phúc Âm của các con dân Chúa.

Một ngày nắng tháng Tư, những cành sưa vàng ngã nghiêng trong gió nhẹ, đổ những chùm hoa nhỏ xíu bay bay như một cơn mưa sắc màu giữa không gian êm ả đang ngủ say trong những ngày đầu hạ. Có đi trên những con đường quê xứ Quảng mới thấy hết vẻ đẹp của chiếc thảm vàng hoa sưa óng ánh dưới hàng cây rợp bóng mát. Ngoài kia, những đồng lúa đang vào mùa gặt. Đúng là những tháng năm đẹp, những tháng năm vui, và Hội Thánh Chúa cũng như đang bước vào một vụ mùa chín vàng hương lúa ngát thơm.

CTV. Vũ Alpha

Nhà thờ TL Cẩm Long

Ban hát Điểm Nhóm Tam Vinh ca ngợi Chúa

Điểm Nhóm Tây Hồ

Nơi nhóm tạm của Điểm Nhóm Tam Vinh

Điểm Nhóm Tam Phước

Điểm Nhóm Tam Dân

Bài trướcNgày 8/5/2017: Thái Độ của Tâm Trí
Bài tiếp theoLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Tân Đức – Bình Thuận