UBYTXH – Khám Bệnh Từ Thiện Tại Bình Định Và Phú Yên.

838

HTTLVN.ORG – Khám chữa bệnh cho người nghèo là một trong những hoạt động thường xuyên của UB YTXH. Trung bình mỗi tháng UB YTXH tổ chức một đợt khám bệnh cho người nghèo tại các vùng xa thành phố. Mỗi đợt kéo dài từ 1 ngày đến 1 tuần. Ngoài ra vào chiều Chúa nhật cách tuần, Ủy ban phối hợp với Nhóm Truyền giáo công nhân tổ chức thêm các cuộc khám bệnh cho công nhân tại nơi ở của họ nằm tại các vùng ngoại ô thành phố.

Mặc dù có mặt hạn chế trong việc theo dõi diễn tiến bệnh sau khi khám điều trị, nhưng các cuộc khám bệnh này lại giúp người dân ý thức phát hiện bệnh tật và theo dõi chăm sóc sức khỏe của chính mình tốt hơn. Hơn nữa, việc khám chữa bệnh cho người nghèo còn là một cơ hội để Hội Thánh địa phương góp phần phục vụ cộng đồng của mình bằng hành động thực tế và cụ thể. Hội Thánh địa phương hoặc Ban YTXH Tin Lành tỉnh đảm nhận việc xin phép, góp phần trong việc tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám chữa bệnh và nếu có tín hữu biết chuyên môn Y tế sẽ tham gia với đoàn của Ủy ban YTXH TLH. Qua đó, Hội Thánh địa phương có cơ hội tiếp xúc với đồng bào, thấy được nhu cầu thực tế của họ và quan tâm chia sẻ nỗi đau của họ trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế.

Bình Định và Phú Yên là hai trong các tỉnh ít được các Đoàn Y tế đến vì cách xa Sài Gòn lẫn Đà Nẵng. Đã nhiều lần UB YTXH được các Hội Thánh tại đây đề nghị đến khám bệnh nhưng chưa thể thực hiện được vì chi phí di chuyển quá lớn cho một ngày khám bệnh lưu động. UB YTXH đã dâng lên Chúa lời cầu xin ngân sách để thực hiện một đợt khám bệnh dài ngày tại hai tỉnh này. Tạ ơn Chúa! Ngài đã nhậm lời. Từ ngày 7-10/11/2012, UB YTXH đã có được giấy phép và có đủ ngân sách để thực hiện 4 ngày khám bệnh tại Bình Định (ngày 7 và 8) và Phú Yên (ngày 9 và 10). Tại hầu hết các địa điểm khám bệnh, Hội Thánh và chính quyền địa phương đã hợp tác, tổ chức chu đáo. Duy chỉ có khu vực Xuân Hải – Thị xã Sông Cầu, chính quyền địa phương đã không thể sắp xếp được chỗ khám bệnh cho đoàn vào phút cuối. Vì vậy, đoàn chỉ tổ chức thăm khám cho tín hữu trong phạm vi các Hội Thánh tại đây mà thôi.

Bệnh nhân được khám bệnh tại một Trạm Y tế xã

Vì công tác khám bệnh thực hiện vào những ngày làm việc trong tuần và các bác sĩ phải làm việc tại bệnh viện, không thể tham gia suốt chuyến đi nên phải liên tục thay đổi người sau mỗi ngày làm việc. Đa số các bác sĩ từ Tp. HCM đã phải di chuyển trong đêm để sáng hôm sau tháp tùng với đoàn làm việc. Dù vất vả như vậy nhưng anh em trong đoàn đã hết sức làm việc để không một ai đến xin khám bệnh phải về không. Ngoài các y bác sĩ Tin Lành, UB YTXH cũng mời thêm được một số bạn bè là những người chưa biết Chúa cùng tham gia. Đoàn cũng được một vài công ty dược phẩm hỗ trợ thuốc và các sinh viên đại học ở địa phương sắp xếp thời gian đến phụ giúp. Các em vui mừng và nhận xét đây là công tác rất có ý nghĩa trong thời sinh viên của các mình. Một lực lượng hỗ trợ rất đắc lực nữa là nhân sự của các Hội Thánh địa phương. Anh em đã lo sắp xếp nơi làm việc, tổ chức phát phiếu mời, đưa bệnh nhân vào khám bệnh cũng như hướng dẫn họ cách dùng thuốc khi về nhà và cũng lo nấu ăn cho đoàn nữa. Ban YTXH của 2 tỉnh cũng đã túc trực để hỗ trợ đoàn trong suốt thời gian khám bệnh.

 Các bác sĩ khám bệnh

Đoàn khám bệnh của UB YTXH – TLH không chỉ khám nội khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em mà còn triển khai một số chuyên khoa đáp ứng nhu cầu địa phương như khám Phụ khoa và hướng dẫn vệ sinh cho phụ nữ; khám điều trị răng và giáo dục vệ sinh răng miệng cho trẻ em, và cuối cùng là bộ phận đo mắt và tặng kính lão cho người lớn tuổi.

 Khám bệnh và đo huyết áp

Tại những nơi đoàn đến làm việc, có nhiều người không biết mình bị tăng huyết áp. Nhất là ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ (Bình Định), có đến hơn 70% số bệnh nhân đến khám bị tăng huyết áp do thói quen ăn rất mặn ở vùng này. Bệnh nhân được hướng dẫn chế độ ăn uống hợp lý hơn để hỗ trợ cho việc điều trị bệnh của mình. Rất nhiều phụ nữ vẫn chưa biết cách giữ gìn vệ sinh và chưa để ý đến việc điều trị các viêm nhiễm phụ khoa đúng cách (vốn rất thường dẫn đến nhiều biến chứng, trong đó có ung thư). Rất nhiều trẻ em bị sâu răng, phần lớn do không chải răng hoặc chải răng không đúng cách.

Nơi cấp thuốc cho bệnh nhân

Từ 4 năm qua, UB YTXH đã triển khai thêm bộ phận đo và cấp kính lão cho người cao tuổi. Rất nhiều người trên 40 tuổi đã bắt đầu xuất hiện chứng viễn thị gây khó khăn cho họ khi làm một số việc tỉ mỉ cần phải nhìn gần. Phần lớn người dân tại những nơi đoàn đến làm việc lần này sống bằng nghề chài lưới. Đêm lo đánh bắt cá, ngày tập trung vá lưới. Người thì mắt mờ dần từ nhiều năm mà không hiểu tại sao, người khác biết bệnh nhưng lại không có tiền để mua kính. Khi kỹ thuật viên của đoàn cho đeo kính thử để đo mắt, nhiều người đã thích thú la toáng lên vì nhìn thấy mọi thứ quá rõ. Không chỉ những người đang độ tuổi làm việc, nhiều người lớn tuổi cũng rất cần kính mắt để đi lại được an toàn. Họ nhận được kính tặng mang về mừng vui và giới thiệu rất nhiều người khác đến để xin kính. Tuy nhiên, đoàn không thể đáp ứng cho tất cả mọi người vì số lượng kính mang đi có hạn. Đây là loại kính mắt tương đối tốt được đoàn chúng tôi mua từng bộ phận về gia công lắp ráp để giảm bớt chi phí.

Đo và cấp mắt kính – Khám răng cho trẻ em

Sau 4 ngày làm việc, đoàn đã phục vụ được cho 1.980 người. Trong đó khám chữa bệnh tổng quát cho 1.056 người; khám chữa bệnh phụ khoa cũng như hướng dẫn vệ sinh phụ nữ đúng cách cho 309 phụ nữ; khám và điều trị răng cho 135 người; hướng dẫn vệ sinh răng miệng cho nhiều học sinh, tặng 250 phần quà gồm kem và bàn chải đánh răng; đo và cấp 230 cặp mắt kính mới.

 Giáo dục vệ sinh răng miệng cho học sinh

Tạ ơn Chúa, sau gần một tuần vất vả, phải di chuyển rất nhiều, anh em trong đoàn vẫn cảm thấy vui mừng vì có cơ hội phục vụ người nghèo. Đợt khám bệnh đã hoàn thành vượt hơn những gì chúng tôi mong đợi. Chính quyền địa phương đã bày tỏ sự biết ơn với đoàn và Hội Thánh địa phương. Họ ước mong chúng tôi có thể trở lại trong thời gian tới. “Đây là đoàn khám bệnh mà chúng tôi nhận thấy các y bác sĩ có sự tận tâm, ân cần và chu đáo nhất từ trước đến giờ, đáp ứng được nhu cầu của người dân tại đây,” một vị phó chủ tịch phường Nhơn Hòa – An Nhơn bày tỏ.

 Đoàn Y tế chụp hình lưu niệm

Trước và sau chuyến khám bệnh, chúng tôi luôn cầu xin Chúa sử dụng chúng tôi và thuốc men như là những phương tiện, còn chính Ngài mới là Đấng chữa lành cho tất cả những bệnh nhân mà chúng tôi thăm khám. Sự ân cần và nhiệt tình của anh em trong đoàn cũng là một liều thuốc quý giúp chữa lành bệnh tật qua tình yêu và sự quan tâm dành cho nhau. Chúng tôi ra về và ước mong có dịp trở lại những nơi này để nhìn thấy kết quả và tiếp tục công việc chia sẻ tình yêu thương với đồng bào ở đây. Cầu xin Chúa ban cho họ một sự chữa lành toàn diện!

Muốn thật hết lòng,

Trần Văn Thanh

Bài trướcBài thứ 310: Lời Nói
Bài tiếp theoLớp Huấn Luyện Chấp Sự Tỉnh Đồng Nai 2012.