UB. YTXH Tổ Chức Khám Bệnh Tại Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ

1372

Vào ngày 14.11.2015 Ủy Ban Y Tế Xã Hội Tổng Liên Hội kết hợp với Hội Thánh Tin Lành Ô Môn tại Cần Thơ tổ chức buổi khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại quận Thốt Nốt, Tp Cần Thơ với tên gọi “Phòng Mạch Cộng Đồng”.

Đoàn khám bệnh của chúng tôi xuất phát từ thành phố Hồ chí Minh vào lúc 8h tối ngày 13.11 đến nhà thờ Ô Môn vào lúc 12h khuya. Được sự tiếp đón của Ông bà Mục sư NC Võ Thanh Phán đoàn chúng tôi được nghĩ qua đêm tại Hội Thánh. Cảm ơn Chúa sau vài tiếng nghĩ ngơi lấy lại sức lực, vào sáng sớm ngày 14.11 sau khi được MSNC Võ Thanh Phán cầu nguyện để Chúa tể trị và ban ơn trên mọi việc trong buổi khám bệnh. Đoàn chúng tôi rời nhà thờ Ô Môn đến trạm Y tế phường Thốt Nốt là nơi buổi khám bệnh nhân đạo được tổ chức, cách nhà thờ Ô Môn 25km.

Khi đến nơi tổ chức khám chữa bệnh chúng tôi thấy người dân có cả các cụ ông, cụ bà, các cô chú trung niên và cả trẻ em đã ngồi đợi ở phía trước trạm Y tế . Chính quyền địa phương cũng như trạm Y Tế Thốt Nốt đã chuẩn bị cho đoàn chúng tôi các khu vực làm việc. Cũng như có cử cán bộ địa phương và các thanh niên tình nguyện tham gia giúp đỡ đoàn trong buổi khám bệnh. Sau khi MSNC Võ Thanh Phán giới thiệu đoàn với chính quyền và người dân địa phương. Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp các khu vực làm việc từ khâu tiếp nhận bệnh, đến việc bố trí các tình nguyện viên để nhận và hướng dẫn bệnh nhân đến các khu vực khám như khu vực do huyêt áp, khu khám tổng quát, khu đo và cấp kính mắt, phòng khám phụ khoa, khu huấn luyện và chăm sóc răng miệng, cho đến khu vực cấp phát thuốc.

Tất cả các khu vực điều có các tình nguyện viên của chính quyền địa phương kết hợp với thanh niên tại điểm nhóm Thốt Nốt tham gia hướng dẫn người dân từ khâu tiếp nhận bệnh cho tới khi người dân đã nhận thuốc trên tay. Chúng tôi cũng lấy làm khích lệ khi nghe những người dân nói rằng họ nhận được sự hướng dẫn rất nhiệt tình từ đoàn khám bệnh và đặt biệt ở khâu phát thuốc họ được các tình nguyện viên hướng dẫn và dặn dò tận tình về cách dùng thuốc.

Công việc của chúng tôi được thực hiện tốt hơn khi người dân nơi đây có ý thức, vui vẻ chờ đợi đến lượt mình khám và thực hiện theo hướng dẫn của các tình nguyện viện. Cảm tạ Chúa sau 4, 5 tiếng đồng hồ từ 7h30 sáng đến 12h trưa với sự tham gia của 8 bác sĩ , 5 điều dưỡng viên, 4 trình dược viên và hơn 30 tình nguyện viên, đoàn chúng tôi đã khám, cấp thuốc và kính mắt miễn phí cho 499 bệnh nhân. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban sức cho mỗi thành viên trong đoàn và tể trị trên buổi khám bệnh để mọi việc diễn ra cách tốt đẹp. Trước khi rời khỏi trạm Y Tế Thốt Nốt đoàn chúng tôi chụp hình kỉ niệm với cán bộ và các thanh niên tình nguyện của phường Thốt Nốt. Và cùng dùng bữa trưa với nhau trước khi ra về.

Trong chuyến đi này trước khi trở về thành phố chúng tôi có dịp ghé thăm điểm nhóm Thốt Nốt vừa được chính quyền công nhận vào tháng 9 vừa qua. Ông đặc trách Điểm Nhóm Thốt Nốt cũng có lời làm chứng và tạ ơn Chúa. Ông nói rằng “Tôi đã nhận được những lời phản hồi rất tốt từ người dân qua buổi khám bệnh hôm nay. Đây cũng là cơ hội để người dân nơi đây biết đến Tin Lành của Chúa. Và cũng tạo mối quan hệ thiện cảm giữ Hội Thánh Chúa tại đây với chính quyền địa phương.” Ước mong rằng qua chuyến Khám Bệnh này những viên thuốc sẽ được Chúa dùng để chữa lành bệnh cho những người dân tại đây. Điều này cũng góp phần để công việc Chúa tại điểm nhóm Thốt Nốt được mở mang và phát triển. Thông qua chuyến khám bệnh nhân đạo người dân nơi đây sẽ hiểu rằng các tín hữu tại khu vực Thốt Nốt đang bày tỏ hành động yêu thương đến với đồng bào của mình. Và sẽ có nhiều người nhận thấy tình yêu của Chúa qua việc làm của các tín hữu tại Hội Thánh địa phương.

Muốn thật hết lòng!

Một thành viên Ủy Ban YTXH

Những hình ảnh được ghi nhận:

Người dân ở Ô Môn đang ngồi chờ tại Trạm Y tế.

Nơi nhận bệnh

Bác sĩ đang hướng dẫn người dân đến các khu vực cần khám bệnh.

Các Bác sĩ đang khám bệnh

Khu vực cấp phát kính mắt cho bệnh nhân

Bác sĩ Nha khoa đang hướng dẫn trẻ em cách chăm sóc răng miệng

Bệnh nhân đang được hướng dẫn sử dụng thuốc

Cán bộ công an địa phương tận tình giúp đỡ hướng dẫn bệnh nhận được khám bệnh.

Hình lưu niệm đoàn khám bệnh “Phòng mạch cộng đồng” tại trạm y tế Thốt Nốt.

 Đoàn chụp hình tại Điểm nhóm Thốt Nốt.

Bài trướcNgày 23/11/2015: Bài Học Lịch Sử của Người Israel
Bài tiếp theoBài 62: Ý Nghĩa Của Sự Mua Chuộc (TT)