UB. CDGD: Khi Sự Giúp Đỡ Gây Tổn Thương

1121

Có bao giờ bạn làm việc lành cho người nghèo rồi sau đó quay lại để kiểm tra kết quả việc làm của mình chưa? Sau hơn 20 năm làm việc với người nghèo qua Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, có những lúc tôi phải thốt lên rằng giá như tôi không đến giúp hoặc không đáp ứng đề nghị của họ thì có lẽ họ sẽ tốt hơn. Thật vậy có rất nhiều trường hợp vì sự giúp đỡ của chúng ta đã làm cho người nghèo trở nên lệ thuộc và ỷ lại, thậm chí thất bại nặng nề. Tuy nhiên, một điều rất đáng tiếc là phần lớn chúng ta không bao giờ biết điều này, có thể chúng ta không muốn biết hoặc chúng ta không có cơ hội để nhìn lại việc làm của mình

Phần lớn các Hội Thánh địa phương trở nên tê liệt vì nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ bên ngoài, họ không chủ động lập bất cứ kế hoạch gì mà chỉ làm theo đúng những gì mà người tài trợ muốn họ làm. Hội Thánh không còn thiết tha với việc dâng hiến của tín hữu nữa, Mục sư cũng không muốn giảng dạy về sự dâng hiến, Hội Thánh trở nên lệ thuộc hoàn toàn từ bên ngoài. Là người đi làm công tác cho người nghèo, qua cách làm việc và lời nói của chúng ta có thể làm cho người nghèo cảm thấy mình chẳng có giá trị gì, họ nghi ngờ về tình yêu của Chúa trong nhiều người đi làm công tác được gọi là Hầu Việc Chúa.

Khi Sự Giúp Đỡ Gây Tổn Thương là cuốn sách nói lên những điều này. Nó thực sự gây khó chịu cho rất nhiều người đã từng đi làm việc lành vì nó vạch ra những điều tồi tệ trong những việc làm mà lâu nay họ luôn tự hào và khoe khoang về nó.

Tuy nhiên nếu chúng ta dám nhìn vào sự thật thì chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra được một giải pháp hiệu quả giúp biến đổi cộng đồng cách nhanh chóng. Qua đó, chính chúng ta được thay đổi trong cách làm việc với người nghèo mà không gây tổn thương hoặc để lại cho họ sự lệ thuộc sau khi chúng ta không còn giúp nữa.

Cuốn sách này nêu rõ nền tảng Kinh Thánh về căn nguyên gốc rễ của sự nghèo đói và cách chặn đứng đói nghèo. Nó cũng đưa ra giải pháp là không phải lúc nào cung cấp nguồn lực cho người nghèo cũng giải quyết được vấn đề mà trao cho họ quyền làm chủ để giải quyết mọi vấn đề của mình mới là cần thiết hơn.

Cho dù bạn đang tham gia chuyến công tác ngắn hạn, hoặc làm việc với người nghèo trong những dự án dài hạn; sách này cũng giúp bạn trong 03 lĩnh vực: Hiểu các Khái Niệm Nên Tảng về nghèo khó; hiểu các Nguyên Tắc Căn Bản: Cứu Trợ, Phục Hồi, và Phát Triển cũng như áp dụng chúng đúng thời điểm; vạch cho mình một Chiến Lược thiết thực.

Là người làm việc lâu năm với người nghèo, tôi khuyên bất cứ ai đã, đang, và sẽ làm việc với người nghèo hay Hội Thánh nghèo nên đọc cuốn sách này và tìm cho mình một nhóm thảo luận xuyên suốt tất cả các phần trong sách.

Bs. Trần Văn Thanh

Phó ban YTXH – TLH

Xin Liên hệ:

VP. Tổng Liên Hội

155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM

ĐT: (08) 6659-4588; 091-385-5208 

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội

633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM

ĐT: (08) 3957-5255; 091- 802-1547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang

ĐT: (058) 381-0200; 098-333-6200

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0511) 375-2757; 090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ

ĐT: (0710) 3601-904; 0126-722-8383

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:

ĐT: 091-821-8152

Email: uybancdgd@gmail.com

Email: nguyendinhtin52@gmail.com

__________________

Web: www.httlvn.org

 

 

 

Bài trướcBài 64: Chúa Giê-Xu Giáng Sanh
Bài tiếp theoNgày 4/1/2016: Thức Ăn Của Chúa